Chuyên gia đề xuất phương án nghỉ Tết Nguyên Đán 2023 sớm

Thanh Mai |

Nhiều chuyên gia cho rằng nên bắt đầu kỳ nghỉ Tết Nguyên đán sớm thay để giảm áp lực giao thông.

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đang lấy ý kiến bộ ngành về hai phương án nghỉ Tết Âm lịch 2023. Phương án một là nghỉ 7 ngày từ 29 tháng chạp tới mùng 6 tháng giêng (20-26/1/2023). Phương án hai là nghỉ 9 ngày từ 30 tháng chạp tới mùng 8 tháng giêng (21-29/1/2023).

Cơ quan này đề xuất lựa chọn nghỉ 7 ngày gồm hai ngày trước và ba ngày sau Tết, cộng thêm ngày nghỉ bù hàng tuần để đảm bảo "tổng số ngày nghỉ liên tục không quá dài".

 

Nếu theo lịch này, công chức, người lao động cả nước sẽ đi làm lại vào ngày mùng 6 Tết, sau đó nghỉ tiếp thứ bảy, chủ nhật.

Đại diện Vụ Vận tải (Bộ Giao thông Vận tải) cũng đề nghị nghỉ thêm một ngày trước Tết (khoảng 28 tháng chạp). Tuy nhiên, ông ủng hộ phương án nghỉ 9 ngày để người dân xếp lịch về quê, đi chơi, du lịch, góp phần kích cầu du lịch và phát triển kinh tế.

Phó ban Chính sách pháp luật (Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam) Lê Đình Quảng đề nghị kỳ nghỉ Tết kéo dài 9 ngày để công nhân có thêm thời gian bên gia đình. Thời gian quay lại thành phố làm việc cũng giãn ra, đỡ vất vả tàu xe sau một kỳ nghỉ.

PGS Nguyễn Đức Lộc, Viện trưởng Nghiên cứu đời sống xã hội, nếu chọn nghỉ 7 ngày, ông đề nghị cho nghỉ từ 28 tháng chạp và đi làm trở lại vào ngày mùng 5 tháng giêng giảm áp lực giao thông và người dân có thời gian sắp xếp công việc để về nhà trước Tết. 

Theo ông Lộc, đặc điểm lao động Việt Nam nhu cầu gắn kết của họ với gia đình ngày càng lớn, nhất là sau 2 năm dịch bệnh. Cuối năm là dịp trở về để quây quần chuẩn bị cái Tết gia đình tươm tất và cúng bái tổ tiên. Nếu cho nghỉ muộn quá, công nhân có thể tự xin nghỉ trước một vài ngày, doanh nghiệp cũng khó cản do tránh tranh chấp và tránh tình trạng lao động không trở lại nhà máy sau Tết.

(Nguồn: Phụ nữ mới)

TAGS

Đề xuất 2 phương án nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023

Thanh Mai |

Bộ LĐ-TB&XH đề xuất chọn phương án 1, đảm bảo tổng số ngày nghỉ liên tục không quá dài (7 ngày).

Quảng Trị được hỗ trợ 1.064,73 tấn gạo dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần

B.A |

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 133/QĐ-TTg giao Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền 7.820,76 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh: Bình Định, Hà Giang, Đắk Nông, Tuyên Quang, Đắk Lắk, Bình Phước, Quảng Trị, Kon Tum, Lạng Sơn, Lai Châu để hỗ trợ cho nhân dân dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần và giáp hạt đầu năm 2022.

2 đợt không khí lạnh tràn xuống miền Bắc dịp Tết Nguyên Đán

Thanh Mai |

Không khí lạnh tràn xuống Bắc Bộ trong những ngày giáp Tết Nguyên đán khiến nhiệt độ giảm sâu kèm theo mưa kéo dài trong nhiều ngày.

Chỉ thị của UBND tỉnh Quảng Trị về việc tổ chức tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2002

PV |

Để triển khai thực hiện Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 31/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022; chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ Nhân dân đón Tết; thúc đẩy phục hồi và phát triển sản xuất, kinh doanh trên các lĩnh vực vào cuối năm và dịp tết Nguyên đán; bảo đảm công tác phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả, ngày 14/1/2022, UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Chỉ thị số 01/CT-UBND về việc tổ chức tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.