Bắt vụ vận chuyển 200 kg sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc

Hiếu Giang |

Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, Công an tỉnh Quảng Trị vừa phát hiện, bắt giữ một vụ vận chuyển sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc xuất xứ. 

Theo đó, vào khoảng 13 giờ ngày 4/1, tại km 791 Quốc lộ 1, thuộc thôn Câu Nhi, xã Hải Chánh, huyện Hải Lăng, lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện ô tô tải mang biển kiểm soát 75K-1901 do tài xế Huỳnh Ngọc Bình (sinh năm 1978), thường trú tại phường Thuận Lộc, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên – Huế điều khiển đang vận chuyển khoảng 200 kg sản phẩm động vật gồm da, thịt, mỡ, nội tạng… từ thành phố Đông Hà vào Thừa Thiên - Huế tiêu thụ.

Số sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc bị phát hiện, bắt giữ- Ảnh: H.G
Số sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc bị phát hiện, bắt giữ- Ảnh: H.G

Tại thời điểm kiểm tra, tài xế không xuất trình được các giấy kiểm dịch sản phẩm động vật, giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, phương tiện vận chuyển không đảm bảo vệ sinh thú y, môi trường.

Hiện Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường đang phối hợp với cơ quan thú y địa phương xử lý theo quy định của pháp luật.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

Lần theo dấu động vật hoang dã bằng “bẫy ảnh”

Lê An |

Nhằm điều tra đánh giá hiện trạng một số loài động vật hoang dã (ĐVHD) nguy cấp, quý hiếm, 40 chiếc bẫy ảnh đã được Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên (KBTTN) Bắc Hướng Hóa triển khai lắp đặt. Sau 3 tháng triển khai, các bẫy ảnh này đã cho kết quả ngoài mong đợi khi phát hiện nhiều loài ĐVHD cực kỳ quý hiếm tại đây.

Đà Nẵng phát hiện số lượng lớn sừng và xương động vật quý hiếm

Quốc Dũng |

Kiểm tra lô hàng từ Nam Phi về Cảng Tiên Sa, lực lượng chức năng Đà Nẵng phát hiện hơn 138kg sừng động vật nghi là sừng tê giác, hơn 3,1 tấn xương động vật nghi là xương của động vật quý hiếm.

Thử nghiệm thành công vaccine COVID-19 dạng hít trên động vật

CTV Lương Trâm |

Các nhà khoa học cho biết họ đã thử nghiệm thành công vaccine COVID-19 dạng hít trong các nghiên cứu trên động vật. Đây có thể sẽ là một giải pháp đầy hứa hẹn trong việc chủng ngừa COVID-19.

Nghệ An: Huyện Con Cuông nói không với sử dụng động vật hoang dã trái phép

Trần Tuyên |

Ngày 28.4, tại huyện Con Cuông (Nghệ An), UBND huyện tổ chức sự kiện khởi động chuỗi chương trình "Huyện Con Cuông nói không với sử dụng động vật hoang dã trái phép".