Đại hội đại biểu Hội Luật gia tỉnh Quảng Trị lần thứ III

Phú Hải |

Ngày 10/5, Hội Luật gia tỉnh Quảng Trị tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III. Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Văn Quyền; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam tham dự đại hội. 

Trong nhiệm kỳ qua, Hội Luật gia tỉnh cùng các cấp hội luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, của Hội Luật gia Việt Nam và Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Luật gia tỉnh lần thứ II đề ra. Hội đã chủ động xây dựng và thực hiện thành công các chương trình, kế hoạch đề ra góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, KT-XH của địa phương. 

Công tác tham gia xây dựng chính sách, pháp luật của Hội tiếp tục được đẩy mạnh góp phần tích cực vào việc xây dựng và hoàn thiện chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Công tác tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn giải quyết khiếu nại tiếp tục được củng cố, bảo vệ tốt quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (TTPBGDPL) được tăng cường và đạt nhiều kết quả tốt. Hội Luật gia tỉnh đã tổ chức 45 hội nghị, hội thảo để tuyên truyền trên 60 nội dung văn bản Luật, văn bản quy phạm pháp luật; tư vấn 320 vụ việc cho 823 lượt người; cùng tham gia giải quyết 153 vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị; trợ giúp pháp lý 76 vụ việc cho 538 lượt người. Qua đó, góp phần tích cực vào chủ trương xã hội hóa công tác TTPBGDPL của Đảng và Nhà nước, đưa pháp luật vào cuộc sống.  
Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Văn Quyền và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Hội Luật gia tỉnh khóa III - Ảnh: N.B
Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Văn Quyền và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Hội Luật gia tỉnh khóa III - Ảnh: N.B

Công tác xây dựng, phát triển tổ chức hội tiếp tục được củng cố, hiện nay toàn tỉnh hội có 16 chi hội với tổng số 415 hội viên.  

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Văn Quyền đánh giá cao những kết quả đạt được của Hội Luật gia tỉnh trong thời gian qua. Đồng thời yêu cầu Hội Luật gia tỉnh trong thời gian tới cần tiếp tục phát triển hệ thống tổ chức, hội viên; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức và kỹ năng nghề nghiệp cho cán bộ và hội viên. Bên cạnh đó, phải luôn bám sát chỉ đạo của Hội Luật gia Việt Nam, cấp ủy đảng, chính quyền địa phương để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.  

Trong nhiệm kỳ tới, Hội Luật gia tỉnh Quảng Trị xác định mục tiêu tổng quát đó là: Phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động sáng tạo, hướng về cơ sở, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, xây dựng hệ thống tổ chức Hôi Luật gia tỉnh vững mạnh toàn diện. Nêu cao tinh thần, trách nhiệm, tận tâm vì Nhân dân, vì công lý, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần phát triển KT-XH của tỉnh.

Phát biểu tại đại hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam nhấn mạnh: Trong nhiệm kỳ qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, song hoạt động của Hội Luật gia tỉnh ngày càng phong phú, đa dạng, chất lượng và hiệu quả không ngừng được nâng lên. Hội luôn bám sát đường lối, quan điểm của Đảng, nhiệm vụ KT-XH của địa phương trong mọi hoạt động và đã đạt được nhiều thành tích nổi bật.

Trong thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam yêu cầu Hội Luật gia tỉnh cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Cần tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ, hội viên. Tích cực tham gia cùng Mặt trận Tổ quốc nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát và phản biện chính sách, pháp luật đối với các văn bản quy phạm pháp luật, đề án của chính quyền địa phương. Tiếp tục phát huy năng lực, kiến thức, kinh nghiệm của hội viên trong việc TTPBGDPL, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, giải quyết khiếu nại, giám sát, phản biện.

Chú trọng hỗ trợ pháp lý cho các đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn, người nghèo, người dân vùng vùng sâu, miền núi. Ban Thường vụ Tỉnh hội cần tăng cường phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành để củng cố, phát triển tổ chức, phát triển hội viên, nhất là ở các huyện, thị xã, thành phố. Đồng thời cần nỗ lực thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần vào công cuộc đổi mới của đất nước và nhiệm vụ phát triển KT-XH của tỉnh.

Đại hội đại biểu Hội Luật gia tỉnh Quảng Trị đã thống nhất bầu ra BCH khóa mới gồm 16 người. Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Hoàng Kỳ được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh khóa III.

              (Nguồn: Báo Quảng Trị)    

TAGS

Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Trị tiếp xúc cử tri tại huyện Đakrông

Trần Tuyền |

Ngày 9/5, tại xã A Vao, huyện Đakrông, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Quảng Trị tiếp xúc cử tri các xã A Vao, Tà Rụt. Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hoàng Đức Thắng và các ĐBQH tỉnh tham dự buổi tiếp xúc.

BĐBP Quảng Trị khánh thành Bia chứng tích liệt sĩ Thiện Chánh

Phước Trung- Đình Tiến |

Nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng tỉnh Quảng Trị (01/5/1972-01/5/2022) và hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022), ngày 8-5, Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Trị phối hợp với chính quyền xã Cam Thủy, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị và Công ty Bất động sản tỉnh Quảng Trị tổ chức Lễ khánh thành trùng tu Bia chứng tích liệt sĩ Thiện Chánh. Đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị đã đến dự.

Thả cá được tặng từ ao cá của Bác Hồ vào ao cá Thành Cổ Quảng Trị

Tú Linh |

Ngày 9/5, Trưởng Ban quản lý Di tích quốc gia đặc biệt Thành Cổ Quảng Trị Cáp Thị Thiên Trang cho biết, đơn vị vừa hoàn thành công việc ý nghĩa là nhận những con cá chép nuôi từ ao cá của Bác Hồ ở Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch để thả nuôi trong ao cá Thành Cổ Quảng Trị. Tham dự sự kiện này có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng.

Xây dựng thị xã Quảng Trị hướng đến đô thị Hòa bình

PV |

Chương trình hành động của Tỉnh ủy Quảng Trị thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/ TW ngày 16/1/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn đề ra mục tiêu xây dựng thương hiệu điểm đến du lịch Quảng Trị là “Ký ức chiến tranh - khát vọng hòa bình”... Đề án Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Quảng Trị đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 xác định không gian phát triển du lịch thị xã Quảng Trị thuộc cụm du lịch phía Nam, yếu tố trung tâm là Thành Cổ Quảng Trị và các địa điểm lưu niệm sự kiện 81 ngày đêm năm 1972; trọng điểm phát triển du lịch là khu vực Thành Cổ; sản phẩm chủ yếu là du lịch lịch sử cách mạng, du lịch văn hóa tâm linh và du lịch thương mại công vụ, nghỉ dưỡng. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã Quảng Trị nhiệm kỳ 2020 - 2025 xác định: “Xây dựng thị xã Quảng Trị giàu đẹp, văn minh, thân thiện, nghĩa tình, phấn đấu đạt đô thị loại III vào năm 2025, hướng đến đô thị Hòa bình”.