Đà Nẵng phạt 30 tháng tù với lái xe chống đối tại chốt kiểm dịch

PV |

Khi bị dừng xe kiểm tra giấy tờ tại chốt kiểm soát giao thông trên tuyến cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi, đối tượng Lưu Văn Chiến không chấp hành quy định mà còn điều khiển phương tiện bỏ chạy.

Ngày 31/8, Tòa án nhân dân huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử đối với Lưu Văn Chiến, hộ khẩu thường trú huyện Nà Rì, tỉnh Bắc  Kạn với tội danh chống người thi hành công vụ theo khoản 1 Điều 330 Bộ luật Hình sự. 

Đây là vụ án thứ 2 được các cấp Tòa án thành phố Đà Nẵng đưa ra xét xử liên quan đến việc chống người thi hành công vụ, vi phạm các quy định về phòng, chống  dịch COVID-19 trên địa bàn.

Chốt kiểm soát dịch tại Đà Nẵng. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)
Chốt kiểm soát dịch tại Đà Nẵng. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Hòa Vang, hơn 12h trưa 16/7, tại chốt kiểm soát giao thông C20.2 trên tuyến cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi, thuộc địa bàn xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 5, Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an đã dừng xe, kiểm tra giấy tờ của lái xe Lưu Văn Chiến (điều khiển xe theo hướng Đà Nẵng-Quảng Ngãi) nhưng Chiến không những không tuân thủ quy định mà còn điều khiển phương tiện bỏ chạy.

Chiến khai không chấp hành các quy định tại chốt kiểm dịch này vì trước đó Chiến đã từng bị tước giấy phép lái xe.

Do Chiến mới lần đầu phạm tội, bản thân Chiến là người dân tộc thiểu số và có hoàn cảnh gia đình khó khăn nên Viện Kiểm sát nhân dân huyện Hòa Vang đề nghị mức án từ 18 đến 24 tháng tù giam.

Tuy nhiên, xét thấy hành vi phạm tội của Chiến là rất nguy hiểm, bất chấp pháp luật, có nguy cơ lớn trong việc lây lan dịch bệnh, nên Tòa án nhân dân huyện Hòa Vang đã tuyên phạt Lưu Văn Chiến 30 tháng tù giam.

 Theo nhiều người dân địa phương, đây là mức án nghiêm minh dành cho những đối tượng bất chấp các quy định phòng, chống dịch, trong lúc thành phố Đà Nẵng và cả nước đang nỗ lực từng ngày để kiểm soát, đẩy lùi dịch bệnh.

Như TTXVN đã đưa tin, ngày 23/7, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam 51 ngày (tính từ ngày 25/7) đối với lái xe Lưu Văn Chiến (37 tuổi, trú tại huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn) về tội "chống người thi hành công vụ."

Các quyết định đã được Viện kiểm sát nhân dân huyện Hòa Vang phê chuẩn cùng ngày.

Trước đó, ngày 16/7, Chiến điều khiển ôtô biển số 29B-062.53 trên cao tốc hướng Đà Nẵng-Quảng Ngãi.

Đến chốt kiểm dịch COVID-19 ở xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, tổ công tác thuộc Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 5, Phòng Hướng dẫn tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) dừng xe Chiến để kiểm tra y tế, phòng dịch.

Chiến xuất trình giấy tờ nhưng thiếu bằng lái nên lực lượng chức năng đề nghị bổ sung. Tuy nhiên, người này bất ngờ giật lại giấy tờ, bỏ lên xe và đóng cửa cố thủ.

Mặc dù được lực lượng chức năng yêu cầu mở cửa, nhưng Chiến không chấp hành mà cho xe đâm thẳng vào chiến sỹ Cảnh sát giao thông rồi tăng tốc bỏ trốn. Lập tức, lực lượng chức năng đã truy bắt được Chiến.

(Nguồn: TTXVN)

TAGS

Đà Nẵng nỗ lực chống dịch, số ca mắc mới COVID-19 đã giảm

Võ Văn Dũng |

Trong ngày 30/8, thành phố lấy mẫu xét nghiệm cho 130.517 lượt người; phát hiện, cách ly 173 F1, 92 F2; đang điều trị 2.162 bệnh nhân, 76 bệnh nhân khỏi bệnh, 1 bệnh nhân tử vong.

Đà Nẵng dùng flycam để kiểm tra việc phòng, chống dịch bệnh

Võ Văn Dũng |

Các dữ liệu do flycam ghi hình sẽ được truyền về quận Hải Châu (Đà Nẵng), trên cơ sở hình ảnh đó, quận sẽ triển khai các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp với thực tế từng khu vực.

Đà Nẵng ưu tiên tiêm vaccine COVID-19 cho người dân ở “vùng xanh”

Võ Văn Dũng |

Việc ưu tiên tiêm vaccine COVID-19 cho người dân ở “vùng xanh” sẽ giúp giữ “vùng xanh” đảm bảo an toàn, người dân càng nỗ lực hơn trong việc phòng, chống dịch COVID-19.

Ngày 27/8, Đà Nẵng ghi nhận số ca mắc COVID-19 cao kỷ lục

Võ Văn Dũng |

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng cho biết ngày 27/8, Đà Nẵng ghi nhận số ca mắc COVID-19 cao nhất từ trước đến nay, với 202 ca, tập trung tại các điểm nóng, khu vực "vùng đỏ."