BN3141 đã đến du lịch nhiều nơi tại TP Nha Trang và TP Đà Lạt

Gia Hân |

Ngày 8/5, ông Nguyễn Đức Thuận, Giám đốc Sở Y tế Lâm Đồng cho biết, liên quan đến BN3141 có lịch trình tại TP Đà Lạt, bước đầu ngành y tế địa phương đã truy vết và cách ly 179 trường hợp là F1.

Ngày 8/5, các cơ quan chức năng của TP. Đà Lạt và tỉnh Lâm Đồng đang thần tốc truy vết F1 của BN3141 (quê Bắc Ninh) đến Đà Lạt du lịch từ ngày 2/5 – 5/5, có kết quả dương tính vào ngày 7/5.

Ngành y tế Lâm Đồng truy vết các ca tiếp xúc từ ngày 2/5 đến ngày 7/5.

“Biển người” tại Đà Lạt trong dịp lễ 30/4 - 1/5.
“Biển người” tại Đà Lạt trong dịp lễ 30/4 - 1/5.

Theo đó, bệnh nhân này đã khai báo các mốc dịch tễ nhớ được tại 10 địa điểm mà bệnh nhân đã lưu trú và tham quan, sử dụng các dịch vụ trong 3 ngày ở Đà Lạt, cụ thể như sau:

-  Vườn Ánh sáng (địa chỉ 222B Mai Anh Đào, Phường 8,  Đà Lạt), thời gian 17 giờ ngày 3/5

- Nông trại Chó Puppy Farm (Phường 7, Đà Lạt) chiều 3/5

- Trại Cừu Phường 7, Đà Lạt chiều 3/5

- Cà phê Thiên Mộc Trinh (Đống Đa, Phường 3, Đà Lạt) vào chiều 4/5

- Quảng trường Lâm Viên vào chiều 4/5

- Chùa Linh Phước (Trại Mát, Đà Lạt) sáng 4/5

- Chợ Đêm TP Đà Lạt tối 4/5

- Golf Đà Lạt Café (14 Đống Đa, Phường 3 Đà Lạt) chiều 4/5

- Lưu trú tại Khách sạn Hoàng Quân (9/1 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Đà Lạt), thời gian từ 20 giờ ngày 2/5 đến 8h 30 ngày 5/5

- Sau đó, bệnh nhân đi chuyến bay VN1572 ghế 36G, 36F lúc 8h 30 ngày 5/5 từ Đà Lạt về Hà Nội.

Qua truy vết bước đầu, ngành chức năng đã xác định 179 trường hợp F1 liên quan đến bệnh nhân COVID-19 ở Bắc Ninh. Hiện, 179 trường hợp này đã được ngành chức năng áp dụng hình thức cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm.

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Lâm Đồng đề nghị người dân đến các địa điểm này vào các mốc thời gian trên chủ động đến các cơ sở y tế gần nhất khai báo y tế để được hướng dẫn theo dõi sức khỏe và có các biện pháp phòng dịch hiệu quả.

Chiều 8/5, ông Huỳnh Văn Dõng - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa (CDC Khánh Hoà) cho biết, ngành y tế đang khẩn trương truy vết BN 3141 mắc COVID-19 khi đến du lịch tại Nha Trang-Khánh Hòa và bước đầu xác định hàng chục F1 liên quan. Trước mắt, những trường hợp F1 này sẽ được cách ly và xét nghiệm. Ngành y tế tỉnh này cũng đang tiếp tục rà soát, truy vết F1 của bệnh nhân này để khống chế dịch bệnh.

Theo đó, ngày 1/5 BN 3141 đi từ sân bay Nội Bài (Hà Nội) lúc 16h05 đến sân bay Cam Ranh trên chuyến bay VN1559. Từ 17h45 BN 3141 đi taxi từ Cam Ranh đến khách sạn Pear City số 7 Hoàng Diệu (TP Nha Trang), sau đó ăn tối tại Nhà hàng Asian, số 17 Hoàng Diệu. Ngày 2/5, từ 8h đến 15h BN3141 đi chơi tại Vinpearl và ăn trưa tại nhà hàng Lotte, TP Nha Trang. Đến 17h cùng ngày, BN3141 đi du lịch tại TP Đà Lạt trên xe Limosine Khanh Phong (BKS 51B 41365), dọc đường có dừng ăn tại một quán trên đường.

CDC Khánh Hoà đề nghị những trường hợp có tiếp xúc, liên quan gọi đến đường dây nóng 0911662233, đến trung tâm y tế gần nhất, cung cấp số điện thoại những trường hợp tiếp xúc gần với mình.

(Nguồn: Phụ nữ mới)

TAGS

Để sinh động hơn những tour du lịch về miền giếng cổ Gio An

Lâm Thanh |

Đón đoàn famtrip quảng bá du lịch, kết nối tour “Đi tìm báu vật Chămpa trên đất Quảng Trị” cho học sinh hay đón các em nhỏ về trải nghiệm làm nông dân… là những hoạt động gần đây diễn ra tại Gio An. Địa danh này ngày càng được nhiều người biết đến sau những trải nghiệm và cảm nhận thực tế từ những người trong cuộc.

Du lịch vùng Bình-Trị-Thiên là sản phẩm độc đáo, cạnh tranh cao

Công Điền |

Việc kết nối giữa tỉnh Thừa Thiên Huế-Quảng Bình-Quảng Trị sẽ góp phần định hướng thu hút khách. Đây cũng là sản phẩm du lịch vùng độc đáo, mang tính cạnh tranh cao.

Cận cảnh nhan sắc tân Đại sứ Du lịch tỉnh Quảng Trị

Trường Sơn |

Vượt qua những gương mặt xuất sắc góp mặt trong đêm chung kết, thí sinh Lại Thị Yến Nhi mang số báo danh 020 đến từ huyện miền núi Hướng Hóa đã giành được được danh hiệu “Đại sứ du lịch Quảng Trị 2021”.

“Hơn 2 năm trôi qua rồi, doanh nghiệp vẫn chưa thực hiện lời hứa”

Lê Minh |

Đó là bức xúc của bà Võ Thị Khuyên (70 tuổi), ở Khu phố 7, thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh khi phải đi “ăn nhờ, ở đậu” nhà người khác vì toàn bộ đất đai, nhà cửa của mình đã giao cho Công ty Cổ phần Phát triển quan hệ Việt Nhật để thực hiện dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Biển Vàng.