Công an Hải Phòng thông tin về vụ xịt hoá chất vào xe Honda CR-V

MAI DUNG |

Tối 5.4, Công an TP.Hải Phòng cho biết, Công an quận Ngô Quyền đang xác minh, điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật vụ xịt hóa chất màu trắng vào xe ô tô Honda CR-V trên phố Lương Khánh Thiện.

 Cụ thể, thông tin từ Công an TP.Hải Phòng, khoảng 9h ngày 5.4, tại trước cửa nhà số 9 Lương Khánh Thiện, phường Cầu Đất, quận Ngô Quyền, Hải Phòng xảy ra việc N.Đ.A (32 tuổi, trú tại phường Cầu Đất, quận Ngô Quyền, Hải Phòng) dùng bình xịt hoá chất màu trắng (nghi là sơn) xịt toàn bộ vỏ xe Honda CRV màu đỏ biển kiểm soát 15A-154.79 của N.Đ.T (49 tuổi, cùng trú tại phường Cầu Đất).
Xe Honda CR-V đỗ trên vỉa hè đường Lương Khánh Thiện bị xịt hóa chất màu trắng (nghi là sơn). Ảnh CTV
Xe Honda CR-V đỗ trên vỉa hè đường Lương Khánh Thiện bị xịt hóa chất màu trắng (nghi là sơn). Ảnh CTV

Hiện, Công an quận Ngô Quyền đang xác minh, điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, như Lao Động đưa tin, sáng cùng ngày, mạng xã hội lan truyền hình ảnh xe Honda CR-V màu đỏ biển đỗ trên vỉa hè trước cửa nhà số 9 đường Lương Khánh Thiện (Ngô Quyền, TP.Hải Phòng) bị xịt sơn trắng loang lổ phần thân vỏ. Trước kính lái kẹp tờ giấy viết tay với nội dung “Làm ơn đỗ xe có ý thức”.

Sự việc thu hút sự quan tâm của dư luận, trong đó, phần lớn ý kiến cho rằng việc phun sơn vào xe ôtô là hành vi hủy hoại tài sản, cần được xử lý nghiêm. Ngoài ra, nhiều ý kiến cho rằng, việc đỗ xe chắn gần hết cửa ra vào của chủ xe là hành vi thiếu ý thức, dẫn đến sự việc đáng tiếc.

(Nguồn: laodong)

Tuổi trẻ Công an tỉnh Quảng Trị xung kích trên các mặt trận

Trần Khôi |

Đoàn viên thanh niên Công an tỉnh hiện chiếm tỉ lệ hơn 50% trong toàn lực lượng và được bố trí ở hầu hết các đơn vị, địa bàn, lĩnh vực công tác Công an. Dưới sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh và cấp ủy, chỉ huy Công an các đơn vị, địa phương, cán bộ, đoàn viên thanh niên Công an tỉnh đã chủ động, sáng tạo, phát huy vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ, dũng cảm, mưu trí trong đấu tranh với các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật, góp phần cùng toàn lực lượng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn.

Triển lãm ảnh Kỷ niệm 60 năm Chuyên gia Công an Việt Nam tại Lào tại thủ đô Vientiane

PV |

Nhân dịp Kỷ niệm 60 năm thành lập lực lượng Công an Lào (05/4/1961-05/4/2021) và kỷ niệm 60 năm Chuyên gia Công an Việt Nam tại Lào (22/3/1961-22/3/2021), Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào phối hợp cùng Bộ Công an Lào tổ chức triển lãm ảnh về quá trình hình thành và phát triển của lực lượng tại Bảo tàng Công an Lào từ ngày 22/3 đến ngày 13/4.

Cần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường tại giếng cổ Gio An

Hồng Nhung - Quách Long |

Những năm qua, hệ thống giếng cổ tại xã Gio An, huyện Gio Linh đã trở thành điểm đến hấp dẫn, thu hút hàng trăm lượt du khách đến tham quan, thưởng ngoạn. Thế nhưng, cùng với đó, hình ảnh một giếng cổ sạch, đẹp lại đang bị đe dọa trước ý thức bảo vệ môi trường còn hạn chế của một bộ phận khách tham quan.

Yên Mã Sơn – Ý thức điên

Hoàng Hải Lâm |

Nhặt năm, ba bài, trong gần 70 bài thơ của Yên Mã Sơn. Đọc đi đọc lại vài chục lần. Và nghĩ, khi các nhà thơ ở tỉnh đã thôi làm thơ, hoặc làm không được thơ thì Yên Mã Sơn chấp bút viết thơ.