Cần sớm xóa gốc rễ của “nhà tạm, nhà dột nát”

Lâm Chí Công |

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến vừa tiếp nhận thêm 82 tỷ đồng cho chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát.

 
 
 Đây là số tiền do cán bộ, nhân viên toàn hệ thống Ngân hàng Việt Nam ủng hộ tối thiểu 1 ngày lương/ người. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng rất xúc động khi thay mặt cho hàng ngàn người lao động ngành Ngân hàng trao món quà góp phần hiện thực hóa giấc mơ xóa nhà tạm, nhà dột nát của đồng bào trên cả nước.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến tin tưởng sâu sắc rằng, thông qua những hoạt động hướng đến các tầng lớp yếu thế trong xã hội, những gia đình khó khăn trong cuộc sống, chắc chắn sẽ tiếp tục bồi đắp thêm khối đại đoàn kết dân tộc, tạo nên sức mạnh mới, tầm cao mới.

Số liệu thống kê đến tuần đầu tháng 5/2025, cả nước đã hoàn thành 209.000 căn nhà thuộc chương trình xóa nhà tạm bợ, dột nát, đạt gần 80% kế hoạch.

Thông tin tại cuộc tiếp nhận tiền hỗ trợ cho chương trình từ cán bộ nhân viên ngành Ngân hàng (trung tuần tháng 7/2025) cho biết, hiện cả nước chỉ còn 2.300 căn nhà tạm bợ, dột nát. Đó là một tin rất vui. Không chỉ mừng vui mà còn rất đáng tự hào, vì thành quả đó được gặt hái trong một thời gian ngắn, rất ngắn.

Từ thành tựu của chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho phép chúng ta nghĩ và hoạch định về một cuộc việc lớn hơn và nhân văn hơn nữa: đưa 100% số hộ vừa được xóa nhà tạm, nhà dột nát thoát nghèo trong 1 – 2 năm tới, và sau đó là khá giả, ít nhất cũng đủ khả năng để làm được ngôi nhà “an cư lạc nghiệp”. Bởi, nếu không như vậy, tình trạng nghèo đói mới hoặc tái nghèo, đặc biệt là ở các xã vùng đặc biệt khó khăn, sẽ khiến đất nước phải liên tục chạy theo chương trình từ thiện xã hội xóa nhà tạm bợ, dột nát. Nguồn lực để xóa nhà tạm, dột nát là hoàn toàn không nhỏ, nó đủ lớn để kiến thiết, xây dựng những mô hình kinh tế làm giàu cho nhiều xã nghèo cùng một lúc.

Chính phủ cùng hệ thống chính trị của đất nước đã và đang quyết tâm hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trước cuối năm 2025. Hoàn thành không đồng nghĩa với kết thúc. Sẽ còn, và mở ra nhiều vấn đề để các tổ chức chính trị - xã hội, nhất là Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp tục quan tâm, đi sâu đi sát, kiểm tra, giám sát và để xuất Chính phủ.

Con số “2.300 căn nhà tạm, nhà dột nát” đã chính xác và cuối cùng chưa?

“Báo cáo: Xã em đã hoàn thành xóa hộ nghèo rồi. Hỏi: Bằng cách nào hay vậy? Người báo cáo: Năm ngoái còn 2 hộ nghèo, bọn em vận động chuyển về bản cũ để ở, để xã hoàn thành tiêu chí xóa 100% hộ nghèo”.

Câu chuyện hài hước này là một lời nhắc nhở về tầm quan trọng của việc nhìn nhận vấn đề một cách toàn diện, để những con số không chỉ đẹp trên giấy tờ mà còn thực sự phản ánh sự thay đổi tích cực và bền vững trong cuộc sống của mỗi người dân.

Thực tế ở nhiều xã hiện nay, do có quy định chỉ con gia đình có sổ hộ nghèo mới được vay vốn sinh viên đi học, nên đã diễn ra tình trạng hộ nghèo thật nhường suất hộ nghèo cho gia đình có con đỗ đại học để được vay vốn. Chỉ chuyện đó thôi, cũng đã làm thay đổi nhiều về con số thống kê, báo cáo: Có thể gia đình có sổ hộ nghèo nhưng nhà cửa tử tế, trong khi nhà “nhường suất hộ nghèo” thì vẫn tạm bợ. Một số hộ đồng bào dân tộc thiểu số thuộc diện được làm nhà để xóa nhà tạm, nhà dột nát ở miền núi tỉnh Quảng Trị băn khoăn về chất lượng nhà lắp ghép, phân bì vì sao cùng một địa điểm mà nhà thì được xây dựng bê tông cốt thép, nhà thì phải làm bằng vật liệu lắp ghép rẻ tiền...

Thực trạng này, đang đặt ra cho Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam những nhiệm vụ sau khi hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát. Đó là công tác dân vận, sâu sát từng hộ dân để giải thích, làm rõ. Đó là hoạt động kiểm tra, giám sát về chất lượng nhà mới xây dựng. Đó là nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, đề xuất, kiến nghị của bà con về chương trình, về sinh kế bền vững trong tương lai.

Xóa cho được nguyên nhân sinh ra “nhà tạm, nhà dột nát” là hoàn toàn không dễ dàng. Chính vì vậy, càng phải đòi hỏi ý chí và quyết tâm cao của toàn hệ thống chính trị trong cách thức phân phối nguồn lực: Chỉ cho/tạo ra cần câu, chứ không thể mãi đi phát cá.

Nguồn tin: laodongcongdoan.vn

Khánh thành 6 công trình xóa nhà tạm, nhà dột nát

Kăn Sương |

Chung tay hưởng ứng phong trào “Xóa nhà tạm, nhà dột nát”, chiều 24/7, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng (KT - QP) 337, Quân khu 4 phối hợp với xã Đakrông và xã Tà Rụt tổ chức lễ khánh thành 6 công trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, trị giá mỗi công trình 80 triệu đồng (xã Đakrông 4 nhà và xã Tà Rụt 2 nhà). Kinh phí xây dựng nhà được trích từ nguồn hỗ trợ của Cục Tài chính - Bộ Quốc phòng và sự đóng góp của cán bộ, chiến sĩ, trí thức trẻ tình nguyện tại Đoàn KT - QP 337.