Đặc khu Cồn Cỏ tổ chức bầu cử sớm nếu thời tiết không thuận lợi

Thanh Hiếu |

Tỉnh Quảng Trị đề xuất cấp có thẩm quyền cho phép tổ chức bầu cử sớm tại Đặc khu Cồn Cỏ nhằm bảo đảm quyền bầu cử của cử tri và an toàn cho công tác tổ chức nếu dự báo thời tiết không thuận lợi trong ngày bầu cử chính thức.

Thực hiện công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026 – 2031, đến nay, tỉnh Quảng Trị đã ban hành đầy đủ các kế hoạch, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức cuộc bầu cử; kịp thời quán triệt các chỉ thị của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ và của tỉnh.

Có 77/78 đơn vị xã, phường tại Quảng Trị thành lập đơn vị bầu cử. Đặc khu Cồn Cỏ hiện nay số dân dưới 1.000 người nên không tổ chức HĐND ở cấp đặc khu; chỉ tổ chức đơn vị bầu cử để bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND cấp tỉnh nhiệm kỳ 2026- 2031.

 
 Đặc khu Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị
 


Theo đề nghị từ cơ sở, tỉnh Quảng Trị đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định việc bầu cử sớm tại Đặc khu Cồn Cỏ (nếu như dự báo thời tiết vào ngày 15/3/2026 sẽ không thuận lợi). Ngoài ra, tỉnh Quảng Trị cũng dự kiến đề xuất cấp có thẩm quyền cho phép bầu cử sớm tại 16 - 17 đơn vị cấp cơ sở. Ban Chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp ở tỉnh Quảng Trị sẽ xem xét cụ thể các điều kiện.

Về tiến độ chuẩn bị công tác bầu cử, đối với bầu cử Quốc hội, tỉnh Quảng Trị được bầu 10 đại biểu; Hiệp thương lần thứ nhất đã giới thiệu 20 người ứng cử, đảm bảo số dư theo quy định, trong đó có 4 người do Trung ương giới thiệu, 16 người do địa phương giới thiệu. 

Đối với bầu cử HĐND tỉnh, Hội nghị Hiệp thương lần thứ 1 đã thống nhất số lượng đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026- 2031 được bầu là 62 đại biểu; số người được giới thiệu ứng cử là 108 người, đảm bảo số dư theo quy định. 

Đối với cấp xã, 77/77 xã, phường đã tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ 1 theo kế hoạch. Tổng số đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2026-2031 được bầu là 1.627 đại biểu; số người được giới thiệu ứng cử là 2.957 người. 

 
Ông Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị 
 


Ông Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị cho biết, công tác tiếp nhận hồ sơ ứng cử, tổ chức hội nghị cử tri nơi công tác, công bố đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị đang được triển khai chặt chẽ, công khai, minh bạch. “Chúng tôi cũng tính toán vào trong các phương án để đảm bảo quyền được bầu cử của người dân và sẽ sắp xếp như thế nào, đơn vị tổ chức bầu cử ở các khu vực này như thế nào cho hợp lý. Đặc khu Cồn Cỏ cũng có phương án riêng nếu thời tiết bất lợi, các vùng sâu vùng xa nếu người dân đi lại rất khó khăn thì sẽ tính toán một cách phù hợp”, ông Nguyễn Đăng Quang cho biết.

Nguồn tin: vov.vn

Quảng Trị: Phát hiện chiếc thuyền trôi dạt ở vùng biển đặc khu Cồn Cỏ

Thanh Thủy |

Chiếc thuyền trôi dạt được sơn màu xanh, làm bằng vật liệu composite, có vô lăng lái; dài 7,45m, rộng 1,85m, cao 0,9m; mạn trái và mạn phải thuyền có chữ tiếng nước ngoài màu trắng.

Học sinh đặc khu Cồn Cỏ hân hoan bước vào năm học mới

Đức Việt |

Hòa chung không khí ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường, sáng 5/9, Trường Mầm non - Tiểu học Hoa Phong Ba (đặc khu Cồn Cỏ) tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2025 - 2026.         

Xây dựng đặc khu Cồn Cỏ mạnh về kinh tế, vững về quốc phòng, an ninh

Thanh Hải (thực hiện) |

Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ đặc khu Cồn Cỏ đề ra 3 nhiệm vụ trọng tâm; 7 chương trình, dự án, công trình trọng điểm; 2 nội dung đột phá, tập trung xây dựng đặc khu Cồn Cỏ mạnh về kinh tế, vững về quốc phòng, an ninh. Phóng viên (P.V) Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Trị đã có cuộc phỏng vấn Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND đặc khu Cồn Cỏ Trần Xuân Anh trước thềm Đại hội Đảng bộ đặc khu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Bảo đảm cung cấp điện phục vụ phát triển đặc khu Cồn Cỏ

V.Minh - H.Nguyên |

Ông Nguyễn Thanh, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) cho biết, ngành Điện tiếp nhận lưới điện trên đảo Cồn Cỏ từ tháng 8/2017. Từ đó đến nay, EVNCPC đã đầu tư các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng, nguồn điện với tổng mức đầu tư gần 23 tỉ đồng. Hiện nay, nguồn điện trên đảo được cung cấp bằng hệ thống 3 tổ máy phát điện diesel với tổng công suất 1.250kVA kết hợp với hệ thống điện mặt trời mái nhà công suất 55kW.