Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Màu hoa đỏ”- Khúc tráng ca hào hùng mang nghĩa tình sâu nặng

Minh Đức |

Nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 (1947 - 2022),  tối 23/7, được sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương và Tỉnh ủy Quảng Trị, Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam phối hợp với tỉnh Quảng Trị tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Màu hoa đỏ” lần thứ 15 năm 2022 tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia (LSQG) Trường Sơn. 

Tham dự chương trình về phía trung ương có: Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Đại tướng Lương Cường; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; lãnh đạo một số bộ, ban, ngành trung ương và các tỉnh, thành phố. Về phía tỉnh Quảng Trị có: UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Quang Tùng; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng; các ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân. 

Phát biểu tại chương trình, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Đại tướng Lương Cường gửi đến các lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng lời thăm hỏi ân cần và lòng biết ơn sâu sắc nhất. 

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu, người dân bày tỏ lòng biết ơn và tri ân sâu sắc đến các anh hùng liệt sĩ - Ảnh: MĐ​
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu, người dân bày tỏ lòng biết ơn và tri ân sâu sắc đến các anh hùng liệt sĩ - Ảnh: MĐ​

 14 năm qua, chương trình đã tạo sức lan toả lớn và nhận được sự quan tâm đặc biệt của các tầng lớp nhân dân, nhiều tấm lòng hảo tâm của các cá nhân, cơ quan, doanh nghiệp tự nguyện quyên góp, cùng Ban tổ chức tham gia các hoạt động tri ân; trao tặng hơn 13 vạn sổ tiết kiệm, hơn 550 nhà tình nghĩa, cùng hàng vạn suất học bổng, quà tình nghĩa tới các gia đình thương binh, liệt sĩ, chính sách tại nhiều địa phương trên cả nước.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Đại tướng Lương Cường phát biểu tại chương trình - Ảnh: MĐ
Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Đại tướng Lương Cường phát biểu tại chương trình - Ảnh: MĐ

 Năm nay, ghi dấu chặng đường 15 năm của chương trình, đặc biệt là nhân sự kiện 75 năm ngày Thương binh-Liệt sĩ, kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị, 50 năm sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị…, chương trình nghệ thuật đặc biệt “Màu hoa đỏ” được tổ chức tại Nghĩa trang LSQG Trường Sơn, nơi an nghỉ của hơn 10.000 người con ưu tú của quê hương, đất nước.

Chương trình tái hiện vẻ đẹp anh hùng của lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước - Ảnh: MĐ
Chương trình tái hiện vẻ đẹp anh hùng của lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước - Ảnh: MĐ
Những câu chuyện thực tế của thế hệ đi trước mang đến cho người xem những rung cảm mãnh liệt - Ảnh: MĐ
Những câu chuyện thực tế của thế hệ đi trước mang đến cho người xem những rung cảm mãnh liệt - Ảnh: MĐ
Những câu chuyện thực tế của thế hệ đi trước mang đến cho người xem những rung cảm mãnh liệt - Ảnh: MĐ
Chương trình “Màu hoa đỏ” như một nén tâm nhang của thế hệ hôm nay dành cho thế hệ cha anh đi trước - Ảnh: MĐ
Vẻ đẹp của lý tưởng cộng sản, chủ nghĩa anh hùng cách mạng đã lay động tâm can mỗi con người - Ảnh: MĐ
Vẻ đẹp của lý tưởng cộng sản, chủ nghĩa anh hùng cách mạng đã lay động tâm can mỗi con người - Ảnh: MĐ

 Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Đại tướng Lương Cường nhiệt liệt biểu dương, trân trọng và đánh giá cao ý nghĩa chính trị, nhân văn, sức lan tỏa và hiệu quả của chương trình “Màu hoa đỏ” đã được Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam bền bỉ tổ chức trong suốt 15 năm qua. Đề nghị Báo điện tử Đảng cộng sản Việt Nam phối hợp với các cơ quan hữu quan tiếp tục duy trì thường niên chương trình “Màu hoa đỏ” thiết thực và hiệu quả hơn nữa.

Đề nghị các cơ quan báo chí ở Trung ương và các địa phương tiếp tục đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền các chủ trương, chính sách đền ơn đáp nghĩa của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là đưa Chỉ thị số 14, ngày 19/7/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng” đi vào cuộc sống tốt hơn nữa, hiệu quả hơn nữa.

Tập trung phát hiện, tuyên truyền, nhân rộng các gương điển hình tập thể, cá nhân làm tốt chính sách đền ơn đáp nghĩa, chăm lo đời sống đối với người có công với cách mạng; tôn vinh, biểu dương, động viên những tấm gương thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công đã vượt khó vươn lên, tích cực lao động, sản xuất, tham gia hiệu quả vào các phong trào thi đua yêu nước. Cùng với chương trình “Màu hoa đỏ” thường niên của Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, mong các cơ quan báo chí có nhiều hình thức phong phú hơn nữa để huy động mọi nguồn lực xã hội kết hợp với nguồn lực của Nhà nước, tiếp tục đẩy mạnh phong trào xã hội hóa công tác chăm lo đời sống người có công với cách mạng ngày càng tốt hơn.

Kết thúc chiến tranh, vẫn còn biết bao nhiêu gia đình trong hoàn cảnh “vẫn đợi anh về” - Ảnh: MĐ
Kết thúc chiến tranh, vẫn còn biết bao nhiêu gia đình trong hoàn cảnh “vẫn đợi anh về” - Ảnh: MĐ
Nhiều người lính vẫn miệt mài đi tìm đồng đội đang nằm sâu trong lòng đất về với gia đình, người thân - Ảnh: MĐ
Nhiều người lính vẫn miệt mài đi tìm đồng đội đang nằm sâu trong lòng đất về với gia đình, người thân - Ảnh: MĐ


Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Màu hoa đỏ” lần thứ 15 năm 2022 gồm 3 trường đoạn: Lên đường - Tinh thần thép - Tự hào dáng đứng Việt Nam. Trong không gian linh thiêng, trầm mặc của Nghĩa trang LSQG Trường Sơn, những màn nghệ thuật tái hiện vẻ đẹp anh hùng của lịch sử giữ nước và những câu chuyện thực tế của thế hệ đi trước mang đến cho người xem những rung cảm mãnh liệt.

Chương trình có sự tham gia của nhiều ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng - Ảnh: MĐ
Chương trình có sự tham gia của nhiều ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng - Ảnh: MĐ
Người xem hào hứng, thích thú và đánh giá cao nội dung chương trình nghệ thuật đặc biệt “Màu hoa đỏ” - Ảnh: MĐ
Người xem hào hứng, thích thú và đánh giá cao nội dung chương trình nghệ thuật đặc biệt “Màu hoa đỏ” - Ảnh: MĐ


Trường đoạn 1 - Lên đường là những giai điệu đẹp về thanh xuân của các chàng trai, cô gái tuổi hai mươi xếp bút nghiên lên đường chiến đấu. Hành trang họ mang theo là những dòng thư viết vội, những trang nhật ký ngả màu thời gian cùng ý chí và khát khao hiến dâng cả cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của đất nước. Xen kẽ là những phóng sự ghi lại các hoạt động tri ân đến thương binh, liệt sĩ, gia đình chính sách, người có công với cách mạng, cùng các hoạt động nghĩa tình trong hành trình 15 năm, đặc biệt là năm 2022 của chương trình “Màu hoa đỏ”.

Trường đoạn 2 -Tinh thần thép là những màn hát, múa, phóng sự ca ngợi tinh thần lạc quan, niềm tin chiến thắng, sự lãng mạn hóa chiến tranh và tình đồng chí, đồng đội của những người lính. Đã có những giọt nước mắt lăn trên má của các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, những thân nhân liệt sĩ cũng như người dân có mặt tại Nghĩa trang LSQG Trường Sơn. Tham dự chương trình, mỗi người như ý thức hơn trách nhiệm, tình cảm của mình, hiểu được rằng giang sơn chúng ta hôm nay tạc nên bởi những người con “mạnh hơn sắt thép”, không tiếc máu xương cho thế hệ mai sau có tự do, hạnh phúc vẹn tròn.

Trường đoạn 3 -Tự hào dáng đứng Việt Nam đem đến cho khán giả cảm xúc tự hào, những ca khúc “Giai điệu Tự hào”, “Em vẫn đợi anh về”, “Đất nước trọn niềm vui”… với sự trình bày của các nghệ sỹ có tên tuổi như: NSƯT Đăng Dương, Anh Thơ, Thu Thủy, Tuyết Nga,  Đông Hùng, Minh Quân, Tiến Hưng… vang lên trong niềm tưởng nhớ và tri ân lớp người đi trước- một thế hệ anh hùng. Vẻ đẹp của lý tưởng cộng sản, chủ nghĩa anh hùng cách mạng đã lay động mỗi người, khơi gợi cho thế hệ trẻ hôm nay lòng tự hào và trách nhiệm chăm sóc người có công với cách mạng trên cả nước.

- Một số tiết mục hay, ấn tượng trong chương trình:

 
 
 
 
 
 

Chương trình “Màu hoa đỏ” như một nén tâm nhang của thế hệ hôm nay dành cho thế hệ cha anh đi trước, mang thông điệp và ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện trách nhiệm, tình cảm, sự tri ân của đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước đối với các anh hùng liệt sĩ, Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

Tiếp tục thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch trọng tâm

Thanh Hải |

Xác định chủ đề năm 2022 là “Chăm lo việc làm, đời sống cho NLĐ; phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn tỉnh Quảng Trị”, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh đã tập trung chỉ đạo các cấp công đoàn thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch công tác trọng tâm đã đề ra.

Thành lập Ban chỉ đạo Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

PV |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 790/QĐ-TTg ngày 3/7/2022 thành lập Ban chỉ đạo về triển khai thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái làm Trưởng Ban chỉ đạo.

Niềm vui từ Chương trình “mái ấm công đoàn”

Trần Diễm |

Những năm qua, từ nguồn đóng góp của đoàn viên trong toàn tỉnh, các cấp công đoàn Quảng Trị đã xây dựng Quỹ “mái ấm công đoàn” và giúp cho nhiều gia đình đoàn viên, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) có hoàn cảnh khó khăn được sống trong những ngôi nhà mới ấm áp nghĩa tình, từ đó giúp họ vượt qua khó khăn, vươn lên ổn định cuộc sống.

Tổ chức chương trình thiện nguyện “Chắp cánh ước mơ em” tại thôn Pa Ling, xã A Vao

Đức Việt |

Trong hai ngày 2, 3/7, CLB Heo đất Quảng Trị, Hệ thống đồ làm bánh Lê Cường DaNa, Đồn Biên phòng A Vao và chính quyền địa phương phối hợp tổ chức chương trình thiện nguyện mùa hè năm 2022 với chủ đề “Chắp cánh ước mơ em” tại thôn Pa Ling, xã A Vao, huyện Đakrông.