Cách ly y tế thêm một khu vực ở thành phố Đông Hà

Quang Đăng |

Từ 18 giờ, ngày 30/8/2021, thêm một khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm COVID-19 ở thành phố Đông Hà (Quảng Trị) phải áp dụng các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh.

Khu vực được cách ly y tế theo quyết định vừa ban hành của UBND tỉnh Quảng Trị gồm 6 hộ dân ở Kiệt 128, đường Đinh Tiên Hoàng, bắt đầu từ nhà thờ họ Đức đến tiếp giáp với Kiệt 11, đường Trần Nhật Duật (từ nhà ông Nguyễn Đức Việt đến nhà ông Trương Văn Cường), thuộc khu phố Tây Trì, Phường 1, thành phố Đông Hà. Khu vực này được cách ly y tế cho đến khi có thông báo mới của UBND tỉnh Quảng Trị.

Trong quyết định vừa ban hành, UBND tỉnh Quảng Trị giao Sở Y tế chủ trì, hướng dẫn UBND thành phố Đông Hà triển khai khẩn cấp các biện pháp cụ thể phòng, chống dịch phù hợp với điều kiện thực tế. UBND thành phố Đông Hà có nhiệm vụ chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan khẩn trương triển khai cách ly y tế các khu vực trên đảm bảo khống chế, kiểm soát kịp thời, hạn chế thấp nhất tình trạng lây lan dịch bệnh trong cộng đồng; phối hợp với Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh khẩn trương triển khai các biện pháp phòng dịch cần thiết tại các địa điểm khác có nguy cơ cao.

 

Trước đó, ngày 27/8/2021, UBND tỉnh có quyết định phong tỏa Trung tâm Y tế thành phố Đông Hà tại địa chỉ số 83, đường Lê Lợi thuộc Phường 5, thành phố Đông Hà và áp dụng cách ly y tế các khu vực ở Phường 1, thành phố Đông Hà gồm: Trạm Y tế Phường 1, có địa chỉ tại số 153, đường Nguyễn Trãi; khu vực từ nhà số 137 đường Nguyễn Trãi đến hết 4 ki ốt bên hông nhà số 276 A Quốc lộ 9 (gồm 3 hộ dân và 4 ki ốt); khu vực từ nhà ông Phạm Tiến Dũng đến hết salon tóc Thanh Nga (gồm 2 hộ dân và 3 ki ốt). Thời gian thực hiện phong tỏa, cách ly y tế từ 12 giờ, ngày 27/8/2021 đến khi có thông báo mới.

Tiếp đó, ngày 29/8/2021, UBND tỉnh có quyết định cách ly y tế khu vực gồm 12 hộ dân thuộc đường số 5 – Trịnh Hoài Đức, từ nhà số 1 đến nhà số 29 (bên số lẻ), từ nhà số 2 đến nhà số 26 (bên số chẵn) và 7 hộ dân thuộc đường số 4 – Trịnh Hoài Đức từ nhà ông Phan Ngọc Sơn đến nhà bà Hoàng Thị Diệp (bên sỗ chẵn), nhà ông Mai Văn Dũng (bên số lẻ) thuộc khu phố Tân Vĩnh, phường Đông Lương, thành phố Đông Hà. Thời gian thực hiện từ 12 giờ, ngày 29/8/2021 cho đến khi có thông báo mới.

Các khu vực bị cách ly y tế, phong tỏa đều liên quan đến các trường hợp được ghi nhận dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Đông Hà quan tâm bảo tồn di tích lịch sử, văn hóa

Thanh Tuyền |

Xác định tầm quan trọng của hệ thống di tích lịch sử, văn hóa, thành phố Đông Hà (Quảng Trị) đã có nhiều chủ trương, giải pháp đầu tư bảo tồn, tôn tạo cũng như phát huy giá trị của hệ thống di tích lịch sử, văn hóa để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Phong tỏa Trung tâm Y tế thành phố Đông Hà sau khi ghi nhận 1 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2

Quang Hiệp |

Liên quan đến 1 trường hợp vừa được ghi nhận dương tính với SARS-CoV-2 tại thành phố Đông Hà (Quảng Trị), ngày 27/8/2021, UBND tỉnh Quảng Trị có quyết định phong tỏa Trung tâm Y tế thành phố Đông Hà.

Vì sao nhiều công trình giao thông trọng điểm ở Đông Hà chậm tiến độ?

Huy Nam |

Thời gian gần đây, dư luận quan tâm nhiều đến việc các công trình giao thông trọng điểm ở thành phố Đông Hà (Quảng Trị) như đường Lê Thánh Tông, Hoàng Diệu, tuyến đường Phường 2 đi Đông Lương, Đông Lễ, đường Lê Lợi nối dài… thi công ỳ ạch, kéo dài nhiều năm chưa hoàn thành, ảnh hưởng lớn đến mục tiêu phát triển kết cấu hạ tầng, diện mạo đô thị và đời sống của người dân. Nguyên nhân nào khiến các công trình này chậm tiến độ?

Tất cả F1 của Công ty May Hòa Thọ Đông Hà và siêu thị Co.opmart đều âm tính với SARS-CoV-2

Q.H |

Ngày 8/8/2021, Giám đốc Sở Y tế Đỗ Văn Hùng, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 tỉnh cho biết, tất cả F1 của Công ty May Hòa Thọ Đông Hà và siêu thị Co.opmart đều đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.