Đà Nẵng: Hàng quán ăn uống nhộn nhịp trở lại trong ngày đầu nới lỏng giãn cách

B.Vân |

Các hộ kinh doanh hàng ăn uống vô cùng vui mừng trong ngày đầu Đà Nẵng nới lỏng giãn cách, cho phép bán hàng mang về từ ngày 5-9.

Ngày 5-9, Đà Nẵng đã chính thức áp dụng các biện pháp nới lỏng phòng chống dịch Covid-19 mới. Theo đó, từ ngày này, Đà Nẵng cho phép người dân được tập trung không quá 20 người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện… Cho phép các nhà hàng, cửa hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống được bán hàng mang đi, đặt hàng và bán hàng qua mạng, giao tận nơi cho khách.

Phố điểm tâm Huỳnh Thúc Kháng tấp nập mua bán trong ngày đầu nới lỏng giãn cách
Phố điểm tâm Huỳnh Thúc Kháng tấp nập mua bán trong ngày đầu nới lỏng giãn cách

Theo ghi nhận của phóng viên, khác với khung cảnh đìu hiu những ngày giới nghiêm chống dịch, lượng khách đến mua thức ăn sáng tại Phố điểm tâm Huỳnh Thúc Kháng khá đông. Mọi người chấp hành tương đối việc giãn cách xã hội. Với một số trường hợp khách mua hàng tập trung đông đúc, các tiểu thương lập tức nhắc nhở, yêu cầu khách mua giãn cách đúng chuẩn.

Lượng khách khá đông, dù chỉ mua đem về không ăn tại chỗ
Lượng khách khá đông, dù chỉ mua đem về không ăn tại chỗ

Biết tin nới lỏng nên từ tối 4-9, bà Huỳnh Thị Đông (tiểu thương tại Phố điểm tâm Huỳnh Thúc Kháng) đã lập tức quét dọn hàng quán, chuẩn bị đầy đủ nguyên vật liệu để mở hàng vào sáng hôm nay. "Nhiều ngày đóng cửa nay mới được bán lại, tôi cảm thấy mình như được sống lại. Những ngày qua đóng cửa cảm giác rất chán chường, thu nhập sụt giảm nhiều" – bà Đông phấn khởi.

Từ ngày 5-9, Đà Nẵng cho phép cửa hàng ăn, uống được bán mang về, bán online, giao hàng tận nơi cho khách
Từ ngày 5-9, Đà Nẵng cho phép cửa hàng ăn, uống được bán mang về, bán online, giao hàng tận nơi cho khách
Từ ngày 5-9, Đà Nẵng cho phép cửa hàng ăn, uống được bán mang về, bán online, giao hàng tận nơi cho khách
Từ ngày 5-9, Đà Nẵng cho phép cửa hàng ăn, uống được bán mang về, bán online, giao hàng tận nơi cho khách

Tại đường Nguyễn Huy Tưởng, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, các hộ kinh doanh hàng ăn uống cũng đã mở cửa nhộn nhịp trở lại từ sáng sớm. Bà Nguyễn Thị Ngọc Phượng (bán bánh cuốn trên đường Nguyễn Huy Tưởng) cho hay, ngay khi có tin Đà Nẵng nới lỏng giãn cách, bà đã vô cùng vui mừng. 

Nhiều người dân hào hứng trong ngày đầu được mua hàng ăn uống mang về
Nhiều người dân hào hứng trong ngày đầu được mua hàng ăn uống mang về

Sáng sớm 5-9, bà Phượng đã đi chợ để về chuẩn bị cho món bánh cuốn và thực hiện bán mang về theo đúng chủ trương chỉ đạo của thành phố. "Vui mừng hết sức, Đà Nẵng đã cho bán hàng mang về, hơn 1 tháng nay chúng tôi ở nhà. Nay được mở bán trở lại thì vui lắm" - bà Phượng nói.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Phượng chuẩn bị các hộp bánh cuốn bán cho khách trong sáng 5-9
Bà Nguyễn Thị Ngọc Phượng chuẩn bị các hộp bánh cuốn bán cho khách trong sáng 5-9
Bà Phượng bày tỏ sự vui mừng trong ngày đầu được mở bán trở lại sau hơn 1 tháng
Bà Phượng bày tỏ sự vui mừng trong ngày đầu được mở bán trở lại sau hơn 1 tháng
Bà Phượng bày tỏ sự vui mừng trong ngày đầu được mở bán trở lại sau hơn 1 tháng
Các hàng quán ở Đà Nẵng chấp hành đúng chủ trương của thành phố, chỉ thực hiện bán mang đi

Cùng tâm trạng trên, bà Dương Thị Thanh Bình, bán bún mắm trên đường Nguyễn Huy Tưởng cho hay gia đình bà rất vui khi được mở bán hàng trở lại dù mới chỉ cho bán mang đi. "Hy vọng Đà Nẵng sẽ sớm kiểm soát dịch bệnh để tất cả mọi người có thể trở về trạng thái bình thường như trước" - bà Bình chia sẻ.

Hộ kinh doanh hàng ăn uống vui mừng vì thành phố có chủ trương nới lỏng giãn cách
Hộ kinh doanh hàng ăn uống vui mừng vì thành phố có chủ trương nới lỏng giãn cách


Ngoài việc cho phép bán mang về, Đà Nẵng cho phép các cơ sở lưu trú hoạt động có điều kiện, các phương tiện vận tải hành khách công cộng vận chuyển không quá 1/2 số người cho phép đối với mỗi loại phương tiện.

Việc đi chợ vẫn được duy trì phương án phân chia tần suất 3 ngày/lần theo “Thẻ đi chợ“. Thành phố yêu cầu người dân hạn chế ra khỏi nhà, bắt buộc đeo khẩu trang đồng thời giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc, tối thiểu 1m.
Việc đi chợ vẫn được duy trì phương án phân chia tần suất 3 ngày/lần theo “Thẻ đi chợ“. Thành phố yêu cầu người dân hạn chế ra khỏi nhà, bắt buộc đeo khẩu trang đồng thời giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc, tối thiểu 1m.
Đà Nẵng vẫn chưa cho phép hoạt động tắm biển, yêu cầu người dân hạn chế ra đường khi không cần thiết.
Đà Nẵng vẫn chưa cho phép hoạt động tắm biển, yêu cầu người dân hạn chế ra đường khi không cần thiết.
Đà Nẵng vẫn chưa cho phép hoạt động tắm biển, yêu cầu người dân hạn chế ra đường khi không cần thiết.

 (Nguồn: Người lao động)

TAGS

Mức hưởng lương hưu của người lao động sẽ thay đổi từ ngày 1/1/2021

Minh Tú |

Với những người lao động bắt đầu nghỉ hưu từ ngày 1/1/2021, căn cứ quy định của Luật BHXH 2014, cách tính lương hưu sẽ có sự thay đổi so với hiện tại.

Phát hiện 2 loại thuốc chứa steroid có thể cứu sống bệnh nhân Covid-19

Thanh Mai |

Việc sử dụng steroid điều trị cho các bệnh nhân Covid-19 ngày càng phổ biến.

Diễn biến mới nhất sức khoẻ của các bệnh nhân nghi ngộ độc pate Minh Chay

Tâm An |

Tính đến nay tại TPHCM đã ghi nhận 9 bệnh nhân ngộ độc nghi do sử dụng pate Minh Chay của Công ty TNHH Hai thành viên Lối Sống Mới.

Công ty Sông Hiền bị phạt hơn 300 triệu đồng do phá rừng trái pháp luật

Trần Tuyền |

Ngày 31/8/2020, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hà Sỹ Đồng ký Quyết định số 2445/QĐ-XPVPHC về xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Thương mại dịch vụ du lịch Sông Hiền (Công ty Sông Hiền), trụ sở thôn Hiền Lương, xã Hiền Thành, huyện Vĩnh Linh về hành vi phá rừng trái pháp luật.​