Đà Nẵng lập thêm 2 chốt xét nghiệm nhanh COVID-19 tại cửa ngõ

PV |

Như vậy đến nay Đà Nẵng có 5 chốt bao gồm chốt C4 (xã Hòa Nhơn), C5 (xã Hòa Phước), C10 (đường Trần Đại Nghĩa) và 2 chốt tại cửa ngõ là C21, C22.

Ngày 25/8, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng thông báo về việc tổ chức lại các chốt kiểm soát dịch để thực hiện xét nghiệm nhanh kháng nguyên COVID-19 đối với toàn bộ người trên phương tiện vào thành phố.

Đà Nẵng đã thành lập thêm 2 chốt mới phục vụ xét nghiệm nhanh COVID-19, bên cạnh 3 chốt cũ đã hoạt động từ trước.

Cụ thể, từ 10 giờ ngày 24/8, lực lượng chức năng thành lập thêm chốt C21 tại vị trí Khu công nghệ thông tin tập trung Đà Nẵng (xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng) và chốt C22 trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng).

Đường phố thành phố Đà Nẵng vắng vẻ trong ngày thứ 6 thực hiện quy định “ai ở đâu ở yên đó”. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)
Đường phố thành phố Đà Nẵng vắng vẻ trong ngày thứ 6 thực hiện quy định “ai ở đâu ở yên đó”. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Mỗi chốt sẽ có 16 cán bộ, nhân viên (y tế, công an, quân sự, thanh niên, thanh tra giao thông...) để thực hiện các công đoạn: lấy mẫu, xét nghiệm, trả kết quả, xử lý các trường hợp dương tính, điều tiết phương tiện giao thông...

Ủy ban Nhân dân huyện Hòa Vang và Ủy ban Nhân dân quận Ngũ Hành Sơn chủ trì thiết lập các chốt, phân công lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường hoặc lãnh đạo cấp phòng trực thuộc Ủy ban Nhân dân huyện làm Tổ trưởng, chỉ đạo toàn bộ lực lượng tại chốt.

Hiện, Đà Nẵng có 5 chốt thực hiện xét nghiệm nhanh kháng nguyên COVID-19 là các chốt C4 (xã Hòa Nhơn), C5 (xã Hòa Phước), C10 (đường Trần Đại Nghĩa) và 2 chốt C21, C22 trên.

Đối với các chốt từ C1 đến C20 (trừ các chốt nêu trên), người trên phương tiện sẽ được kiểm tra mã QR kết quả xét nghiệm, nếu đã có kết quả âm tính tại thành phố Đà Nẵng trong vòng 72 giờ thì cho phép phương tiện lưu thông qua chốt.

Các trường hợp còn lại sẽ bị yêu cầu quay lại, di chuyển đến các chốt C4, C5, C10, C21, C22 để xét nghiệm nhanh kháng nguyên COVID-19 trước khi vào thành phố.

Các phương tiện có mã QR Code “Luồng xanh” đi ngang thành phố thì không cần lấy mẫu xét nghiệm nhanh kháng nguyên.  

Trước đó, từ ngày 18/8, lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng đã bắt đầu thực hiện xét nghiệm nhanh kháng nguyên COVID-19 cho tất cả người trên phương tiện vào thành phố.

Ngày 23/8, qua xét nghiệm nhanh, lực lượng trực chốt kiểm soát C4 (Hòa Nhơn) đã phát hiện một tài xế chở nông sản từ các tỉnh phía Nam có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 và đưa đi điều trị.

(Nguồn: TTXVN)

TAGS

Đà Nẵng thí điểm hướng dẫn người dân tự test nhanh COVID-19

PV |

Tại phường Hòa Cường Nam (quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng) thành phố sẽ thí điểm hướng dẫn người dân tự test nhanh COVID-19 do ngành y tế cấp phát bộ kit thử.

Thanh niên nhảy tàu hàng từ Đà Nẵng ra Huế bị phạt 7,5 triệu đồng

Lê Hiếu |

Ngày 20/8, UBND thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế ra quyết định xử phạt T.M.Tr. (27 tuổi), ngụ phường Thủy Biều, thành phố Huế số tiền 7,5 triệu đồng do không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Số F0 trong ngày tại Đà Nẵng lần đầu tiên tăng lên 3 con số

Thanh Hà |

24 giờ qua, ngành Y tế TP. Đà Nẵng đã lấy mẫu xét nghiệm thêm 90.000 lượt người. Qua đó, ghi nhận 120 ca dương tính mới.

Đà Nẵng: Quy trách nhiệm cá nhân nếu để người dân thiếu thực phẩm

Văn Dũng-Quốc Dũng |

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng chỉ đạo, nếu trong 7 ngày phong tỏa, người dân phản ánh thiếu thực phẩm cung ứng, hoặc chất lượng thực phẩm không đảm bảo sẽ quy trách nhiệm cá nhân.