Đình chỉ công tác chủ tịch xã thiếu trách nhiệm trong phòng chống dịch

Phạm Duy Khương |

Ông Trịnh Minh Cảnh, Chủ tịch UBND xã Thuận Hòa, huyện Long Mỹ (Hậu Giang) bị đình chỉ công tác do thiếu trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn xã.

Ngày 17/7, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Long Mỹ có quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Trịnh Minh Cảnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thuận Hòa, huyện Long Mỹ do thiếu trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn xã.

Người dân thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang ùn ùn đi mua thực phẩm tối 17/7. (Ảnh minh họa. Duy Khương/TTXVN)
Người dân thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang ùn ùn đi mua thực phẩm tối 17/7. (Ảnh minh họa. Duy Khương/TTXVN) 

Trong ngày, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang hỏa tốc áp dụng các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch theo Chỉ thị số 16/CT-TTg trên địa bàn xã Thuận Hòa và xã Xà Phiên, huyện Long Mỹ do liên quan đến hai trường hợp về từ vùng dịch được cách ly tại nhà và có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện Long Mỹ đã phối hợp cùng ngành y tế truy vết được một số trường hợp có tiếp xúc gần để thực hiện cách ly tập trung và xét nghiệm. Kết quả ghi nhận 10 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 ở xã Thuận Hòa và xã Xà Phiên.

Hậu Giang đã chính thức áp dụng các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 theo tinh thần Chỉ thị số 16/CT-TTg đối với toàn địa bàn xã Thuận Hòa và xã Xà Phiên, huyện Long Mỹ, kể từ 17h, ngày 17/7.

(Nguồn: TTXVN)

TAGS