Đoàn công tác Ban Tuyên huấn tỉnh Salavan chào xã giao Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị

Trần Tuyền |

Sáng nay 29/5, đoàn công tác Ban Tuyên huấn tỉnh Salavan (Lào) do Trưởng Ban Chansamon Phommasen làm trưởng đoàn đã đến chào xã giao Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang; Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Quảng Trị Hồ Đại Nam tiếp đoàn.

 
 Đoàn công tác Ban Tuyên huấn tỉnh Salavan (Lào) do Trưởng Ban Chansamon Phommasen làm trưởng đoàn đã đến chào xã giao Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị - Ảnh: Trần Tuyền
 

Tại buổi tiếp, Trưởng Ban Tuyên huấn tỉnh Salavan Chansamon Phommasen bày tỏ niềm vui mừng khi đến thăm Quảng Trị – địa phương có mối quan hệ hữu nghị, gắn bó lâu dài với tỉnh Salavan. Đồng thời, thông tin khái quát một số hoạt động của đoàn trong chuyến công tác lần này và kết quả hợp tác giữa hai tỉnh thời gian qua, đặc biệt trong lĩnh vực tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng.

Thời gian qua, hai tỉnh Quảng Trị và Salavan đã tăng cường phối hợp tuyên truyền sâu rộng về mối quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào nói chung, Quảng Trị – Salavan nói riêng.

Tỉnh Quảng Trị luôn quan tâm, hỗ trợ tỉnh Salavan trên nhiều lĩnh vực, trong đó có công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ. 2 ban của 2 tỉnh cũng thường xuyên trao đổi thông tin, phối hợp thực hiện nhiệm vụ nắm bắt, định hướng dư luận, góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội tại mỗi địa phương.

 
 Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị tặng quà cho đoàn công tác Ban Tuyên huấn tỉnh Salavan - Ảnh: Trần Tuyền
 

Nhân dịp này, thực hiện biên bản ghi nhớ đã ký kết giữa hai bên, đoàn công tác Ban Tuyên huấn tỉnh Salavan sẽ phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân Vận Tỉnh ủy Quảng Trị tổ chức hội đàm và thăm, học tập kinh nghiệm tại Quảng Trị.

Phát biểu tại buổi tiếp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị Nguyễn Đăng Quang đánh giá cao kết quả hợp tác thiết thực, hiệu quả giữa hai ban cũng như giữa hai tỉnh Quảng Trị – Salavan thời gian qua.

Đồng thời khẳng định, sự gắn bó, đồng hành và chia sẻ giữa hai bên đã góp phần quan trọng vào việc tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước Việt Nam – Lào.

 
 Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị và đoàn công tác Ban Tuyên huấn tỉnh Salavan chụp ảnh lưu niệm - Ảnh: Trần Tuyền
 

Trong thời gian tới, tỉnh Quảng Trị sẽ tiếp tục triển khai hiệu quả các nội dung đã cam kết với tỉnh Salavan, trong đó có các hoạt động hỗ trợ đào tạo, phát triển nguồn nhân lực.

Cùng với đó, tỉnh đang nỗ lực xúc tiến xây dựng hành lang kinh tế kết nối Quảng Trị với các tỉnh Trung và Nam Lào, nhằm tạo động lực phát triển mới và tăng cường mối quan hệ hợp tác toàn diện, bền chặt giữa các địa phương.

Lãnh đạo hai bên kỳ vọng mối quan hệ hợp tác giữa hai ban và hai tỉnh sẽ tiếp tục được củng cố, phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới, góp phần thắt chặt tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam – Lào ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả.

Nguồn tin: Báo Quảng Trị

Vận động, đưa 18 người Lào lang thang ăn xin ở thị xã Quảng Trị về quê

Quang Hải |

Ngày 28/5, UBND Phường 2, thị xã Quảng Trị phối hợp với Công an phường tổ chức đưa 18 người quốc tịch Lào lang thang ăn xin trên địa bàn về quê.

Quảng Trị đạt nhiều kết quả trong phát triển ngành nông nghiệp

Tuấn Quang |

Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đến nay, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tái cơ cấu ngành nông nghiệp để khai thác tiềm năng, lợi thế sẵn có của địa phương và ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ vào sản xuất. Qua đó góp phần nâng cao đời sống cho người dân.

45 tỉ đồng thực hiện dự án thu gom, phân loại, xử lý chất thải rắn khu vực phía Bắc tỉnh Quảng Trị

Minh Long |

 Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam vừa ký ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch tổng thể thực hiện dự án Nâng cao năng lực thu gom, xử lý chất thải rắn bảo vệ môi trường thích ứng với biến đổi khí hậu khu vực phía Bắc tỉnh Quảng Trị, sử dụng vốn Hiệp định chuyển đổi nợ Việt Nam – Italia.

Xây dựng tỉnh Quảng Trị trở thành địa phương có nền kinh tế số phát triển bền vững, ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo mạnh mẽ

HOÀNG NAM, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị |

Trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ Tư diễn ra sâu rộng, chuyển đổi số đang trở thành xu thế tất yếu, với tầm nhìn trở thành nước phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045, Việt Nam coi khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chủ chốt, là chìa khóa vàng, là yếu tố sống còn để vượt qua nguy cơ tụt hậu, đồng thời hiện thực hóa khát vọng phát triển hùng cường, thịnh vượng của dân tộc.