UBND huyện Hướng Hoá

Đề nghị công nhận và truy tặng Liệt sỹ cho 22 cán bộ, chiến sỹ Đoàn 337

YMS |

Ngày 20/10/2020, UBND huyện Hướng Hoá (Quảng Trị) cho biết đã có công văn đề nghị Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội xét công nhận và truy tặng Liệt sỹ cho cán bộ, chiến sỹ Đoàn 337 hi sinh trong thời gian tham gia cứu hộ cứu nạn tại địa phương.

Trong thời gian qua, trước tình hình và hậu quả nặng nề do mưa lũ gây ra, đoàn cán bộ, chiến sỹ của Đoàn Kinh tế  - Quốc phòng 337 đã chủ động, quả cảm, nổ lực khắc phục khó khăn, sẵn sàng đến với đồng bào vùng sâu vùng xa, tham gia ứng cứu, tích cực tìm kiếm người mất tích, giúp đỡ chính quyền và Nhân dân trên địa bàn huyện sơ tán, di dời đến nơi an toàn, ứng phó có hiệu quả với tình hình mưa lũ, sạt lỡ đất, góp phần giảm thiểu thiệt hại, hậu quả do mưa lũ gây ra.

Đoàn KTPQ 337
Đoàn KTPQ 337

 Sau nhiều ngày vật lộn, gồng mình với mưa lũ,bất chấp hiểm nguy, lực lượng cứu hộ, cứu nạn của Đoàn Kinh tế  - Quốc phòng 337tạm thời lùi về đơn vị để bổ sung lực lượng, phương tiện giúp đỡ Nhân dân. Song lực lượng cứu hộ, cứu nạn của Đoàn Kinh tế  - Quốc phòng 337chưa kịp trở lại địa bàn bị thiệt hại nặng nề thì tại khu vực đóng quân đã xảy ra mưa lớn, gây sạt lở đất đá từ quả đồi phía sau ập vào doanh trại của đơn vị làm 22 cán bộ , chiến sỹ hi sinh.

Đoàn KTQP 337 nằm ở thôn Cợp, xã Hướng Phùng trên đường Hồ Chí Minh nhánh Tây.
Đoàn KTQP 337 nằm ở thôn Cợp, xã Hướng Phùng trên đường Hồ Chí Minh nhánh Tây.

Qua sự việc trên, UBND huyện Hướng Hoá khẩn thiết đề nghị Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, UBND tỉnh Quảng Trị và các cơ quan liên quan xét công nhận và truy tặng Liệt sỹ cho 22 đồng chí cán bộ, chiến sỹ hi sinh trong khi làm nhiệm vụ. Đây là sự quan tâm ghi nhận sâu sắc, kịp thời của Đảng, Nhà nước đối với sự cống hiến, đóng góp của các chiến sỹ QDND Việt Nam.

Cơ quan chức năng đã tìm thấy 3/22 người bị vùi lấp trong vụ sạt lở.
Cơ quan chức năng đã tìm thấy 3/22 người bị vùi lấp trong vụ sạt lở.

Trong hơn 20 năm qua, Đoàn Kinh tế  - Quốc phòng 337(Quân khu 4) đã thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn huyện đã thường xuyên gắn bó mật thiết với cấp ủy, chính quyền địa phương, tích cực giúp đỡ Nhân dân vùng dự án trong công tác phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, xây dựng cơ sở chính trị, tăng cường quốc phòng – an ninh cũng như phát triển kinh tế - xã hội, giúp Nhân dân xóa đói giảm nghèo, xây dựng  nông thôn mới tại địa bàn các xã phía bắc huyện Hướng Hoá.

Trước đó, rạng sáng ngày 18/10/2020, mưa lớn làm sạt lở đất đã vùi lấp một khu nhà của Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 đóng trên địa bàn xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hoá khiến 22 chiến sỹ hi sinh.

TAGS

Lễ viếng bắt đầu từ 7 - 10 giờ ngày 22/10

Hồng Hà |

Sáng nay 20/10/2020, Thượng tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đã chủ trì cuộc họp thống nhất việc tổ chức Lễ tang cho 22 đồng chí thuộc Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống, khắc phục hậu quả mưa lũ tại xã Hướng Phùng, Hướng Hóa, Quảng Trị. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam tham dự họp.

Truy thăng quân hàm cho các cán bộ Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337

PV |

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ký quyết định truy thăng quân hàm cho các cán bộ thuộc Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337, Quân khu 4, hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ.

Đã tìm thấy thi thể 22 cán bộ chiến sỹ

Xanh EWEC |

Sau hơn 1 ngày tìm kiếm khẩn trương, đến 15 giờ ngày 19/10/2020, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 22/22 cán bộ chiến sỹ trong vụ sạt lở núi tại doanh trại Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337, đóng trên địa bàn xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. 

Những đôi mắt ngóng chờ thi thể của các cán bộ chiến sỹ

Phan Vĩnh |

Sáng nay 19/10/2020, khi hay tin thi thể những cán bộ, chiến sỹ trong vụ lở đất ở Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 (đóng tại Hướng Phùng, Hướng Hoá, Quảng Trị) đưa về thành phố Đông Hà, người thân, đồng bào đã tập trung chờ đón.