Đề xuất xây dựng một số cầu qua sông Sê Pôn tại Khu TM Lao Bảo

Yên Mã Sơn |

UBND tỉnh Quảng Trị vừa có văn bản gửi Ban quản lý Khu tỉnh tế tỉnh này về việc triển khai thực hiện kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ tại Thông báo số 428-TB/TU ngày 23/02/2023.

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Trị giao Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh phối hợp với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông Vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và UBND huyện Hướng Hoá thực hiện các nội dung:

Chủ động, tích cức phối hợp với Công ty Cổ phần Tập đoàn Sakae Việt Nam tổ chức rà toát, điều chỉnh quy hoạch Khu Kinh tế- Thương mại đặc biệt Lao Bảo, nhất là khu vực thị trấn Lao Bảo và xã Tân Thành.

 
 Đô thị Lao Bảo thuộc Khu Kinh tế- Thương mại đặc biệt Lao Bảo. Ảnh: Trường Sơn

Tổ chức khảo sát, nghiên cứu vị trí dự kiến quy hoạch mở rộng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo đồng bộ với quy hoạch tuyến Cao tốc đường bộ Cam Lộ- Lao Bảo.

 
 Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo

Khảo sát, đề xuất việc xây dựng các cây cầu qua sông Sê Pôn tại các lối mở để làm việc với tỉnh Savanakhet, Lào đề xuất cơ quan có thẩm quyền hai nước nghiên cứu các phương án quy hoạch, bố trí dân cư tại khu vực biên giới; thu hút các dự án đầu tư, nhất là các dự án giải quyết việc làm cho người lao động vào Khu Kinh tế- Thương mại đặc biệt Lao Bảo và Khu Thương mại Densavan.

 
 Sông Sê Pôn đoạn qua thị trấn Lao Bảo

Trước đó, đại diện Tập đoàn Sakae Holding (Singapore) đã làm việc với BQL Khu kinh tế tỉnh Savannakhet và khảo sát thực tế Khu thương mại biên giới Densavan để chuẩn bị cho việc phối hợp khảo sát, điều chỉnh quy hoạch và xúc tiến các dự án đầu tư của doanh nghiệp Singapore trong thời gian tới.

Tập đoàn T&T (Việt Nam) đang nghiên cứu đầu tư tuyến đường bộ cao tốc Cam Lộ- Lao Bảo theo hình thức PPP gắn với việc mở rộng và khai thác khu vực Cửa khẩu Lao Bảo-Densavan đi EU, Hoa Kỳ và hàng hóa từ khu phi thuế quan các nước vào các khu phi thuế quan tại Lao Bảo-Densavan.

Hiện đã có nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước (Tập đoàn T&T, Tập đoàn Sơn Hải, Tập đoàn Pon sack-Lào, Tập đoàn Sakae Holding-Singapore...) đã đến khảo sát đề xuất dự án xây dựng hạ tầng khu công nghiệp, kho bãi hàng hóa chuyên dùng (than, quặng sắt, sắn củ tươi), khu kho bãi phục vụ kiểm hóa, tập kết phương tiện, hàng hóa tại khu vực Cửa khẩu Lao Bảo-Densavan.


TAGS

Nhiều tín hiệu vui tại cửa khẩu quốc tế Lao Bảo

Thành Long |

Từ đầu tháng 1/2023 đến nay, lượng phương tiện xuất nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế Lao Bảo là hơn 12.400 lượt, kim ngạch xuất nhập khẩu đạt trên 26.600 USD.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo: Lập nhiều chiến công trên tuyến biên giới

Nam Phương - Phan Phú |

Ngày 27/2/2023, tại thị trấn Lao Bảo (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị), Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo (Biên phòng Quảng Trị) tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập 27/2 (1973 – 2023).

Khai mạc Hội chợ Xuân Lao Bảo tết Nguyên đán 2023

Bảo Phú |

Ngày 07/01/2023, Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Lao Bảo  (Hướng Hóa, Quảng Trị) tổ chức khai mạc Hội chợ Xuân 2023 tại Công viên văn hoá trung tâm thị thị trấn Lao Bảo.