Cháy chợ ngay trước giờ bão số 9 đổ bộ

Nhật Sang |

Vụ cháy xảy ra tại chợ Nghĩa Phú (TP. Quảng Ngãi) ngay trước khi bão số 9 đổ bộ vào tỉnh này.

Sáng 28/10, ngành chức năng TP. Quảng Ngãi (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, vừa kịp thời dập tắt đám cháy ở chợ Nghĩa Phú (TP Quảng Ngãi).

Chợ Nghĩa Phú (Quảng Ngãi) bốc cháy ngay trước khi bão đổ bộ.
Chợ Nghĩa Phú (Quảng Ngãi) bốc cháy ngay trước khi bão đổ bộ.

Trước đó, vào lúc 3 giờ 30 phút, ngày 28/10, chợ Nghĩa Phú, thuộc địa phận thôn Thanh An, xã Nghĩa Phú, TP. Quảng Ngãi (một trong các xã thuộc diện di dời dân đến nơi trú bão an toàn) đã bốc cháy. Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC & CNCH) đã kịp thời xuất 1 xe chỉ huy, 2 xe chữa cháy, 1 xe bồn cùng 27 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường.

Mặc dù thời tiết gió lớn kèm theo mưa to, lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH đã phối hợp cùng chính quyền địa phương và nhân dân khẩn trương tổ chức công tác chữa cháy, sơ tán tài sản ra khu vực an toàn.

Đến 4 giờ 53 phút cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt. Nguyên nhân và thiệt hại đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Ngay sau khi dập tắt đám cháy, các lực lượng chức năng đã vận động, hướng dẫn bà con nhân dân đến nơi tránh trú bão an toàn trước khi bão số 9 đổ bộ.

(Nguồn: Phụ nữ mới)

TAGS

Lào trao thưởng lực lượng tham gia chữa cháy chợ Ka rôn

Xuân Thế |

Ngày 3/8/2020, tại Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, chính quyền huyện Sê Pôn, tỉnh Savannakhet, Lào tổ chức trao thưởng cho lực lượng tham gia chữa cháy chợ Ka rôn, Lào.

Cháy chợ Ka Rôn ở Lào, đa phần người Việt Nam thiệt hại

Yên Mã Sơn |

Rạng sáng ngày 28/7/2020, vụ cháy chợ Ka Rôn (huyện Sê Pôn, tỉnh Savannakhet, Lào) đã được khống chế sau khi các lực lượng hai nước Việt- Lào phối hợp dập lửa.

Cháy chợ Ka Rôn sát biên giới Lao Bảo

Yên Mã Sơn |

Tối 27/7/2020, thông tin nhanh từ ông Lê Bá Hùng, Chủ tịch UBND thị trấn Lao Bảo (Hướng Hoá, Quảng Trị) cho biết, chợ Ka Rôn (Bản Densavan, huyện Sê Pôn, tỉnh Savanakhet, Lào) đang cháy dữ dội.