Cả nước bước vào đợt nắng nóng gay gắt đỉnh điểm 42 độ C

Minh Nguyệt |

Các tỉnh Bắc Bộ và Trung Trung Bộ bước vào đợt nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-40 độ C, có nơi 41-42 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 22-24/6, Bắc Bộ, Trung Bộ bước vào đợt nắng nóng gay gắt mới do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển mạnh và mở rộng về phía Đông Nam kết hợp với hiệu ứng phơn.

Trời nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C; riêng Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-40 độ C, có nơi 41-42 độ C.

Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày phổ biến 30-50%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 10-18 giờ.

Diễn biến chi tiết các khu vực ngày 22/6:

Phía Tây Bắc Bộ ngày nắng nóng, riêng Nam Sơn La, Hòa Bình có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ, riêng khu Tây Bắc 24-27 độ C; cao nhất 33-36 độ, riêng Nam Sơn La-Hòa Bình 35-38 độ, có nơi trên 39 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 27-30 độ, vùng núi có nơi dưới 26 độ; cao nhất 36-39 độ, có nơi trên 40 độ C.

Khu vực Hà Nội ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 28-30 độ; cao nhất 37-39 độ, có nơi trên 39 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 27-30 độ; cao nhất 37-40 độ, có nơi trên 40 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng-Bình Thuận ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, phía Bắc có nơi đặc biệt gay gắt. Gió Nam đến Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ; cao nhất 34-37 độ, phía Bắc 37-39 độ C.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Tây Nguyên nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ; cao nhất 31-34 độ C. Nam Bộ nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ; cao nhất 32-35 độ C.

 (Nguồn: TTXVN)

TAGS

Thực trạng xâm hại rừng phòng hộ ở Vĩnh Linh

Minh Dương |

Thời gian gần đây, trên địa bàn huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) thực trạng người dân xâm lấn rừng phòng hộ có chiều hướng gia tăng, đặc biệt là một số rừng tự nhiên đã bị người dân chặt hạ. Với hành vi sau khi lấn chiếm rừng tự nhiên xong, người dân trồng rừng trên khu vực lấn chiếm và sau đó tự nhận đất của mình.

Biên phòng Quảng Trị bắt số lượng lớn pháo hoa tại khu vực biên giới

Đình Tiến- Khánh Hưng |

Đồn Biên phòng Thuận và Đội trinh sát Đặc nhiệm - Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị vừa phối hợp với Công an xã Tân Long bắt một đối tượng vận chuyển pháo trái phép có tổng trọng lượng 60kg.

3 nhà khoa học Việt Nam lọt top 100 nhà khoa học tiêu biểu châu Á

PV |

Tạp chí Asian Scientist (Singapore) vừa công bố kết quả bình chọn 100 nhà khoa học tiêu biểu của châu Á năm 2020, Việt Nam có 3 nhà khoa học nữ được vinh danh trong danh sách này.

Nước giếng có sinh vật lạ ở thị trấn Cửa Tùng

Thanh Trúc |

Thông tin từ UBND huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) cho biết, sau khi nhận được báo cáo của UBND thị trấn Cửa Tùng về việc một số giếng nước của người dân trên địa bàn thị trấn xuất hiện sinh vật lạ khiến người dân lo lắng, UBND huyện đã chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp kiểm tra thực tế. Đồng thời có văn bản đề nghị Sở Y tế, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh kiểm tra, đánh giá và có hướng xử lý.