Bắt thêm 2 người trong đường dây tổ chức nhập cảnh trái phép

Quốc Dũng |

Lê Xuân Thành, 37 tuổi, và Tô My Hồng Anh, 32 tuổi, được xác định đã giúp cho 7 công dân Hàn Quốc nhập cảnh vào Việt Nam trái phép, đội lốt chuyên gia và nhà đầu tư.


Ngày 15/5, Cơ quan An ninh điều tra (Công an thành phố Đà Nẵng) đã thực hiện lệnh bắt tạm giam với 2 đối tượng về tội tổ chức cho người khác nhập cảnh vào Việt Nam trái phép.

Cụ thể, Lê Xuân Thành (37 tuổi, ngụ phường Thọ Quang, quận Sơn Trà) và Tô My Hồng Anh (32 tuổi, ngụ quận Thanh Khê) được xác định đã giúp cho 7 công dân Hàn Quốc nhập cảnh vào Việt Nam trái phép, đội lốt chuyên gia và nhà đầu tư.

Theo điều tra ban đầu, Lê Xuân Thành là Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Phi Anh Pro và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại & Dịch vụ Patour (thuê văn phòng tại chung cư Monarchy, đường Trần Hưng Đạo, quận Sơn Trà).

Cơ quan Công an bắt giữ và khám xét nơi làm việc của đối tượng Lê Xuân Thành. (Nguồn: VOV)
Cơ quan Công an bắt giữ và khám xét nơi làm việc của đối tượng Lê Xuân Thành. (Nguồn: VOV)

Từ tháng 1 đến tháng 3/2021, Thành và một chủ doanh nghiệp người Hàn Quốc (hoạt động tại Đà Nẵng) đã sử dụng pháp nhân doanh nghiệp để bảo lãnh cho 7 công dân Hàn Quốc nhập cảnh. Nhưng những người nhập cảnh không phải là chuyên gia hay nhà đầu tư, cũng không thuộc đối tượng ưu tiên được nhập cảnh trong thời dịch COVID-19 đang diễn ra ở Việt Nam.

Khi hoàn thành cách ly, những người này cùng không làm việc tại các doanh nghiệp của Lê Xuân Thành mà làm việc tự do tại nhiều nơi.

Còn Tô My Hồng Anh làm nhân viên cho công ty của người Hàn Quốc, là người gặp Lê Xuân Thành và Nguyễn Trần Anh Tuấn (đã bị bắt vào ngày 12/5) giúp nhiều người Hàn Quốc nhập cảnh vào Việt Nam trái phép.

Trước đó, 7/5, Cơ quan An ninh điều tra (Công an thành phố Đà Nẵng) đã khởi tố vụ án tổ chức cho người khác nhập cảnh vào Việt Nam trái phép.

Đến ngày 12/5, lực lượng chức năng đã bắt tạm giam Nguyễn Trần Anh Tuấn (34 tuổi, quê quán Bình Thuận, tạm trú tại quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng), là người đã lập ra 3 doanh nghiệp để đưa người nước ngoài đội lốt chuyên gia, nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

 (Nguồn: TTXVN)

TAGS

Xuất hiện 7 người Trung Quốc đến Đà Nẵng, vi phạm quy định sau cách ly

An Thượng |

7 người Trung Quốc, được cho là chuyên gia đăng ký làm việc tại Khu Công nghiệp VSHIP –Quảng Ngãi, sau khi hoàn thành cách ly tại Lạng Sơn, trên đường di chuyển vào Quảng Ngãi thì dừng, ở lại Đà Nẵng trái quy định.

Giám đốc Sở Tư pháp Đà Nẵng dương tính với SARS-CoV-2

Hữu Long |

Bà V.T.N.H - Giám đốc Sở Tư pháp TP.Đà Nẵng vừa có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Bà H là F1 của chồng mình, cũng là ca mắc COVID-19 mà Đà Nẵng đã công bố vào ngày 6.5.

Quảng Trị: Lập chốt kiểm tra, rà soát toàn bộ người trở về từ Đà Nẵng

Minh Trang |

Sau khi xuất hiện 3 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng, tỉnh Quảng Trị khẩn trương lập 6 chốt kiểm tra y tế và nâng cấp độ kiểm soát COVID-19 đối với người trở về từ Đà Nẵng.

Ba bệnh nhân tại Đà Nẵng chỉ ở nhà nhưng vẫn bị nhiễm COVID-19

Thanh Mai |

Dù chỉ ở nhà và những người sống chung chưa ai mắc Covid-19 nhưng họ vẫn bị lây nhiễm SARS-CoV-2 do đã tiếp xúc với F0 khác ghé đến.