Bão số 1 đang tiến vào đất liền, dự báo gây mưa lớn ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ

PV |

Bão số 1 (bão Talim) đang tăng cấp, có thể đạt cường độ rất mạnh trước khi đổ bộ khu vực miền Bắc nước ta, gây mưa lớn diện rộng cho khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ.


Chiều 15/7, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 1 năm 2023, có tên quốc tế là TALIM. Đây là cơn bão đầu tiên năm 2023 có cường độ mạnh và dự kiến đổ bộ vào khu vực Bắc Bộ.

Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai - Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn đã liên tiếp ban hành công điện chỉ đạo chủ động ứng phó bão số 1.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 4 giờ ngày 16/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,7 độ Vĩ Bắc; 116,6 độ Kinh Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 710km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-88km/giờ), giật cấp 11.

Các địa phương chủ động ứng phó với cơn bão số 1 (Ảnh minh họa)
Các địa phương chủ động ứng phó với cơn bão số 1 (Ảnh minh họa)

Từ 72 đến 96 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15km và tiếp tục suy yếu.

Tên bão Talim do Philippines đặt. Talim là một từ tiếng Philippines có nghĩa là "cạnh sắc hoặc lưỡi cắt" của một vật thể. Ví dụ như: con dao.

Vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, sau tăng lên cấp 10-11, giật cấp 14. Biển động rất mạnh. Vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có sóng biển cao 5,0-7,0m.

Nhận định của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia Việt Nam và các một số Đài Khí tượng trên thế giới đều cho rằng, bão số 1 có thể ảnh hưởng trực tiếp đến miền Bắc nước ta.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, kịch bản có xác suất cao nhất hiện nay là bão đạt sức mạnh cấp 12, giật cấp 15 khi tiến vào vùng biển phía Đông của bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc), sau đó đi vào vịnh Bắc Bộ, suy yếu dần trước khi đổ bộ vào miền Bắc nước ta.

Với kịch bản này, trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km. Đến 4 giờ sáng mai (17/7), tâm bão trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 380km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 10-11, giật cấp 14.

Trong 24-48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15km.

Đến 4 giờ sáng 18/7, tâm bão trên vùng biển phía Đông bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 12, giật cấp 15. Đây là thời điểm bão số 1 đạt cường độ mạnh nhất.

Dự báo sau đó bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km và suy yếu dần trước khi đổ bộ vào miền Bắc nước ta. Đến 4 giờ sáng ngày 19/7, tâm bão trên khu vực Đông Bắc Bộ. Lúc này, sức gió vùng gần tâm bão khoảng cấp 8-9, giật cấp 12.

Trong 72 đến 96 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15km và tiếp tục suy yếu.

Với kịch bản này, dự báo bão số 1 sẽ gây ra một đợt mưa lớn diện rộng tại các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ. Mưa lớn có thể bắt đầu từ khoảng đêm 17, rạng sáng ngày 18/7. Bão số 1 hình thành từ một vùng áp thấp trên khu vực biển phía Đông của Philippines, mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, đi vào Biển Đông và tiếp tục mạnh lên thành bão số 1 trong chiều 15/7. Bão số 1 được nhận định là cơn bão khá mạnh trên Biển Đông, cường độ và hướng di chuyển còn diễn biến phức tạp.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, từ nửa cuối tháng 7 đến tháng 10/2023, trên Biển Đông có khả năng xuất hiện 6-8 cơn bão/áp thấp nhiệt đới, trong đó có khoảng 2-4 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Từ tháng 11/2023 đến tháng 1/2024, trên Biển Đông có thể xuất hiện 2-4 cơn bão/áp thấp nhiệt đới hoạt động, khả năng ảnh hưởng chủ yếu đến khu vực Trung bộ và các tỉnh phía Nam. Cần đề phòng những cơn bão có diễn biến phức tạp cả về quỹ đạo cũng như cường độ.

(Nguồn: Ngày Nay)

TAGS

Miền Bắc chuyển mưa sau đợt nóng kỉ lục, biển Đông sắp đón bão

Thanh Mai |

Nắng nóng tại Bắc bộ sẽ duy trì đến ngày 14/7, sau đó sẽ thu hẹp phạm vi và tạm thời chấm dứt.

Biển Đông khả năng đón liên tiếp 2-3 cơn bão, áp thấp nhiệt đới

Thắng Trung |

Dải hội tụ nhiệt đới có xu thế hoạt động nhiều hơn, mạnh hơn và có thể gây thời tiết xấu (mưa dông, lốc xoáy, sóng lớn) trên khu vực Biển Đông.

Bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động nhiều hơn, diễn biến phức tạp trong thời gian tới

Thanh Mai |

Bão hoạt động nhiều hơn trên Biển Đông từ tháng 8-10/2023 và giảm dần từ tháng 11/2023.

Từ nay đến hết năm 2023, số lượng bão và áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) hoạt động trên khu vực biển Đông, cũng như ảnh hưởng đến đất liền có khả năng thấp hơn với trung bình nhiều năm. Bão hoạt động nhiều hơn trên Biển Đông từ tháng 8-10/2023 và giảm dần từ tháng 11/2023.

Siêu bão mạnh nhất từ đầu năm tiến gần Philippines

Thanh Mai |

Các chuyên gia thời tiết cũng xác nhận với trang The Independent rằng, sức mạnh của Mawar đã vượt qua bất kỳ cơn bão nào trong năm 2022 trước đó.