Ngày 24/10, ngày làm việc thứ 2, kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV thảo luận tại tổ hợp đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KT - XH năm 2023, dự kiến kế hoạch năm 2024. Thảo luận số 19 gồm 23 đại biểu của Đoàn ĐBQH các tỉnh: Quảng Trị, Phú Thọ, Bình Dương đã thảo luận một số vấn đề liên quan các nội dung trên.
Phát biểu tại phiên thảo luận, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Tỉnh, ĐBQH Tỉnh Quảng Trị Hà Sỹ Đồng cho rằng: Trong bối cảnh doanh nghiệp đang chật vật phục hồi sau giai đoạn chịu ảnh hưởng của COVID-19, tình trạng cắt điện gây ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp cũng như đời sống dân dân, nhưng báo cáo của Chính phủ và Bộ Công thương đều chưa rõ vấn đề này, đại biểu đề nghị Chính phủ cần có giải pháp cơ bản, đáp ứng kịp thời, để đảm bảo nguồn điện trong năm 2024.

Về lĩnh vực tiền tệ, đại biểu nêu ý kiến kiến trúc: Ngày 17/10, báo cáo kiểm toán tổng hợp kết quả kiểm toán tổ chức thực hiện chương trình phục hồi và phát triển KT - XH theo nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội, Kiểm toán nhà nước chỉ ra nhiều vấn đề khác của hệ thống ngân hàng, mức độ đáng sợ hơn nhiều so với báo cáo của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước. Một số hạn chế như một số lượng ngân hàng thương mại yếu kém chưa đáp ứng quy tắc nguồn vốn ngắn hạn sử dụng cho vay trung dài hạn, một số lượng ngân hàng thương mại có tỷ lệ cơ chế này khá cao, ngưỡng cho phép, tiềm ẩn rủi ro ro mất cân bằng ở một thời hạn và rủi ro đối với các tài khoản đối với tín dụng tổ chức.
Về điều hành chính sách tiền tệ thì đến năm 2022, Ngân hàng Nhà nước đã phát triển các biện pháp để tác động giảm lãi suất cho vay của các tổ chức tín dụng, tuy nhiên các biện pháp đều không hiệu quả, chưa đạt được mục tiêu Tiêu phấn đấu giảm lãi suất cho vay khoảng 0,5% - 1% theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 mà vẫn có xu hướng tăng, biên độ giữa lãi suất cho vay bình quân và lãi suất huy động bình quân còn lớn , trên 4%.
Đáng chú ý là vào cuối tháng 9/2022, trong vòng 1 tháng, Ngân hàng Nhà nước đã 2 lần điều chỉnh tăng lãi suất điều hành (vào ngày 23/9/2022 và ngày 25/10/2022) với tổng Mức tăng 2% dẫn đến lãi suất huy động và lãi suất cho vay bình quân toàn hệ thống đều ngột ngạt tăng cao trong những tháng cuối năm (có lãi suất huy động trên 11%, lãi suất cho vay trên 13%).
Việc điều chỉnh tăng cường mức lãi suất sau một thời gian dài không thay đổi của Ngân hàng Nhà nước, trong khi các ngân hàng trung ương trên thế giới tăng lãi suất từ đầu năm 2022 là khó dự đoán, gây ra bất ngờ cho nền kinh tế, gây ra rủi ro cho môi trường kinh tế hơn, dân dân, doanh nghiệp không thể thiết lập kế hoạch kinh doanh dài hạn bằng một cách ổn định.

Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành liên quan tiếp tục có phương án điều chỉnh lãi suất cho vay, cung cấp nguồn vốn kịp thời để giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp; xem xét xây dựng các gói hỗ trợ với lãi suất ưu đãi để các doanh nghiệp có khả năng phục hồi sản xuất - kinh doanh hoặc các ngành nghề chịu ảnh hưởng sau COVID-19. Trong khi đó, gói hỗ trợ lãi suất 2% với 40 kỹ thuật đồng bộ đang “ế” hơn 38 kỹ thuật đồng. Lãnh đạo ngân hàng nhiều lần giải thích nguyên nhân là do doanh nghiệp không có nhu cầu, nhưng kiểm tra lại chỉ ra rằng công tác truyền thông của Ngân hàng Nhà nước chưa đi trước, chưa mang tính định hướng, các ngân hàng thương mại thì chưa tích cực phát triển khai chính sách.
Vì vậy, đại biểu đề nghị Quốc hội, Chính phủ cần quyết định thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện giành được lợi ích một số mục tiêu tổng thống và các chỉ tiêu chủ yếu đề ra trong năm 2024 mà báo cáo của Chính phủ đã nêu.
Tham gia phát biểu tại phiên thảo luận, Phó Trưởng Ban Dân tộc Tỉnh, ĐBQH Tỉnh Quảng Trị Hồ Thị Minh Phản ánh tình hình cơ sở công lập thiếu xin trong chương trình mở rộng chủ sở hữu ở địa bàn bàn đồng đồng dân tộc bào của tỉnh Quảng Trị. Người dân ở địa bàn này phần lớn có đời sống kinh tế khó khăn, không đủ điều kiện để đưa trẻ tiêm chủng tại các cơ sở tiêm dịch vụ, đề nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Y tế quan tâm, có biện giải pháp gỡ bỏ cơ chế để giải quyết ngay tình trạng thiếu xin hiện nay.
Về thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển KT - XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 theo Quyết định 1719/QĐ-TTg của phủ Chính phủ, đại biểu đề nghị phủ Chính phủ cần có chất lượng hiệu quả khi thực hiện chính sách này vì trên thực tế hiện nay, các dự án của chương trình này có tỷ lệ giải ngân rất thấp; chương trình này còn chéo, vấn đề với chương trình tiêu chuẩn quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Khi phát triển ở địa bàn tỉnh, một số xã miền núi đã được công nhận đạt tiêu chuẩn về nông thôn mới thì Nhà nước sẽ cắt các sách hỗ trợ chính.

Đại biểu cũng phản ánh năng lượng để hỗ trợ nhà ở cho người nghèo nhưng không đảm bảo tiêu chuẩn “3 cứng”. Đề nghị Chính phủ nghiên cứu, xem xét có cơ chế phân cấp, phân quyền cho địa phương trong thực hiện các dự án đầu tư cho vùng đồng bào dân tộc để phát huy hiệu quả sử dụng nguồn ngân sách Nhà nước, đảm bảo chính sách một sinh đối với đồng bào dân tộc.
Phát biểu tiếp theo, giải quyết một số vấn đề đại biểu quan tâm thảo luận, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ĐBQH Nguyễn Chí Dũng cho biết, trong tình hình khó khăn chung của cả thế giới, nước ta đạt được một số kết quả đáng khích lệ; công việc nâng cấp quan hệ chiến lược toàn diện với Mỹ đã đặt ra rất nhiều cơ hội và công thức...
Về một số chế độ mà ĐBQH nêu như: một số chỉ tiêu 3 năm vừa qua không đạt, tiến độ thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia và Chương trình phục hồi và phát triển KT - XH còn chậm... Bộ Kế hoạch và đầu tư sẽ nghiêm túc hơn trong các ý kiến thảo luận của ĐBQH và sẽ có báo cáo giải trình tại phiên thảo luận toàn diện sắp tới.
(Nguồn: Phụ nữ mới)