Chủ tịch xã bị tống tiền 400 triệu đồng

Nguyễn Dương |

Thời điểm làm Chủ tịch UBND xã Hồng Phúc, ông K. bị người đàn ông tố cáo sai phạm rồi yêu cầu phải đưa 400 triệu đồng.

Ngày 12/7, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Ninh Giang (Hải Dương) cho biết đơn vị đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Bùi Văn Cử (64 tuổi, trú xã Hồng Phúc, Ninh Giang) về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Theo nhà chức trách, hồi tháng 2, ông Cử viết đơn tố cáo ông H.V.K. (50 tuổi, khi đó là Chủ tịch UBND xã Hồng Phúc) gửi đến UBND huyện Ninh Giang.

Bị can Bùi Văn Cử. Ảnh: Công an cung cấp.
Bị can Bùi Văn Cử. Ảnh: Công an cung cấp.

Nội dung tố cáo liên quan đến việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của ông K. tại địa phương.

Lợi dụng việc này, bị can Cử yêu cầu ông K. phải chuyển số tiền 400 triệu đồng mới rút đơn tố cáo.

Từ tố giác của bị hại, cơ quan điều tra thu thập chứng cứ và xác định bị can Cử có hành vi vi phạm nêu trên.

Cũng theo công an, năm 1983, ông Bùi Văn Cử đã bị TAND tỉnh Gia Lai phạt 10 năm tù giam về tội Cướp tài sản.

(Nguồn: Zing)

Những con người miệt mài làm việc trong những ngày giãn cách xã hội

PV |

Tại TP.HCM, người lao động, người làm nhiệm vụ nơi tuyến đầu vẫn miệt mài với công việc, chia sẻ yêu thương với người nghèo, thậm chí làm nhiều hơn và căng thẳng hơn khi số ca mắc tăng lên từng ngày.

Thí sinh bị khuyết tật đi thi bằng đôi chân của anh Bí thư Đoàn xã

Trường Sơn |

Lo sợ việc em Hồ Văn Thưa học sinh lớp 12B1 (Trường THPT A Túc, Hướng Hóa, Quảng Trị) đến điểm thi chậm trễ, anh Bí thư Đoàn xã đã lặn lội vào bản cõng em đến điểm thi.

Bộ GD-ĐT nói gì về thông tin nghi lộ đề thi Toán trên mạng xã hội?

PV |

Đại diện Bộ GD-ĐT cho hay, ngay khi có thông tin đề Toán bị lộ trên mạng xã hội tối 7/7, Ban chỉ đạo thi Quốc gia đã nắm bắt và phối hợp với cơ quan công an để điều tra làm rõ.

Giãn cách xã hội một số khu dân cư ở thị trấn Khe Sanh

Xanh EWEC |

Từ 19 giờ ngày 7/7/2021, thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn một số khu dân cư ở thị trấn Khe Sanh (Hướng Hoá, Quảng Trị).