Công tác đối ngoại phải chuyển mạnh sang chiều sâu

Hoài Nam - Biên Cương |

Chiều 5/1, Sở Ngoại vụ tổ chức hội nghị tổng kết công tác đối ngoại năm 2025; triển khai nhiệm vụ năm 2026. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Hoàng Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành.

 
  Quang cảnh hội nghị - Ảnh: H.N

Năm 2025, công tác đối ngoại đã đạt những kết quả tích cực, toàn diện và có chiều sâu, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; mở rộng và làm sâu sắc quan hệ hợp tác với các đối tác; đồng thời thu hút hiệu quả các nguồn lực bên ngoài phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Theo đó, công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế được triển khai chủ động, bám sát yêu cầu phát triển của tỉnh và tình hình thực tiễn sau sắp xếp đơn vị hành chính, góp phần tăng cường kết nối chính trị-ngoại giao, nâng cao uy tín và vị thế của tỉnh trên trường quốc tế.

Công tác ngoại giao kinh tế được triển khai bằng nhiều biện pháp, cách thức tiếp cận mới và trở thành trụ cột trung tâm của đối ngoại tỉnh Quảng Trị. Năm 2025, tỉnh đã thu hút 6 dự án FDI mới với tổng vốn đăng ký trên 218 triệu USD. Tổng vốn ODA bố trí trong năm đạt trên 1.663 tỉ đồng, góp phần đầu tư hạ tầng và nâng cao năng lực phát triển bền vững của tỉnh.

 
 Các đại biểu dự hội nghị - Ảnh: H.N
 


Các lực lượng chức năng đã tăng cường tuần tra, kiểm soát bảo vệ đường biên giới, mốc quốc giới chặt chẽ với 181 đợt tuần tra đơn phương và 27 đợt tuần tra song phương. Việc tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển, đảo cũng như chấp hành các quy định của pháp luật được thực hiện bằng nhiều hình thức đa dạng, góp phần nâng cao nhận thức của Nhân dân trong quá trình hoạt động trên biển.

Hoạt động Ngoại giao văn hóa và thông tin đối ngoại cũng được chú trọng, gắn với quảng bá hình ảnh, con người và tiềm năng phát triển của tỉnh; từng bước xây dựng Quảng Trị trở thành điểm đến của hòa bình, hợp tác và phát triển.

 
Đại biểu thảo luận tại hội nghị - Ảnh: H.N 
 


Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện hiệu quả công tác đối ngoại trong thời gian tới.

Theo đó, năm 2026, Sở Ngoại vụ sẽ tập trung xây dựng và lan tỏa hình ảnh tỉnh Quảng Trị mới. Xây dựng Quảng Trị trở thành địa phương hòa bình, ổn định, an toàn, thân thiện, hội nhập sâu rộng và có môi trường đầu tư-hợp tác thuận lợi; phát huy hiệu quả các lợi thế tổng hợp về biên giới đất liền với Lào, không gian biển, tiềm năng năng lượng, logistics, du lịch di sản-thiên nhiên và nông nghiệp chế biến, qua đó nâng cao vị thế, uy tín và sức cạnh tranh của tỉnh trong khu vực và quốc tế.

 
Ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2025-2028 giữa UBND tỉnh Quảng Trị và tổ chức World Vision International tại Việt Nam - Ảnh: H.N 
 


Dịp này, UBND tỉnh Quảng Trị và tổ chức World Vision International tại Việt Nam đã ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2025-2028 về việc thực hiện các chương trình, dự án do tổ chức World Vision International tài trợ tại tỉnh Quảng Trị.

 
Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Nam phát biểu chỉ đạo tại hội nghị - Ảnh: H.N 
 


Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Nam yêu cầu, thời gian tới công tác đối ngoại phải chuyển mạnh sang chiều sâu: Từ tham mưu hành chính sang tham mưu chiến lược; từ ngoại giao truyền thống sang ngoại giao số, ngoại giao xanh, ngoại giao công nghệ, kiến tạo phát triển.

Đồng chí đề nghị ngành Ngoại vụ tập trung triển khai các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị về đối ngoại và hội nhập quốc tế. Công tác đối ngoại phải trở thành một bộ phận hữu cơ trong chiến lược phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Đặt ngoại giao kinh tế ở vị trí trung tâm, gắn với các lĩnh vực tăng trưởng mới của tỉnh, trong đó, ưu tiên vận động đầu tư vào du lịch, năng lượng tái tạo, công nghệ xanh, logistics, cảng biển, kinh tế cửa khẩu, nông nghiệp sạch và công nghiệp chế biến.

Cần phát huy tối đa lợi thế Hành lang kinh tế Đông-Tây trong không gian mới. Biến hành lang này thành “đại lộ thương mại-công nghiệp-du lịch xuyên biên giới”, kết nối Lào-Thái Lan-Myanmar qua hệ thống cửa khẩu quốc tế của tỉnh để phát triển hiệu quả kinh tế.

 
Lãnh đạo Sở Ngoại vụ trao giấy khen cho các đơn vị đạt thành tích cao trong năm 2025 - Ảnh: H.N 
 


Tại hội nghị, các tổ chức, dự án đạt thành tích xuất sắc trong công tác năm 2025 đã được nhận giấy khen của Giám đốc Sở Ngoại vụ.

Nguồn tin: Báo Quảng Trị

Tăng cường công tác quảng bá, xúc tiến để nâng tầm du lịch Quảng Trị

Huy Nam |

Năm 2025 ghi dấu sự tăng trưởng ấn tượng của du lịch Quảng Trị trên nhiều mặt. Kết quả này có sự đóng góp quan trọng của công tác quảng bá, xúc tiến du lịch để thúc đẩy sự hiện diện, nâng cao hình ảnh, thương hiệu du lịch Quảng Trị ở thị trường trong và ngoài nước.

Mặt trận Tổ quốc phát huy vai trò nòng cốt trong công tác an sinh xã hội

Thu Hòa |

Năm 2025, Ủy ban MTTQVN tỉnh đã phát huy rõ nét vai trò nòng cốt, trung tâm đoàn kết trong công tác an sinh xã hội. Bằng sự chủ động, linh hoạt và sáng tạo trong huy động nguồn lực xã hội, Mặt trận các cấp đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, kịp thời chăm lo cho người nghèo, người yếu thế và các đối tượng bị ảnh hưởng, qua đó tạo dấu ấn nổi bật trong hoạt động Mặt trận, củng cố niềm tin và sự đồng thuận trong Nhân dân.

Xã Lệ Ninh: Công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ

Đ.Phong - H.Mến |

Ngày 31/12, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Lệ Ninh tổ chức công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Lê Công Hữu, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy (UBKT).

Nâng cao chất lượng công tác tổ chức xây dựng Đảng, tạo chuyển biến mạnh mẽ ngay từ đầu nhiệm kỳ

Ngọc Mai - Trần Hòa |

Chiều 25/12, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Trần Vũ Khiêm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Lê Hữu Vinh, Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương II, Ban Tổ chức Trung ương.