Cả nước có hơn 2.600 người chết vì tai nạn giao thông trong 5 tháng

Việt Hùng |

Theo báo cáo của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, trong 5 tháng đầu năm 2021, tai nạn giao thông tiếp tục giảm sâu ở cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương.


Theo báo cáo của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, trong 5 tháng đầu năm 2021 (tính từ ngày 15/12/2020 đến 14/5/2021), cả nước xảy ra 5.182 vụ tai nạn giao thông, làm chết 2.656 người, bị thương 3.788 người.

“So với 5 tháng đầu năm 2020, số vụ tan nạn giao thông ở cả 3 tiêu chí khi giảm 326 vụ (giảm 5,92%), số người chết giảm 11 người (giảm 0,41%), số người bị thương giảm 177 người (giảm 4,46%),” ông Trần Hữu Minh, Chánh văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đánh giá.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông. (Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)
Hiện trường vụ tai nạn giao thông. (Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)

Trong đó, đường bộ xảy ra 3.291 vụ tai nạn giao thông, làm chết 2.609 người, bị thương 1.771 người; đường sắt 31 vụ, làm chết 25 người, bị thương 7 người; đường thuỷ 21 vụ, làm chết 14 người, bị thương 1 người; hàng hải 5 vụ, làm chết và mất tích 8 người, không có người bị thương.

Chỉ tính riêng trong tháng 5/2021 (từ ngày 15/4-14/5/2021), toàn quốc xảy ra 962 vụ, làm chết 491 người và làm bị thương 675 người. So với tháng cùng kỳ năm 2020, tai nạn giao thông giảm 36 vụ (giảm 3,61%), giảm 38 người chết (giảm 7,18%), tăng 15 người bị thương (tăng 2,27%).

 (Nguồn: Vietnam+)

TAGS

Hơn 100 người chết do tai nạn giao thông ở Lào trong tháng 4

Tổng hợp |

Bất chấp hầu hết tháng 4 là giai đoạn hạn chế đi lại để chống dịch Covid-19, tai nạn giao thông tại Lào vẫn làm chết 112 người.

Nguy cơ tai nạn giao thông từ việc phơi nông sản trên đường

Diệu Thúy |

Thời điểm này các địa phương trong tỉnh đang vào mùa cao điểm thu hoạch lúa vụ đông xuân năm 2021. Để kịp vụ mùa, nhiều người dân đã phơi lúa, rơm rạ trên các tuyến đường liên thôn, liên xã, tuyến tỉnh lộ và cả Quốc lộ 1…. Tình trạng này không những gây mất mĩ quan mà còn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Người dân có quyền ghi âm, ghi hình cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ

Trang Thiều |

Bộ Công an đã có quy định về thực hiện dân chủ trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Theo đó, người dân có quyền giám sát cảnh sát giao thông.

4 ngày nghỉ lễ, 58 người chết vì tai nạn giao thông

Việt Dũng |

Trong 4 ngày nghỉ lễ 30.4 và 1.5, toàn quốc có 58 người chết vì tai nạn giao thông, giảm khá sâu so với cùng kỳ năm ngoái, theo Cục Cảnh sát giao thông.