Cao tốc nối Thừa Thiên-Huế với Đà Nẵng sẵn sàng cho ngày thông xe

PV |

Tuyến cao tốc La Sơn-Túy Loan bắt đầu từ ngã ba La Sơn (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên-Huế) và kết thúc tại thị tứ Túy Loan (huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng).

Tuyến đường chạy qua những cánh rừng ngút ngàn màu xanh. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)
Tuyến đường chạy qua những cánh rừng ngút ngàn màu xanh. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)
Tuyến đường đi qua khu vực rừng keo tại địa huyện Phú Lộc, Thừa Thiên-Huế. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)
Tuyến đường đi qua khu vực rừng keo tại địa huyện Phú Lộc, Thừa Thiên-Huế. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)

Từ trên cao có thể nhìn thấy tuyến đường vắt vẻo qua các đồi núi. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)
Từ trên cao có thể nhìn thấy tuyến đường vắt vẻo qua các đồi núi. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)

Con đường xuyên qua những tán rừng xanh ngút ngàn của vườn quốc gia Bạch Mã.  (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)
Con đường xuyên qua những tán rừng xanh ngút ngàn của vườn quốc gia Bạch Mã. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)
Cao tốc La Sơn-Túy Loan có tổng mức đầu tư 11.485 tỷ đồng, giai đoạn một dài khoảng 77,5km, quy mô 2 làn xe, nền đường rộng 12m. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)
Cao tốc La Sơn-Túy Loan có tổng mức đầu tư 11.485 tỷ đồng, giai đoạn một dài khoảng 77,5km, quy mô 2 làn xe, nền đường rộng 12m. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)
Tuyến đường được mở mới hoàn toàn, chủ yếu là đi qua các đồi núi của dãy Bạch Mã. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)
Tuyến đường được mở mới hoàn toàn, chủ yếu là đi qua các đồi núi của dãy Bạch Mã. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)
Tuyến cao tốc chạy song song với tỉnh lộ 14B của Thừa Thiên-Huế. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)
Tuyến cao tốc chạy song song với tỉnh lộ 14B của Thừa Thiên-Huế. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)
Tuyến cao tốc xuyên qua nhiều cánh rừng nguyên sinh và dân sinh của 2 tỉnh. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)
Tuyến cao tốc xuyên qua nhiều cánh rừng nguyên sinh và dân sinh của 2 tỉnh. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)
Tuyến đường uốn lượn qua các dãy núi Bạch Mã trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)
Tuyến đường uốn lượn qua các dãy núi Bạch Mã trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)
Cao tốc La Sơn-Túy Loan có tổng mức đầu tư 11.485 tỷ đồng, giai đoạn một dài khoảng 77,5km, quy mô 2 làn xe, nền đường rộng 12m. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)
Cao tốc La Sơn-Túy Loan có tổng mức đầu tư 11.485 tỷ đồng, giai đoạn một dài khoảng 77,5km, quy mô 2 làn xe, nền đường rộng 12m. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)
Nút giao thông 2 tầng tại địa phận thị trấn Khe Tre huyện Nam Đông (Thừa Thiên-Huế). (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)
Nút giao thông 2 tầng tại địa phận thị trấn Khe Tre huyện Nam Đông (Thừa Thiên-Huế). (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)
Tuyến đường có 11km đi qua rừng quốc gia Bạch Mã (Thừa Thiên-Huế). (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)
Tuyến đường có 11km đi qua rừng quốc gia Bạch Mã (Thừa Thiên-Huế). (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)
Nhiều đoạn của tuyến đường có taluy dương dựng đứng cao hàng chục mét. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)
Nhiều đoạn của tuyến đường có taluy dương dựng đứng cao hàng chục mét. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)
Cao tốc La Sơn-Túy Loan có tổng mức đầu tư 11.485 tỷ đồng, giai đoạn một dài khoảng 77,5km, quy mô 2 làn xe, nền đường rộng 12m. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)
Cao tốc La Sơn-Túy Loan có tổng mức đầu tư 11.485 tỷ đồng, giai đoạn một dài khoảng 77,5km, quy mô 2 làn xe, nền đường rộng 12m. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)
Đoạn nút giao Khe Tre (địa phận huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên-Huế). (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)
Đoạn nút giao Khe Tre (địa phận huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên-Huế). (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)

Cao tốc đoạn chạy qua địa bàn huyện Nam Đông, Phú Lộc (Thừa Thiên-Huế) đã cơ bản đã hoàn thành. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)
Tại địa phận Đà Nẵng, con đường uốn lượn men theo dòng chảy của dòng sông Cu Đê từ thượng nguồn Bạch Mã. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)
Đoạn nút giao Khe Tre (địa phận huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên-Huế). (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)
Cao tốc La Sơn-Túy Loan nối tỉnh Thừa Thiên-Huế với thành phố Đà Nẵng đang hoàn thành những hạng mục cuối cùng để thông xe kỹ thuật sau hơn 5 năm thi công. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)
Tại địa phận Đà Nẵng, con đường uốn lượn men theo dòng chảy của dòng sông Cu Đê từ thượng nguồn Bạch Mã. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)
Đây là đoạn tuyến cao tốc đi hoàn toàn trên tuyến mới, địa hình, địa chất rất khó khăn, phức tạp và phải xử lý kỹ thuật nhiều trong quá trình thi công. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)
Tuyến đường chạy qua những cánh rừng ngút ngàn màu xanh của rừng quốc gia Bạch Mã. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)
Tuyến đường chạy qua những cánh rừng ngút ngàn màu xanh của rừng quốc gia Bạch Mã. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)
Hiện nay, đơn vị thi công đang bổ sung và dịch chuyển một số biển báo an toàn giao thông, dọn dẹp vệ sinh theo yêu cầu của Hội đồng nghiệm thu Nhà nước.  (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)
Hiện nay, đơn vị thi công đang bổ sung và dịch chuyển một số biển báo an toàn giao thông, dọn dẹp vệ sinh theo yêu cầu của Hội đồng nghiệm thu Nhà nước. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)
Trên tuyến có 36 cây cầu được bắc qua thung khe của dãy núi Bạch Mã. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)
Trên tuyến có 36 cây cầu được bắc qua thung khe của dãy núi Bạch Mã. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)
Tuyến cao tốc La Sơn-Túy Loan bắt đầu từ ngã ba La Sơn (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên-Huế) và kết thúc tại thị tứ Túy Loan (huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng). (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)
Tuyến cao tốc La Sơn-Túy Loan bắt đầu từ ngã ba La Sơn (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên-Huế) và kết thúc tại thị tứ Túy Loan (huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng). (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)
Tuyến cao tốc La Sơn-Túy Loan bắt đầu từ ngã ba La Sơn (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên-Huế) và kết thúc tại thị tứ Túy Loan (huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng). (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)
Tuyến cao tốc La Sơn-Túy Loan bắt đầu từ ngã ba La Sơn (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên-Huế) và kết thúc tại thị tứ Túy Loan (huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng). (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)
Đoạn Km 61 tuyến cao tốc chạy song song với sông Cu Đê (địa bàn huyện Hòa Vang, Đà Nẵng). (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)
Đoạn Km 61 tuyến cao tốc chạy song song với sông Cu Đê (địa bàn huyện Hòa Vang, Đà Nẵng). (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)
Điểm đầu của cao tốc là ngã ba La Sơn (xã Lộc Sơn, Phú Lộc, Thừa Thiên-Huế) và điểm cuối ở Túy Loan (huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng). (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)
Điểm đầu của cao tốc là ngã ba La Sơn (xã Lộc Sơn, Phú Lộc, Thừa Thiên-Huế) và điểm cuối ở Túy Loan (huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng). (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)

(Nguồn: TTXVN)

TAGS

Bộ Giao thông và Vận tải khảo sát phương án tuyến đường bộ cao tốc Bắc Nam đoạn Quảng Bình - Quảng Trị

Tạ Hưng - Minh Dương - Minh Trang |

Ngày 30/3, đoàn công tác của Bộ Giao thông và Vận tải do Thứ trưởng Lê Đình Thọ dẫn đầu đã có chuyến khảo sát thực địa phương án tuyến đường bộ cao tốc Bắc Nam đoạn Vạn Ninh, Quảng Bình đến Cam Lộ, Quảng Trị.

Thứ trưởng Bộ GTVT: Đẩy nhanh tiến độ cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Viên Hữu |

Theo Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Ban Quản lý dự án đường Hồ Chính Minh và các chủ đầu tư phải làm việc một cách khoa học, có kế hoạch cụ thể để tiến độ thi công cao tốc Cam Lộ - La Sơn cán đích đúng theo thời hạn. Đồng thời quá trình thi công phải đảm bảo chất lượng cũng như tính ổn định, bền vững của công trình.

Nhiều trải nghiệm “đặc biệt” cho tài xế trên tuyến cao tốc đầu tiên của Lào

Tổng hợp |

Nhiều tài xế phàn nàn vì mức thu phí cao và các khoản phạt lớn phải chịu chưa có tiền lệ khi tham gia lưu thông trên tuyến cao tốc Vientiane-Vang Vieng.

TT-Huế: Khẩn trương xử lý vướng mắc ở dự án cao tốc Cam Lộ-La Sơn

Tường Vi |

Lãnh đạo Ủy ban Kinh tế của Quốc hội đề nghị tỉnh Thừa Thiên-Huế khẩn trương xử lý vướng mắc trong quá trình thi công, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tái định cư ở dự án cao tốc Cam Lộ-La Sơn.