COVID-19 chiều 19/2: Thêm 15 ca mắc mới ở Hải Dương, WHO cảnh báo không được chủ quan

Xuyến Kim |

Đến 18h chiều 19/2, Việt Nam ghi nhận 15 ca mắc COVID-19 đều ở Hải Dương, nâng tổng số ca mắc trong nước hiện là 2.362 ca.

Trong số 15 ca bệnh (BN2.348-2.362) có 13 ca là F1, đã được cách ly trước đó, 1 ca trong khu vực phong tỏa không gây nguy hiểm đối với cộng đồng, và 1 ca phát hiện qua khám sàng lọc tại bệnh viện. 

Tình hình COVID-19 tại Việt Nam. Ảnh: Bộ Y tế
Tình hình COVID-19 tại Việt Nam. Ảnh: Bộ Y tế


Hiện có 7 bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Chí Linh, 1 bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh và 7 bệnh nhân đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 2 Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương.

Việt Nam ghi nhận 4 biến thể mới có tốc độ lây lan nhanh

Hiện nay, Việt Nam đứng thứ 172 trên thế giới, thứ 41 châu Á và thứ 7 Đông Nam Á về số ca mắc COVID-19. 

Đến thời điểm này, nước ta ghi nhận 4 biến chủng mới COVID-19. Cụ thể là biến chủng D614G từ châu Âu (dịch tại Đà Nẵng); B.1.1.7 từ Anh đang gây dịch tại Hải Dương; B.1.351 từ Nam Phi, nhập cảnh tại Sân bay Nội Bài; A.23.1 từ Rwanda, châu Phi tại Sân bay Tân Sơn Nhất, TP.HCM.

Trong đó, biến chủng Anh B.1.1.7 được xác định có khả năng lây lan nhanh. Dẫn đến số ca mắc mới COVID-19 tại Hải Dương tăng trong những ngày qua.

Hiện, tại Hải Dương có 5 ổ dịch lớn, gồm TP Chí Linh, huyện Cẩm Giàng, thị xã Kinh Môn, huyện Nam Sách và TP Hải Dương. Riêng 3 ngày gần đây, tỉnh đã ghi nhận 74 trường hợp mắc. 

So sánh đặc điểm ổ dịch tại tỉnh Hải Dương và TP Đà Nẵng, tính đến chiều 19/2, số ca mắc tại Hải Dương là 590 ca đã vượt xa số mắc tại Đà Nẵng (389 ca).

Tình hình COVID-19 tại Hải Dương còn nhiều phức tạp. Ảnh: HCDC
Tình hình COVID-19 tại Hải Dương còn nhiều phức tạp. Ảnh: HCDC

COVID-19 giảm những vẫn ghi nhận hàng nghìn ca nhiễm mới WHO cảnh báo không chủ quan

Theo trang thống kê Worldometers, tính đến 18h ngày 19/2 (theo giờ VN), toàn cầu ghi nhận hơn 110,9 triệu ca nhiễm COVID-19, trong đó có hơn 2,45 triệu trường hợp tử vong và gần 85,8 triệu bệnh nhân bình phục.

Đứng đầu tổng số ca mắc COVID-19 là Mỹ với 28.523.524 ca, tiếp sau là Ấn Độ với 10.963.394 ca, Brazil với 10.030.626 ca.

Nga là nước đứng thứ tư về tổng số ca mắc với 4.139.031 ca, nhưng lại là nước đứng đầu về số ca nhiễm mới 13.433 trường hợp.

Theo ghi nhận, châu Âu vẫn là điểm nóng của dịch COVID-19 bất chấp nỗ lực đẩy mạnh chương trình tiêm chủng ở các nước trong khu vực này.

Tại châu Á, dịch bệnh tiếp tục lây lan. Khu vực châu Phi, theo số liệu của hãng tin AFP tổng hợp từ các nguồn chính thức, tính tới ngày 18/2, số ca tử vong do COVID-19 đã vượt 100.000 người, trong tổng số 3.341.197 ca mắc bệnh.

Số ca mắc mới COVID-19 vẫn tăng mạnh tại một số quốc gia như Nga, Indonesia, Séc. Ảnh: Head Topics
Số ca mắc mới COVID-19 vẫn tăng mạnh tại một số quốc gia như Nga, Indonesia, Séc. Ảnh: Head Topics

Mặc dù vậy, nhìn chung, kể từ đầu tháng 2, tổng số ca nhiễm mới COVID-19 trên toàn cầu có xu hướng giảm.

Trong một cuộc họp báo trực tuyến tại đây, trưởng nhóm kỹ thuật của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) về COVID-19 Maria Van Kerkhove nhấn mạnh: "Bây giờ không phải là lúc để mất cảnh giác, không thể để các ca nhiễm mới tăng trở lại".

(Nguồn: Phụ nữ mới)

TAGS

18 ca mắc COVID-19 mới ở Hải Dương, có 3 ca phát hiện trong cộng đồng

Thùy Linh |

Tối 18.2, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 công bố 18 ca mắc mới (BN2330-2347) ghi nhận trong nước tại Hải Dương. Đáng chú ý, tiếp tục ghi nhận các ca mắc qua giám sát sàng lọc ho, sốt trong cộng đồng.

Đã tìm được nguồn lây của chùm ca bệnh trong hộ gia đình ở Hải Dương

Anh Văn |

Tin từ tổ truy vết đặc biệt tỉnh Hải Dương cho biết, bệnh nhân 2287 dương tính với COVID-19 được phát hiện thông qua giám sát sốt, ho từ cộng đồng là 1 trong 4 bệnh nhân của chùm ca bệnh trong gia đình tại TP Hải Dương đã được tổ truy vết đặc biệt tỉnh Hải Dương phát hiện và xác định rõ nguồn lây.

COVID-19 diễn biến phức tạp, Hải Dương cách ly xã hội toàn tỉnh từ 0h ngày 16/2

PV |

Ngày 15/2, tại Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Hải Dương, ông Phạm Xuân Thăng, Bí thư Tỉnh ủy quyết định cách ly xã hội toàn tỉnh Hải Dương.

COIVD-19 sáng 30 Tết: Việt Nam có 18 ca nhiễm tại Quảng Ninh và Hải Dương

Ngọc Châu |

Tính từ 18h ngày 10/2 đến 6h ngày 11/2 có 18 ca mắc mớI COVID-19 tại Quảng Ninh và Hải Dương.