Đại hội Câu lạc bộ Xe đạp thể thao tỉnh Quảng Trị lần thứ I, nhiệm kỳ 2024-2029

Minh Đức |

Ngày 6/4, tại TP.Đông Hà, diễn ra Đại hội đại biểu Câu lạc bộ (CLB) Xe đạp thể thao tỉnh Quảng Trị lần thứ I, nhiệm kỳ 2024-2029.

Thời gian qua, phong trào tập luyện môn xe đạp thể thao trên địa bàn tỉnh Quảng Trị phát triển mạnh mẽ; có 9/10 huyện, thị xã, thành phố có phong trào tập luyện xe đạp thể thao, với trên 500 người tham gia tập luyện thường xuyên, dưới sự chỉ đạo, hướng dẫn của nhiều CLB, hội, nhóm.

Công bố quyết định của UBND tỉnh thành lập Câu lạc bộ Xe đạp thể thao tỉnh Quảng Trị - Ảnh: MĐ
Công bố quyết định của UBND tỉnh thành lập Câu lạc bộ Xe đạp thể thao tỉnh Quảng Trị - Ảnh: MĐ

 Nhận thấy việc thành lập CLB Xe đạp thể thao tỉnh vừa là một yêu cầu tất yếu khách quan, vừa đảm bảo quy định của pháp luật, có hành lang pháp lý để bảo vệ và tạo điều kiện để bộ môn xe đạp phát triển, những người có tâm huyết với phong trào xe đạp thể thao bàn bạc, thống nhất thành lập Ban vận động thành lập CLB Xe đạp thể thao tỉnh để làm các hồ sơ, thủ tục theo quy định trình cấp trên xem xét, công nhận thành lập CLB Xe đạp thể thao tỉnh Quảng Trị.

Đại hội đại biểu Câu lạc bộ Xe đạp thể thao tỉnh Quảng Trị lần thứ I, nhiệm kỳ 2024-2029 - Ảnh: MĐ
Đại hội đại biểu Câu lạc bộ Xe đạp thể thao tỉnh Quảng Trị lần thứ I, nhiệm kỳ 2024-2029 - Ảnh: MĐ


Sau khi xem xét đề nghị của Ban vận động thành lập CLB Xe đạp thể thao tỉnh Quảng Trị tại Tờ trình số 01/TTr-CLB ngày 11/3/2024 về việc tổ chức Đại hội thành lập CLB Xe đạp thể thao tỉnh Quảng Trị lần thứ I, nhiệm kỳ 2024-2029; ý kiến của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 173/TTr-SNV ngày 18/3/2024, ngày 25/3/2024, UBND tỉnh đồng ý để Ban vận động thành lập CLB Xe đạp thể thao tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu CLB Xe đạp thể thao tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2024-2029; thống nhất số lượng, nhân sự dự kiến tham gia ban chấp hành, ban thường vụ và lãnh đạo chủ chốt của CLB...

CLB Xe đạp thể thao tỉnh Quảng Trị là tổ chức xã hội tự nguyện của các tổ chức, cá nhân yêu thích hoạt động về xe đạp thể thao; nhằm tập hợp, đoàn kết hội viên, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên, hỗ trợ nhau hoạt động có hiệu quả, góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Ra mắt Ban Chấp hành Câu lạc bộ Xe đạp thể thao tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2024-2029 - Ảnh: MĐ
Ra mắt Ban Chấp hành Câu lạc bộ Xe đạp thể thao tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2024-2029 - Ảnh: MĐ


Nhiệm kỳ 2024-2029, CLB Xe đạp thể thao tỉnh đề ra mục tiêu: Hoàn thiện bộ máy tổ chức CLB Xe đạp thể thao tỉnh Quảng Trị từ tỉnh đến cơ sở, kết nạp hội viên, tổ chức điều hành CLB hoạt động hiệu quả; phát triển mạnh xe đạp phong trào, tập trung đầu tư xây dựng lực lượng vận động viên, phối hợp phát triển xe đạp thành tích cao, từng bước xây dựng bộ môn xe đạp tỉnh Quảng Trị trở thành một môn thể thao có vị trí quan trọng trong hệ thống sự nghiệp TDTT tỉnh nhà; tham mưu, tư vấn, đề xuất, hỗ trợ đơn vị sự nghiệp TDTT của tỉnh xây dựng hoàn thiện hệ thống, tổ chức tốt hệ thống giải xe đạp cấp tỉnh, tham gia đạt kết quả cao tại các giải trong nước.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Câu lạc bộ Xe đạp thể thao tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2024-2029 với 15 ủy viên; ông Võ Văn Đức được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Câu lạc bộ Xe đạp thể thao tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2024-2029.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

Đội Trường THPT thị xã Quảng Trị đoạt giải Nhất hội thi câu lạc bộ, đội, nhóm tiếng Anh tỉnh Quảng Trị năm 2024

Tú Linh |

 

Ngày 16/3, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Quảng Trị, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo chức vòng chung kết Hội thi câu lạc bộ, đội, nhóm tiếng Anh tỉnh Quảng Trị lần thứ 3 năm 2024.

Học sinh "hư" có hạnh phúc được không? Câu trả lời bất ngờ của một PGS.TS từ trường hợp cụ thể

Hiểu Đan |

Với các học trò "ngoan" thì xây dựng trường học hạnh phúc thường dễ hơn. Vậy học trò "hư" thì sao? Học trò "hư" liệu có hạnh phúc được không?

Tín hiệu vui từ các câu lạc bộ phụ nữ khuyết tật

Tây Long |

Vượt qua sự mặc cảm, tự ti và muôn nỗi nhọc nhằn, nhiều phụ nữ khuyết tật trong tỉnh đã tìm đến với nhau, chung tay xây dựng câu lạc bộ (CLB) cho mình và người đồng cảnh. Từ sự nỗ lực chung của họ, các CLB phụ nữ khuyết tật trên địa bàn ra đời, phát triển vững mạnh, trở thành mái nhà chung, điểm tựa tinh thần đối với các chị em không may mắn được khỏe mạnh, lành lặn.

Câu chuyện nhỏ nơi thường bị lụt lớn

Tâm |

Nhà tôi nằm lọt thỏm giữa khu vườn xanh um cây trái. Nhờ những lớp phù sa đắp bồi qua bao mùa lũ lụt mà tầng đất vườn trở nên dày dặn.