Đại hội Đảng X: Sớm đưa đất nước ra khỏi tình trạng kém phát triển

PV |

Đại hội lần thứ X của Đảng quyết định mục tiêu tổng quát 5 năm 2006-2010 là huy động và sử dụng tốt mọi nguồn lực, sớm đưa đất nước ra khỏi tình trạng kém phát triển.

Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ X (18-25/4/2006), tại Hà Nội. (Ảnh: TTXVN)
Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ X (18-25/4/2006), tại Hà Nội. (Ảnh: TTXVN)

Phân xưởng sản xuất thiết bị công nghiệp năng Doosan Vina tại Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi). (Ảnh: TTXVN)
Phân xưởng sản xuất thiết bị công nghiệp năng Doosan Vina tại Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi). (Ảnh: TTXVN)
Sản xuất thép kết cấu tại Công ty TNHH Zamil Steel Việt Nam (100% vốn đầu tư nước ngoài) tại Khu công nghiệp Nội Bài, Hà Nội (năm 2009). (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)
Sản xuất thép kết cấu tại Công ty TNHH Zamil Steel Việt Nam (100% vốn đầu tư nước ngoài) tại Khu công nghiệp Nội Bài, Hà Nội (năm 2009). (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)
Nhà chung cư cao tầng Khu đô thị mới Văn Quán- Yên Phúc. (Ảnh: Hoài Nam/TTXVN)
Nhà chung cư cao tầng Khu đô thị mới Văn Quán- Yên Phúc. (Ảnh: Hoài Nam/TTXVN)
Trường PTCS Suối Giàng (Yên Bái) được xây dựng bằng vốn chương trình 135. (Ảnh: Thanh Hà/TTXVN)
Trường PTCS Suối Giàng (Yên Bái) được xây dựng bằng vốn chương trình 135. (Ảnh: Thanh Hà/TTXVN)
Khu trung tâm cụm xã Toàn Sơn, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình. (Ảnh: Thanh Hà/TTXVN)
Khu trung tâm cụm xã Toàn Sơn, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình. (Ảnh: Thanh Hà/TTXVN)
Làng mới được xây dựng ở xã Hà Đông (Kon Tum) phục vụ tái định cư cho đồng bào Ba Na. (Ảnh: Sỹ Huynh/TTXVN)
Làng mới được xây dựng ở xã Hà Đông (Kon Tum) phục vụ tái định cư cho đồng bào Ba Na. (Ảnh: Sỹ Huynh/TTXVN)
Nhân viên VinaPhone hướng dẫn khách hàng sử dụng dịch vụ. (Ảnh: TTXVN)
Nhân viên VinaPhone hướng dẫn khách hàng sử dụng dịch vụ. (Ảnh: TTXVN)
Tòa tháp Bitexco Financial Tower (TP Hồ Chí Minh) trong ngày lễ khánh thành. (Ảnh: Hoàng Hải/TTXVN)
Tòa tháp Bitexco Financial Tower (TP Hồ Chí Minh) trong ngày lễ khánh thành. (Ảnh: Hoàng Hải/TTXVN)
Một góc khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng tại Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Kim Phương/TTXVN)
Một góc khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng tại Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Kim Phương/TTXVN)

Nhà máy lắp ráp và kiểm định chip của Công ty Intel (Mỹ) tại Khu công nghệ cao TP Hồ Chí Minh. (Ảnh: Hoàng Hải/TTXVN)
Nhà máy lắp ráp và kiểm định chip của Công ty Intel (Mỹ) tại Khu công nghệ cao TP Hồ Chí Minh. (Ảnh: Hoàng Hải/TTXVN)
Ngư dân huyện Giao Thủy (Nam Định) thu hoạch cá. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)
Ngư dân huyện Giao Thủy (Nam Định) thu hoạch cá. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)
Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh thăm cán bộ, công nhân trên công trường xây dựng nhà máy thuỷ điện Sơn La, ngày 19/1/2010. (Ảnh: Đinh Xuân Tuân/TTXVN)
Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh thăm cán bộ, công nhân trên công trường xây dựng nhà máy thuỷ điện Sơn La, ngày 19/1/2010. (Ảnh: Đinh Xuân Tuân/TTXVN)
Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh thăm và tặng quà các gia đình chính sách thôn Diêm Vân, xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định, bị thiệt hại do cơn bão số 11, ngày 5/11/2009. (Ảnh: Đinh Xuân Tuân/TTXVN)
Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh thăm và tặng quà các gia đình chính sách thôn Diêm Vân, xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định, bị thiệt hại do cơn bão số 11, ngày 5/11/2009. (Ảnh: Đinh Xuân Tuân/TTXVN)
Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh gặp gỡ cán bộ, công nhân nhà máy Ximăng Quang Sơn (Thái Nguyên), ngày 24/6/2009. (Ảnh: Đinh Xuân Tuân/TTXVN)
Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh gặp gỡ cán bộ, công nhân nhà máy Ximăng Quang Sơn (Thái Nguyên), ngày 24/6/2009. (Ảnh: Đinh Xuân Tuân/TTXVN)
Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh thăm cán bộ, công nhân viên Viện lúa Đồng bằng sông Cửu Long, trong chuyến thăm và làm việc tại thành phố Cần Thơ
Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh thăm cán bộ, công nhân viên Viện lúa Đồng bằng sông Cửu Long, trong chuyến thăm và làm việc tại thành phố Cần Thơ
Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh thăm cán bộ, công nhân trên công trường xây dựng nhà máy thuỷ điện Sơn La, ngày 19/1/2010. (Ảnh: Đinh Xuân Tuân/TTXVN)
Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh thăm và tặng quà các gia đình chính sách thôn Diêm Vân, xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định, bị thiệt hại do cơn bão số 11, ngày 5/11/2009. (Ảnh: Đinh Xuân Tuân/TTXVN)
 
Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh phát biểu tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, chuẩn bị cho Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Cuộc vận động, ngày 7/2/2009. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh phát biểu tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, chuẩn bị cho Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Cuộc vận động, ngày 7/2/2009. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh gặp gỡ cán bộ, công nhân nhà máy Ximăng Quang Sơn (Thái Nguyên), ngày 24/6/2009. (Ảnh: Đinh Xuân Tuân/TTXVN)
Cầu Bãi Cháy bắc qua sông Cửa Lục (TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) hoàn thành và thông xe vào ngày 2/12/2006. (Ảnh: Nguyễn Đán/TTXVN)
Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh thăm cán bộ, công nhân viên Viện lúa Đồng bằng sông Cửu Long, trong chuyến thăm và làm việc tại thành phố Cần Thơ, ngày 11-12/5/2009. (Ảnh: Đinh Xuân Tuân/TTXVN)
Đường cao tốc Sài Gòn- Trung Lương dài 61,9 km, khánh thành năm 2010 sau hơn 4 năm xây dựng, là tuyến cao tốc hoàn chỉnh đầu tiên của Việt Nam. (Ảnh: Anh Tôn/TTXVN)
Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh gặp gỡ nhân dân thôn Diêm Vân, xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định, bị thiệt hại do cơn bão số 11, ngày 5/11/2009. (Ảnh: Đinh Xuân Tuân/TTXVN)
Ngày 29/6/2008, tỉnh Lâm Đồng thông xe tuyến đường cao tốc Liên Khương (huyện Đức Trọng)- Chân đèo Prenn (Đà Lạt ) dài 19,2 km, nối liền sân bay Liên Khương với thành phố Đà Lạt, sau hơn 4 năm thi công. (Ảnh: Phan Văn Đông/TTXVN)

Phát triển nuôi Tu hài giống ở Quảng Ninh. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)
Phát triển nuôi Tu hài giống ở Quảng Ninh. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)
Thu hoạch tôm thẻ chân trắng tại Công ty TNHH thuỷ sản Hưng Biển (Quảng Bình). (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)
Thu hoạch tôm thẻ chân trắng tại Công ty TNHH thuỷ sản Hưng Biển (Quảng Bình). (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)
Lễ diễu binh, diễu hành chào mừng kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long- Hà Nội, ngày 10/10/2010. (Ảnh: Quang Hải/TTXVN)
Lễ diễu binh, diễu hành chào mừng kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long- Hà Nội, ngày 10/10/2010. (Ảnh: Quang Hải/TTXVN)
Tưng bừng màn pháo hoa trên Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, chào mừng kỷ niệm 1000 năm Thăng Long- Hà Nội, ngày 10/10/2010. (Ảnh: Nhật Anh/TTXVN)
Tưng bừng màn pháo hoa trên Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, chào mừng kỷ niệm 1000 năm Thăng Long- Hà Nội, ngày 10/10/2010. (Ảnh: Nhật Anh/TTXVN)
Công ty đóng tàu Hạ Long hạ thủy thành công tàu chở ô tô sức chứa 4.900 xe-HL01, lần đầu tiên được đóng mới tại Việt Nam (21/9/2009). (Ảnh: Anh Tôn/TTXVN)
Công ty đóng tàu Hạ Long hạ thủy thành công tàu chở ô tô sức chứa 4.900 xe-HL01, lần đầu tiên được đóng mới tại Việt Nam (21/9/2009). (Ảnh: Anh Tôn/TTXVN)
Ngày 30/9/2009, UNESCO chính thức ghi danh Dân ca Quan họ là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. (Ảnh: Thanh Hà/TTXVN)
Ngày 30/9/2009, UNESCO chính thức ghi danh Dân ca Quan họ là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. (Ảnh: Thanh Hà/TTXVN)
Ngày 22/2/2009, Nhà máy lọc dầu Dung Quất (Quảng Ngãi) đón mừng dòng sản phẩm thương mại đầu tiên, đánh dấu bước khởi đầu ngành công nghiệp lọc- hóa dầu của đất nước. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)
Ngày 22/2/2009, Nhà máy lọc dầu Dung Quất (Quảng Ngãi) đón mừng dòng sản phẩm thương mại đầu tiên, đánh dấu bước khởi đầu ngành công nghiệp lọc- hóa dầu của đất nước. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)
Lắp đặt rôto tổ máy số 1, công trình Thủy điện Sê San 3 (Gia Lai), năm 2009. Suốt những năm đổi mới, ngành Điện không ngừng nỗ lực, sáng tạo, lập những kỳ tích mới, thực hiện tốt sứ mệnh là một trong những trụ cột lớn của nền kinh tế, đáp ứng nhu cầu điện phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. (Ảnh: Sỹ Huynh/TTXVN)
Lắp đặt rôto tổ máy số 1, công trình Thủy điện Sê San 3 (Gia Lai), năm 2009. Suốt những năm đổi mới, ngành Điện không ngừng nỗ lực, sáng tạo, lập những kỳ tích mới, thực hiện tốt sứ mệnh là một trong những trụ cột lớn của nền kinh tế, đáp ứng nhu cầu điện phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. (Ảnh: Sỹ Huynh/TTXVN)
Niềm vui chiến thắng của các tuyển thủ nữ Việt Nam sau trận chung kết giành huy chương Vàng trước đội Thái Lan tại SEA Games 25- năm 2009 ở Vientiane (Lào). (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)
Niềm vui chiến thắng của các tuyển thủ nữ Việt Nam sau trận chung kết giành huy chương Vàng trước đội Thái Lan tại SEA Games 25- năm 2009 ở Vientiane (Lào). (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)
Đoàn thể thao Việt Nam diễu hành tại Lễ khai mạc SEA Games 25- 2009 ở Vientiane (Lào). (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)
Đoàn thể thao Việt Nam diễu hành tại Lễ khai mạc SEA Games 25- 2009 ở Vientiane (Lào). (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)
Phó Chủ tịch Quốc hội, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam Tòng Thị Phóng phát biểu tại Phiên họp toàn thể thứ hai của Đại hội đồng lần thứ 31 Hội đồng Liên nghị viện các quốc gia Đông Nam Á (AIPA-31), ngày 24/9/2010 ở Hà Nội. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)
Phó Chủ tịch Quốc hội, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam Tòng Thị Phóng phát biểu tại Phiên họp toàn thể thứ hai của Đại hội đồng lần thứ 31 Hội đồng Liên nghị viện các quốc gia Đông Nam Á (AIPA-31), ngày 24/9/2010 ở Hà Nội. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Đại hội đồng AIPA-31 Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chụp ảnh chung với Trưởng đoàn Nghị viện các nước thành viên Hội đồng Liên nghị viện các quốc gia Đông Nam Á (AIPA), tại Lễ khai mạc AIPA-31 ở Thủ đô Hà Nội, 21/9/2010. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Đại hội đồng AIPA-31 Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chụp ảnh chung với Trưởng đoàn Nghị viện các nước thành viên Hội đồng Liên nghị viện các quốc gia Đông Nam Á (AIPA), tại Lễ khai mạc AIPA-31 ở Thủ đô Hà Nội, 21/9/2010. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Ngày 9/3/2010, bia tiến sĩ Văn Miếu-Quốc Tử Giám (Hà Nội) là di sản tư liệu thứ hai của Việt Nam được đưa vào danh mục Di sản tư liệu thuộc chương trình Ký ức thế giới của UNESCO. (Ảnh: TTXVN)
Ngày 9/3/2010, bia tiến sĩ Văn Miếu-Quốc Tử Giám (Hà Nội) là di sản tư liệu thứ hai của Việt Nam được đưa vào danh mục Di sản tư liệu thuộc chương trình Ký ức thế giới của UNESCO. (Ảnh: TTXVN)
Thủy sản tiếp tục là một trong các mặt hàng xuất khẩu tăng trưởng mạnh nhất của Việt Nam trong những năm nhiệm kỳ X. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)
Thủy sản tiếp tục là một trong các mặt hàng xuất khẩu tăng trưởng mạnh nhất của Việt Nam trong những năm nhiệm kỳ X. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)
Năm 2010, Hội Gióng ở đền Phù Đổng (Gia Lâm) và đền Sóc (Sóc Sơn) được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. (Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN)
Năm 2010, Hội Gióng ở đền Phù Đổng (Gia Lâm) và đền Sóc (Sóc Sơn) được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. (Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN)
Nhà máy thủy điện Sơn La gồm 6 tổ máy, tổng công suất 2.400 MW, khởi công xây dựng tháng 12/2005, khánh thành cuối tháng 12/2012, là công trình thủy điện lớn nhất Đông Nam Á do Việt Nam tự thiết kế, thi công. (Ảnh: Đức Tám/TTXVN)
Nhà máy thủy điện Sơn La gồm 6 tổ máy, tổng công suất 2.400 MW, khởi công xây dựng tháng 12/2005, khánh thành cuối tháng 12/2012, là công trình thủy điện lớn nhất Đông Nam Á do Việt Nam tự thiết kế, thi công. (Ảnh: Đức Tám/TTXVN)
Công ty liên doanh sản xuất ô tô JRD Việt Nam (liên doanh giữa hãng sản xuất ôtô hàng đầu Malaysia JRD Motor Vehicle Co., Ltd và Công ty sản xuất-xuất nhập khẩu công nghiệp Phú Yên), vốn đầu tư khoảng 100 triệu USD, sản lượng 15.000 xe ô tô các loại/năm, đi vào hoạt động từ tháng 9/2006. (Ảnh: Hồng Kỳ/TTXVN)
Công ty liên doanh sản xuất ô tô JRD Việt Nam (liên doanh giữa hãng sản xuất ôtô hàng đầu Malaysia JRD Motor Vehicle Co., Ltd và Công ty sản xuất-xuất nhập khẩu công nghiệp Phú Yên), vốn đầu tư khoảng 100 triệu USD, sản lượng 15.000 xe ô tô các loại/năm, đi vào hoạt động từ tháng 9/2006. (Ảnh: Hồng Kỳ/TTXVN)
Đội tuyển Việt Nam lần đầu tiên đoạt chức vô địch Giải bóng đá Đông Nam Á (AFF Cup) năm 2008. (Ảnh: TTXVN)
Đội tuyển Việt Nam lần đầu tiên đoạt chức vô địch Giải bóng đá Đông Nam Á (AFF Cup) năm 2008. (Ảnh: TTXVN)
Nhà máy nhiệt điện Cẩm Phả 1 công suất 300 MW, sản lượng 1,8 tỷ kWh điện/năm, do Tập đoàn công nghiệp Than-Khoáng sản làm chủ đầu tư, xây dựng tại phường Cẩm Thịnh, thị xã Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, chính thức phát điện thương mại vào tháng 1/2010. (Ảnh: Ngọc Hà/TTXVN)
Nhà máy nhiệt điện Cẩm Phả 1 công suất 300 MW, sản lượng 1,8 tỷ kWh điện/năm, do Tập đoàn công nghiệp Than-Khoáng sản làm chủ đầu tư, xây dựng tại phường Cẩm Thịnh, thị xã Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, chính thức phát điện thương mại vào tháng 1/2010. (Ảnh: Ngọc Hà/TTXVN)
Trong chuyến thăm chính thức Nhật Bản, ngày 22/4/2009, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh dự Lễ khai trương Tổng lãnh sứ quán Việt Nam tại tỉnh Fukuoka. (Ảnh: Đinh Xuân Tuân/TTXVN)
Trong chuyến thăm chính thức Nhật Bản, ngày 22/4/2009, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh dự Lễ khai trương Tổng lãnh sứ quán Việt Nam tại tỉnh Fukuoka. (Ảnh: Đinh Xuân Tuân/TTXVN)
Chiếc huy chương Bạc ở Olympic Bắc Kinh 2008 của VĐV cử tạ Hoàng Anh Tuấn đã kết thúc 8 năm chờ đợi của thể thao Việt Nam ở đấu trường Olympic, kể từ sau chiếc HCB của nữ võ sĩ Taekwondo Trần Hiếu Ngân tại Olympic Syney 2000. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)
Chiếc huy chương Bạc ở Olympic Bắc Kinh 2008 của VĐV cử tạ Hoàng Anh Tuấn đã kết thúc 8 năm chờ đợi của thể thao Việt Nam ở đấu trường Olympic, kể từ sau chiếc HCB của nữ võ sĩ Taekwondo Trần Hiếu Ngân tại Olympic Syney 2000. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)
Tổng thống Dmitry Medvedev hội kiến Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết thăm chính thức Liên bang Nga, ngày 27/10/2008, tại Điện Kremlin. (Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN)
Tổng thống Dmitry Medvedev hội kiến Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết thăm chính thức Liên bang Nga, ngày 27/10/2008, tại Điện Kremlin. (Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN)
Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam ký Thông cáo chung tại Lễ bế mạc AIPA-29, ngày 22/8/2008, tại Singapore. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam ký Thông cáo chung tại Lễ bế mạc AIPA-29, ngày 22/8/2008, tại Singapore. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết phát biểu tại Diễn đàn kinh tế Việt Nam- Nhật Bản trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Nhật Bản từ 25- 29/11/2007. (Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN)
Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết phát biểu tại Diễn đàn kinh tế Việt Nam- Nhật Bản trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Nhật Bản từ 25- 29/11/2007. (Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng ký thông cáo chung tại Lễ bế mạc AIPA 28 diễn ra tại thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia, ngày 23/8/2007. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng ký thông cáo chung tại Lễ bế mạc AIPA 28 diễn ra tại thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia, ngày 23/8/2007. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết hội đàm với Tổng thống George W.Bush tại Nhà Trắng, ngày 22/6/2007, trong chuyến thăm chính thức Hoa Kỳ từ 18-23/6/2007. Chuyến thăm đầu tiên của người đứng đầu Nhà nước Việt Nam đến Hoa Kỳ kể từ sau khi kết thúc chiến tranh diễn ra trong bối cảnh mối quan hệ giữa hai nước đã được bình thường hóa hoàn toàn và có những bước phát triển tích cực, đem lại nhiều kết quả thiết thực đáp ứng lợi ích và nguyện vọng của nhân dân hai nước. (Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN)
Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết hội đàm với Tổng thống George W.Bush tại Nhà Trắng, ngày 22/6/2007, trong chuyến thăm chính thức Hoa Kỳ từ 18-23/6/2007. Chuyến thăm đầu tiên của người đứng đầu Nhà nước Việt Nam đến Hoa Kỳ kể từ sau khi kết thúc chiến tranh diễn ra trong bối cảnh mối quan hệ giữa hai nước đã được bình thường hóa hoàn toàn và có những bước phát triển tích cực, đem lại nhiều kết quả thiết thực đáp ứng lợi ích và nguyện vọng của nhân dân hai nước. (Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN)
Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết thăm gia đình nông dân làm kinh tế giỏi ở thị trấn Đoàn Kết, quận Tây Sơn, thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam, trong chuyến thăm hữu nghị chính thức Trung Quốc từ ngày 15-18/5/2007. (Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN)
Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết thăm gia đình nông dân làm kinh tế giỏi ở thị trấn Đoàn Kết, quận Tây Sơn, thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam, trong chuyến thăm hữu nghị chính thức Trung Quốc từ ngày 15-18/5/2007. (Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN)
Ngày 7/11/2006, Bộ trưởng Thương mại Trương Đình Tuyển và Tổng giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) Pascal Lamy ký Nghị định thư gia nhập WTO của Việt Nam. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Ngày 7/11/2006, Bộ trưởng Thương mại Trương Đình Tuyển và Tổng giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) Pascal Lamy ký Nghị định thư gia nhập WTO của Việt Nam. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Thị trường chứng khoán ngày càng khẳng định có vai trò và vị thế trong nền kinh tế Việt Nam. Trong ảnh: Phiên đấu giá cổ phần Tổng Công ty Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex) ngày 1/11/2006, tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. (Ảnh: Phạm Hậu/TTXVN)
Thị trường chứng khoán ngày càng khẳng định có vai trò và vị thế trong nền kinh tế Việt Nam. Trong ảnh: Phiên đấu giá cổ phần Tổng Công ty Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex) ngày 1/11/2006, tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. (Ảnh: Phạm Hậu/TTXVN)

(Nguồn: TTXVN)

 


TAGS

Đường phố huyện miền núi Hướng Hóa rực rỡ cờ hoa chào mừng Đại hội Đảng

Thiên Sơn |

Chỉ còn vài ngày nữa Đại hội XIII của Đảng diễn ra, để hưởng ứng sự kiện trọng đại của đất nước, trên các tuyến phố huyện miền núi Hướng Hóa (Quảng Trị) được trang hoàng cờ hoa rực rỡ.

Kỳ vọng của người dân cả nước trước thềm Đại hội Đảng XIII

PV |

Cả nước đang hướng về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, với những kỳ vọng, tin tưởng vào một kỳ Đại hội thành công và sẽ là dấu mốc mới trên chặng đường phát triển đất nước. 

Đại hội XIII của Đảng: Đặt lợi ích quốc gia - dân tộc lên trên hết

V.Tôn |

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ diễn ra từ ngày 25/1 đến 2/2/2021, tại Thủ đô Hà Nội. Việc xây dựng được một Ban Chấp hành Trung ương là hạt nhân lãnh đạo chính trị và là trung tâm đoàn kết, thống nhất cao của toàn Đảng, toàn dân tộc là công việc cực kỳ hệ trọng.

Gần 100 phóng viên quốc tế đăng ký đưa tin Đại hội Đảng XIII theo hình thức trực tuyến

Thiên Bình |

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Việt Nam đã mời các phóng viên nước ngoài đăng ký để theo dõi và đưa tin về Đại hội Đảng XIII theo hình thức trực tuyến.