Công an tỉnh Quảng Trị: Triển khai nhiệm vụ năm 2022

Trúc Phương |

Ngày 6/1, Công an tỉnh Quảng Trị tổ chức hội nghị tổng kết công tác công an năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. UVTƯ Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Lê Quốc Hùng; UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Quang Tùng; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng cùng các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy tham dự hội nghị.

Năm 2021 diễn ra trong bối cảnh COVID – 19 có những diễn biến phức tạp, nguy hiểm nhưng lực lượng Công an tỉnh vẫn nỗ lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ công tác công an trên các mặt công tác, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường an ninh an toàn, lành mạnh, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của địa phương. Chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền xử lí kịp thời các vấn đề phức tạp, phát sinh trong phòng, chống COVID – 19 và thực hiện chủ trương phát triển kinh tế - xã hội. Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm có bước chuyển biến rõ rệt, tội phạm về trật tự xã hội xảy ra 294 vụ, giảm 13,3% so với năm 2020. Công tác điều tra phá án đạt tỉ lệ cao, đã điều tra, khám phá 267 vụ, đạt 90,8%.

Thứ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Lê Quốc Hùng trao Cờ thi đua của Bộ Công an cho 3 tập thể thuộc Công an tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc, dẫn đầu phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” đơn vị cấp cơ sở năm 2021 - Ảnh: T.P
Thứ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Lê Quốc Hùng trao Cờ thi đua của Bộ Công an cho 3 tập thể thuộc Công an tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc, dẫn đầu phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” đơn vị cấp cơ sở năm 2021 - Ảnh: T.P

Trong năm qua, lực lượng công an cũng đã cơ bản hoàn thành chỉ tiêu hai dự án cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư và dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân phục vụ cho việc ứng dụng công nghệ để phòng, chống tội phạm, quản lý xã hội. Cấp thẻ căn cước công dân có gắn chip điện tử đạt 99,9%. Tiếp tục xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bảo vệ chính trị nội bộ, làm tốt công tác điều động, luân chuyển, bổ nhiệm lãnh đạo chỉ huy các cấp tạo ra sự đồng tình, đoàn kết nội bộ. Đối chiếu với mục tiêu, yêu cầu của năm 2021, lực lượng Công an tỉnh đã hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ, đạt và vượt các chỉ tiêu đã đề ra.

Trong năm 2022, để tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác công an với phương châm hành động “Chủ động, nêu gương, kỉ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, Công an tỉnh đề ra 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp. Những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm gồm: Chủ động công tác tham mưu và tổ chức thực hiện tốt các quy định về đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), đáp ứng yêu cầu của tình hình thực tiễn. Nâng cao chất lượng công tác nghiệp vụ cơ bản; xây dựng công an cấp xã đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, góp phần giải quyết hiệu quả tình hình ANTT ngay tại cơ sở. Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ các mặt công tác công an. Phát huy vai trò tham mưu của lực lượng công an nhân dân trong việc đề ra các chủ trương, chính sách về đảm bảo ANTT gắn với phát triển kinh tế - xã hội. Chủ động phát hiện, kịp thời đấu tranh ngăn chặn làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước về ANTT, góp phần từng bước xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Quang Tùng ghi nhận và đánh giá cao những thành tích mà lực lượng công an tỉnh đã đạt được trong thời gian qua. Những thành tích đó đã góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của người Công an nhân dân, củng cố thêm niềm tin, sự gắn bó của Nhân dân đối với lực lượng công an trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị lực lượng Công an tỉnh tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các biện pháp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Công an phải là lực lượng nòng cốt, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân tham gia phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo ANTT. Tiếp tục thực hiện tốt vai trò tuyến đầu trong phòng, chống COVID – 19. Củng cố, nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, có sức chiến đấu cao...

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng tặng Cờ thi đua cho Công an tỉnh vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2021. - Ảnh: T.P
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng tặng Cờ thi đua cho Công an tỉnh vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2021. - Ảnh: T.P

Thứ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Lê Quốc Hùng cũng yêu cầu lực lượng công an cần chủ động ứng phó với các tình huống có thể xảy ra trong giai đoạn dịch bệnh đang có diễn biến phức tạp như hiện nay. Đồng thời nắm bắt tình hình, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng, triển khai các chuyên đề xử lý các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm về ma túy tại vùng biên giới, đảm bảo ANTT, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Dịp này, Bộ trưởng Bộ Công an tặng Cờ thi đua của Bộ Công an cho 3 tập thể thuộc Công an tỉnh Quảng Trị đã có thành tích xuất sắc, dẫn đầu phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” đơn vị cấp cơ sở năm 2021. Chủ tịch UBND tỉnh tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh cho tập thể Công an tỉnh Quảng Trị đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2021. Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị tặng danh hiệu “Đơn vị quyết thắng”, “Đơn vị tiên tiến”, “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, “Chiến sĩ thi đua tiên tiến” cho nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2021.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Chủ động mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm

Minh Long |

Ngay từ giữa tháng 11/2021, Công an TP. Đông Hà (Quảng Trị) đã chủ động triển khai kế hoạch và tham mưu UBND thành phố ban hành chỉ thị mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trước, trong và sau tết Nguyên đán. Nhờ đó, thời gian qua, tình hình ANTT trên địa bàn thành phố cơ bản ổn định, không xảy ra các vấn đề về khiếu kiện, khiếu nại, tụ tập đông người, hình thành điểm nóng; tạo môi trường an toàn, lành mạnh cho Nhân dân vui xuân, đón Tết bình yên.

Xây dựng hình ảnh đẹp của lực lượng công an trong lòng Nhân dân

Nguyễn Vinh |

Ngày 22/12, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 09 ngày 1/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Công an “Về tăng cường công tác dân vận của lực lượng công an nhân dân trong tình hình mới”, giai đoạn 2016- 2021; quán triệt và triển khai các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an về công tác dân vận trong toàn ngành. Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, Trung tướng Trần Quốc Tỏ chủ trì hội nghị.

Công an kết luận về việc nghệ sĩ Hoài Linh bị tố chiếm đoạt tài sản

Thanh Mai |

Viện KSND TP.HCM có kết luận số 406/KLKS-VKS-P2 xác định rằng quyết định không khởi tố vụ án hình sự của Công an TPHCM là có căn cứ, đúng pháp luật.

Công an cảnh báo về chiêu thức lừa đảo: Giả vờ gửi nhầm tiền rồi yêu cầu trả lãi cắt cổ

Thanh Mai |

Người dân tuyệt đối không chuyển lại tiền cho người lạ khi không có bên thứ ba làm chứng, tránh bị phiền toái sau này.