Cảnh báo hành vi mạo danh cán bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư để lừa đảo

Lê Trường |

Ngày 25/5, thông tin từ Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) Quảng Trị cho biết, trước những phản ánh của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh về việc xuất hiện tình trạng mạo danh cán bộ sở để thực hiện các hành vi lừa đảo nhằm trục lợi bất chính, đơn vị vừa có văn bản cảnh báo và yêu cầu các cơ quan liên quan vào cuộc xác minh, ngăn chặn.

Theo đó, thời gian gần đây, một số chủ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh phản ánh việc xuất hiện các đối tượng mạo danh là cán bộ Sở KH&ĐT liên hệ chào mời mua bán sách, phần mềm, tài liệu hoặc tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng, tài trợ; có trường hợp mạo danh để đảm nhận việc thực hiện các thủ tục hành chính về đăng ký doanh nghiệp qua điện thoại, trong đó, yêu cầu cung cấp các giấy tờ cá nhân và thông tin không liên quan đến việc giải quyết thủ tục hành chính.

Phó Giám đốc Sở KH&ĐT Lê Thị Thương cho biết, đây là các hành vi mạo danh cán bộ sở để trục lợi bất chính, ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của cơ quan quản lý Nhà nước. Sở KH&ĐT khẳng định, không cử cán bộ liên hệ bằng điện thoại hoặc sử dụng bất kỳ hình thức liên lạc khác để hỗ trợ cho bất cứ một hoạt động nào như phản ánh nói trên.

Để cảnh báo và ngăn chặn, chúng tôi đã có văn bản gửi các đơn vị liên quan đề nghị các cơ quan, đơn vị thông tin nội dung này đến đông đảo người dân và doanh nghiệp được rõ để tránh bị lợi dụng. Đồng thời, đề nghị Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ thực hiện rà soát, điều tra, xử lý các tổ chức, cá nhân có hành vi mạo danh cán bộ Sở KH&ĐT nhằm mục đích lừa đảo, trục lợi bất hợp pháp, gây phiền hà cho doanh nghiệp.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

91% lừa đảo trên không gian mạng liên quan đến tài chính

XM |

Theo thống kê, năm 2023, trên Cổng cảnh báo an toàn thông tin ghi nhận gần 16.000 phản ánh lừa đảo trực tuyến, gây thiệt hại hơn 390.000 tỷ đồng, tương đương 3,6% GDP; trong đó có 91% thông tin liên quan lĩnh vực tài chính, tăng 64,78% so với năm 2022. Tỷ lệ người dùng nhận tin nhắn, cuộc gọi lừa đảo trực tuyến là 73%.

Cảnh giác với chiêu trò lừa đảo mới của người nước ngoài

Hoài Nhung |

Thời gian gần đây, xuất hiện một số đối tượng là người nước ngoài đến địa bàn tỉnh Quảng Trị và lợi dụng tâm lý chủ quan, mất cảnh giác, thật thà, cả tin của người dân để thực hiện những chiêu trò lừa đảo. Bằng cách thao túng tâm lý để giao dịch, hỏi mua hàng hóa, sau đó nhanh tay lẹ mắt tráo đổi, những đối tượng này đã chiếm đoạt tiền ngay trên tay của không ít nạn nhân, gây hoang mang, bức xúc trong cộng đồng.

Công an Quảng Trị truy tìm đối tượng bị tố lừa đảo 26 tỉ đồng

Vân Phong |

Ngày 12/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đang truy tìm đối tượng Hoàng Thị Thu Hiền để điều tra giải quyết tố giác tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra vào năm 2023 trên địa bàn tỉnh.

Bể nợ lừa đảo, lộ “tín dụng đen”

B.Hà |

Chỉ một thời gian sau khi “con nợ” bị điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản mà bản thân mình là bị hại, “chủ nợ” sau đó cũng bị “lộ” hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Mới đây, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị đã đưa ra xét xử sơ thẩm 2 vụ án có đặc điểm tương tự trên.