Bộ Y tế: Khẩn cấp tìm người đến một số địa điểm ở Đà Nẵng

Thùy Giang |

Bộ Y tế đề nghị những người đã tới các địa điểm trên liên hệ ngay với cơ quan y tế gần nhất để được tư vấn hỗ trợ, gọi điện đến các đường dây nóng cung cấp số điện thoại những người đã tiếp xúc gần.


Bộ Y tế vừa phát đi thông báo khẩn đề nghị những người đã đến các địa điểm dưới đây tại Đà Nẵng cần liên hệ ngay với cơ quan y tế gần nhất.

Các địa điểm cụ thể:

1. Bar New Phương Đông, 20 Đống Đa, Thuận Phước, Hải Châu: ngày 28/4.

2. Karaoke TK, 733 Nguyễn Tất Thành, Xuân Hà, Thanh Khê: ngày 28/4.

3. Khách sạn Phú An, 48 Đường 2 Tháng 9, Bình Hiên, Hải Châu: từ 29/4-01/5.

4. Bệnh viện Hoàn Mỹ, 291 Nguyễn Văn Linh, Thạc Gián, Thanh Khê: ngày 02/5.

Nhiều địa điểm tại Đà Nẵng nghiêm túc thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 dịp nghỉ lễ. (Ảnh: TTXVN phát)
Nhiều địa điểm tại Đà Nẵng nghiêm túc thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 dịp nghỉ lễ. (Ảnh: TTXVN phát)

Bộ Y tế đề nghị những người đã tới các địa điểm trên liên hệ ngay với cơ quan y tế gần nhất để được tư vấn hỗ trợ; Gọi điện đến các đường dây nóng cung cấp số điện thoại những người đã tiếp xúc gần với mình: 1900.9095 (Bộ Y tế) - 0905.108.844 (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng).

Để phòng chống dịch, người dân cần khai báo y tế trực tuyến tại tokhaiyte.vn và thường xuyên cập nhật tình trạng sức khỏe.

 (Nguồn: Vietnam+)

TAGS

Đà Nẵng tăng cường xử phạt người không đeo khẩu trang nơi công cộng

Thành Long |

Mặc dù thành phố đã cấm các hoạt động karaoke, quán bar, vũ trường nhưng trên các bãi biển, khu vực công cộng, tình trạng người dân không đeo khẩu trang vẫn còn phổ biến.

Đà Nẵng tạm dừng hoạt động phố đi bộ, vũ trường, bar, karaoke... từ 3.5

Mỹ An |

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng vừa ra quyết định tạm dừng hoạt động một số dịch vụ như quán karaoke, quán bar, vũ trường, trò chơi điện tử, hoạt động khu phố đi bộ, chợ đêm... từ 0h ngày 3.5 cho đến khi có thông báo mới.

Giải pháp nào đưa Đà Nẵng phục hồi kinh tế sau COVID-19​?

Võ Văn Dũng |

Đứng trước những thách thức, khó khăn mà dịch COVID-19 gây ra, thành phố Đà Nẵng đã triển khai các biện pháp đồng bộ, đa chiều, nhằm đảm bảo thực hiện mục tiêu kép.

Đà Nẵng: 19 người tiếp xúc gần với bệnh nhân COVID-19 người Trung Quốc âm tính lần 1

Thành Long |

CDC Đà Nẵng truy vết và xác định 2 người Trung Quốc này từng đến ăn uống tại một số địa điểm ở Đà Nẵng.