Chậm trễ đưa ca F1 đi cách ly, xét nghiệm, chủ tịch huyện bị phê bình

Phan Loan |

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa ra văn bản phê bình Chủ tịch UBND huyện Lạng Giang về công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Được biết, vào chiều 11.5, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã có chuyến kiểm tra tình hình thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện Lạng Giang.

Qua kiểm tra, tại thôn Cống, xã Yên Mỹ (Lạng Giang, Bắc Giang), phát hiện bà C.T.B là F1 (tiếp xúc gần với BN 3243) nhưng xã Yên Mỹ và huyện Lạng Giang không kịp thời đưa đi cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm theo quy định.

Đồng chí Lê Ánh Dương kiểm tra công tác PCD tại chốt kiểm soát dịch thị trấn Kép (Lạng Giang, Bắc Giang). Ảnh: Báo Bắc Giang)
Đồng chí Lê Ánh Dương kiểm tra công tác PCD tại chốt kiểm soát dịch thị trấn Kép (Lạng Giang, Bắc Giang). Ảnh: Báo Bắc Giang)

Đến khi bệnh nhân sốt, mệt mỏi mới đến Trạm Y tế xã khai báo (vào lúc 13h30 ngày 10.5), lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả dương tính với COVID-19.

Để xảy ra sự việc trên, trách nhiệm thuộc về Chủ tịch UBND huyện Lạng Giang và Chủ tịch UBND xã Yên Mỹ.

Vì vậy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang phê bình Chủ tịch UBND huyện Lạng Giang, đồng thời yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Lạng Giang báo cáo làm rõ nguyên nhân, lý do về việc chậm trễ không đưa bà C.T.B đi cách ly, xét nghiệm theo quy định; có hình thức kỷ luật đối với Chủ tịch UBND xã Yên Mỹ và các tập thể, cá nhân có liên quan.

Qua rà soát, tính đến 17h ngày 11.5, huyện Lạng Giang có 28 ca mắc COVID-19 ở 18 thôn, tổ dân phố thuộc 6 xã, thị trấn, đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang và Bệnh viện dã chiến.

(Nguồn: Báo Lao Động)

TAGS

Đồn BP Hướng Lập vượt qua mọi khó khăn để chống dịch COVID-19

Phan Vĩnh |

Vào ngày 11/5/2021, Đoàn công tác của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Trị do đồng chí Thượng tá Nguyễn Xuân Toàn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh đã đến thăm, động viên cán bộ chiến sỹ (CBCS) tại các chốt trực phòng, chống dịch COVID – 19 trên địa bàn hai xã Hướng Lập và Hướng Việt, huyện Hướng Hoá.

Lập chốt liên ngành kiểm tra, chặn dịch từ bên ngoài vào địa bàn tỉnh

Q.H |

Ngày 11/5/2021, UBND tỉnh Quảng Trị có công điện về việc áp dụng một số biện pháp cấp bách trong phòng, chống COVID-19. Công điện ra đời trong bối cảnh tình hình COVID-19 trong nước đang diễn biến phức tạp. Trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận các ca nhập cảnh dương tính và ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Đà Nẵng xét nghiệm COVID-19 cho gần 1.100 người tham gia chống dịch

PV |

Trung tâm Y tế quận Sơn Trà (Đà Nẵng) đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho gần 1.100 người, là lực lượng tham gia vào công tác phòng, chống dịch trên địa bàn quận Sơn Trà.

Cận cảnh chốt phong tỏa đầu tiên tại Hướng Hóa do dịch COVID-19

Trường Sơn |

Ngày 10/5/2021, các cơ quan chức năng huyện Hướng Hóa đã tiến hành thiết lập các chốt, trạm kiểm dịch tại các đầu mối giao thông ra vào thôn Ván Ri (Húc, Hướng Hóa, Quảng Trị) nhằm kiểm soát, phòng chống dịch COVID-19.