Bị sốt, hai vợ chồng test nhanh thì phát hiện mắc COVID-19

CTV Nhật Minh |

Đây là 2 trong số 4 ca dương tính mới với virus SARS-CoV-2 được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Nghệ An công bố sáng 21/6.

Theo CDC Nghệ An, tỉnh này vừa ghi nhận thêm 4 ca dương tính với virus SARS-CoV-2. Ca thứ nhất là N.Q.B (1993, nhà số 9, đường Nguyễn Sơn, khối 8, phường Trung Đô, TP. Vinh ( F1 của bệnh nhân H.M.L) đã được cách ly tập trung từ trước. 

Ca thứ 2 là bà N.T.L (SN 1966, số 25, đường Ngô Tuân, khối Quang Tiến, phường Hưng Bình, TP. Vinh). Cách đây 4 ngày, bà L có biểu hiện sốt 37.6 độ, mệt mỏi, tức ngực; ở nhà tự mua thuốc uống. Ngày 20/6, bà L được chồng chở đến Bệnh viện đa khoa Cửa Đông để làm test nhanh cho kết quả 2 lần dương tính. 

Ngành chức năng phong tỏa khu vực nơi phát hiện ca mắc COVID-19 mới. (Ảnh: CTV)
Ngành chức năng phong tỏa khu vực nơi phát hiện ca mắc COVID-19 mới. (Ảnh: CTV)

Ca thứ 3 là chồng bà L - ông Đ.S.T (SN 1962, Số 25 đường Ngô Tuân, khối Quang Tiến, phường Hưng Bình, TP Vinh). Sau khi người vợ có kết quả dương tính, ông T cũng làm test nhanh có kết quả 2 lần dương tính và chuyển cách ly tại phòng cách ly của bệnh viện. Cả hai vợ chồng ông T sau đó được làm xét nghệm PCR khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

Ca thứ 4 là chị N.T.H (SN 1977, xóm Liên Mậu 1, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, Nghệ An). Chị H làm ở Công ty bảo hiểm Brick tại Liên Mậu 1, Kim Liên, Nam Đàn. Ngày 14/6, người phụ nữ này nhờ một người bạn chở xe máy đi khám bệnh BVĐK TP. Vinh và được test nhanh COVID-19 cho kết quả âm tính. Sau đó, chị H vào khám dịch vụ có làm cận lâm sàng XQ, XN, nộp tiền viện phí và ở lại nằm điều trị tại khoa Nội tổng hợp phòng 1 tầng 3 nhà 5 của Bệnh viện đa khoa TP. Vinh.

Ngày 16/6, chị H xin về họp trực tuyến tại nhà. Khi về đi xe taxi không nhớ hãng xe, biển số xe. Ngày 17/6, người bạn tiếp tục chở H xuống điều trị nhưng Bệnh viện đa khoa TP. Vinh phong tỏa nên chị H lại trở về nhà. Từ ngày 18-20/6, chị H đến Trung tâm Y tế huyện Nam Đàn khám, khi bị sốt 39,30 độ C, mệt mỏi, làm test nhanh COVID-19 2 lần đều cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

Như vậy, từ ngày 14/6 đến nay, Nghệ An đã ghi nhận 31 ca mắc COVID-19, ngành y tế Nghệ An đang khẩn trương truy vết, lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp liên quan.

(Nguồn: VOV.VN)

TAGS

Cách ly tại nhà 14 ngày đối với người trở về từ Đà Nẵng kể từ ngày 15/6

PV |

Ngày 20/6/2021, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Trị có văn bản chỉ đạo tăng cường kiểm soát dịch Covid-19 từ địa phương có dịch nguy cơ cao.

Cách ly tập trung người trở về từ Thành phố Hồ Chí Minh kể từ ngày 19/6/2021

Q.H |

Ngày 20/6/2021, Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 tỉnh Quảng Trị có văn bản yêu cầu áp dụng cách ly tập trung người trở về từ Thành phố Hồ Chí Minh kể từ ngày 19/6/2021 và cách ly tại nhà 14 ngày, lấy mẫu xét nghiệm vào ngày thứ 7 đối với người trở về từ thành phố Đà Nẵng kể từ ngày 15/6/2021.

Đã khống chế được dịch, người từ Đà Nẵng đến Huế vẫn phải cách ly 21 ngày

Tường Minh |

Đà Nẵng đã khống chế được dịch COVID-19 và đã qua ngày thứ 24 không có ca mắc mới trong cộng đồng. Tuy nhiên, người từ Đà Nẵng về Huế vẫn bị cách ly tập trung 21 ngày có thu phí.

Đang cách ly vẫn ra khỏi nhà, người đàn ông bị phạt 7,5 triệu đồng

CTV Nhật Minh |

Dù đang phải cách ly tại nhà, người đàn ông ở Nghệ An vẫn ra ngoài đã bị cơ quan chức năng lập biên bản xử phạt 7,5 triệu đồng.