Cứu hộ thành công tàu vận tải Chính Quỳnh 19 cùng 9 thuyền viên

Hải An |

Ngày 13/11, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Cửa Việt, Thiếu tá Nguyễn Văn Anh cho biết, tàu vận tải Chính Quỳnh 19 trên tàu có 9 thuyền viên do ông Nguyễn Văn Tài (sinh năm 1985) trú tại xã Lai Thành, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình làm thuyền trưởng, bị mắc cạn ở khu vực biển Thôn 4, xã Gio Hải, huyện Gio Linh (Quảng Trị) đã được kéo ra khỏi vị trí mắc cạn.

Từ ngày 9/11 - 13/11, lực lượng cứu hộ đã huy động 4 máy bơm để hút khoảng 1.800 tấn cát ra khỏi tàu Chính Quỳnh 19, đến khoảng 9 giờ ngày 13/11, tàu đầu kéo Tĩnh Tài 79 do ông Lại Văn Tĩnh (sinh năm 1972) trú tại Khu phố 7, thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh làm thuyền trưởng đã kéo thành công tàu Chính Quỳnh 19 ra khỏi vị trí mắc cạn. Đến khoảng 10 giờ 10 phút cùng ngày, tàu Chính Quỳnh 19 được tàu đầu kéo Tĩnh Tài 79 kéo vào Cảng Cửa Việt để neo đậu và tiếp tục khắc phục sự cố trong vài ngày tới.

Tàu Chính Quỳnh 19 được tàu đầu kéo Tĩnh Tài 79 kéo vào Cảng Cửa Việt để neo đậu và tiếp tục khắc phục sự cố -  Ảnh: H.A
Tàu Chính Quỳnh 19 được tàu đầu kéo Tĩnh Tài 79 kéo vào Cảng Cửa Việt để neo đậu và tiếp tục khắc phục sự cố - Ảnh: H.A 

Trước đó, khoảng 8 giờ 20 phút ngày 9/11, tàu Chính Quỳnh 19 vận chuyển cát từ Cảng Hợp Thịnh đi tỉnh Ninh Bình khi cách bờ biển Thôn 4, xã Gio Hải, huyện Gio Linh khoảng 200 m (về phía Đông) thì bị thủng một phần ở buồng lái khiến nước tràn vào tàu và bị mắc cạn.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

Cứu hộ kịp thời cá thể vích có trọng lượng gần 100 kg

Lê An |

Theo thông tin từ Ban quản lý Khu bảo tồn biển (BQLKBTB) đảo Cồn Cỏ, chiều 8/10, tại xã Vĩnh Thái, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị), lực lượng tình nguyện viên bảo tồn rùa biển của đơn vị phối hợp với ngư dân và các em học sinh đã kịp thời cứu hộ một cá thể vích có trọng lượng ước tính khoảng 80 – 100 kg trở về biển an toàn.

Thủ tướng chủ trì hội nghị về phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn

Phạm Tiếp |

Thủ tướng đề nghị các đại biểu rút ra những bài học kinh nghiệm để sau hội nghị này có sự chuyển biến thực chất trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn trên phạm vi toàn quốc.

SOS Đông Hà - “Biệt đội” cứu hộ xe máy miễn phí ban đêm

Lê Trường |

Bốn thành viên, mỗi người một công việc mưu sinh khác nhau, người là nhân viên chở gas, những người khác làm thợ cơ khí, sửa xe máy, chở nước nhưng đều có điểm chung là muốn được giúp đỡ, hỗ trợ người đi đường vào ban đêm khi xe máy gặp sự cố. Câu chuyện của “biệt đội” cứu hộ miễn phí ban đêm có tên gọi SOS Đông Hà (Quảng Trị) với việc làm ý nghĩa trên ngày càng được nhiều người biết đến.

Quân đội Lào – Việt Nam hoàn thành đợt diễn tập cứu hộ cứu nạn

Tổng hợp |

Cuối tháng 7 vừa qua, Quân đội nhân dân hai nước Lào – Việt Nam đã hoàn thành đợt diễn tập công tác cứu hộ cứu nạn thiên tai tại trung tâm diễn tập bản Xaysi huyện Xaysettha tỉnh Attapeu.