Cầu thủ người Quảng Trị Trương Văn Thái Quý trong Sea Games 30

B.T.V |

Được HLV Park Hang-seo cho vào sân thay cầu thủ Tiến Linh bị đau sau khi va chạm, Trương Văn Thái Quý, lập tức kiến thiết đường chuyền giúp Đức Chinh băng vào tung cú dứt điểm bằng đầu ở cự ly gần đánh bại toàn bộ hàng thủ của Campuchia, nâng tỷ số lên 3-0 ở phút 45+2. 

Trong trận bán kết SEA Games 30 giữa U22 Việt Nam và U22 Campuchia, cầu thủ người Quảng Trị Trương Văn Thái Quý đã vào sân ở những phút cuối hiệp 1 và đã có công kiến tạo bàn thằng đẹp.

 

Trương Văn Thái Quý vốn là cái tên thường xuyên “ăn cơm” Tuyển ở các đội trẻ. Năm 2016, anh cùng U19 Việt Nam giành vé dự U20 World Cup 2017. Tuy nhiên, chấn thương khiến cầu thủ này không thể theo chân HLV Hoàng Anh Tuấn cùng đồng đội đến Hàn Quốc.

 

Một năm sau, anh góp mặt trong thành phần U23 Việt Nam giành ngôi Á quân ở U23 châu Á 2018. Ở các giải đấu đó, tiền vệ quê Quảng Trị chỉ đóng vai trò “kép phụ”.

Mãi đến năm nay, anh mới tìm chỗ đứng ở U23 Việt Nam. Tại vòng loại U23 châu Á 2020 hồi tháng 3, Thái Quý là sự lựa chọn hàng đầu ở vị trí tiền vệ trung tâm. Sau trận đấu không thật sự như ý với U23 Indonesia, anh đã “lột xác” để giúp đội nhà vùi dập U23 Thái Lan 4-0, qua đó giành tấm vé vào vòng chung kết.

 

Tại SEA Games 2019 diễn ra ở Philippines, HLV Park Hang-seo đã chốt danh sách 20 người tham dự môn bóng đá nam trong đó có cầu thủ người Quảng Trị.

 

Hiện Trương Văn Thái Quý đang thi đấu trong màu áo Hà Nội F.C.

(Nguồn: Tổng Hợp)

Quảng Trị: Phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2020 trên 8,5%

Hồng Hà |

Sau 3 ngày làm việc nghiêm túc, tích cực, dân chủ, trách nhiệm trước cử tri và nhân dân trong tỉnh, kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh Quảng Trị khóa VII đã hoàn thành các nội dung chương trình đề ra.

3 gương mặt thể thao tiêu biểu người Quảng Trị tham dự SEA Games 30

Hoài Nhung |

Năm 2019 được xem là năm khá thành công của thể thao Quảng Trị.

Chẳng dễ gì ru thương nhớ ngủ yên

Diệu Ái |

Anh bảo cái gì qua sẽ để nó qua, tuyệt nhiên không bao giờ nhớ lại hay vương vấn rồi có chút xáo động nào. Chắc gì, khi em biết rõ bao thương nhớ kia đâu dễ dàng ru ngủ.

Học lịch sử trải nghiệm tại khu Di tích nhà đày Lao Bảo

Đ.V |

Ngày 6.12.2019, Sở GD&ĐT Quảng Trị tổ chức chuyên đề bộ môn lịch sử cấp tỉnh trải nghiệm tại khu Di tích nhà đày Lao Bảo, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa cho học sinh khối 9, Trường THCS Lao Bảo.