Đổi thay diện mạo miền núi Quảng Trị

B.T.V |

Ngày 18/10, UBND tỉnh Quảng Trị đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Trị lần thứ III năm 2019.

Tham dự Đại hội về phía Trung ương có đồng chí Y Thông, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.

Về phía tỉnh Quảng Trị có đồng chí Nguyễn Văn Hùng, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí nguyên Bí thư, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh qua các thời kỳ; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; các Mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động. 240 đại biểu ưu tú đại diện cho 85.000 đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh đã tham dự Đại hội.

 
Ảnh: Hồ Minh Nguyên 
Với chủ đề “Các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Trị đoàn kết, phát huy nội lực, hội nhập và phát triển”, Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Trị lần thứ III- năm 2019 là diễn đàn giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm, thể hiện tâm thế, vai trò, trách nhiệm của cộng đồng các dân tộc trong tỉnh phát huy nội lực, vượt qua khó khăn, nỗ lực xây dựng miền núi Quảng Trị ngày càng giàu đẹp trong giai đoạn hội nhập và phát triển.

Báo cáo tại đại hội nêu rõ: thời gian qua công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh được tăng cường, đổi mới và đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Theo đó, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững cho 29 xã, 22 thôn bản đặc biệt khó khăn với nguồn kinh phí hơn 230 tỷ đồng, tỉnh đã đầu tư xây dựng 326 công trình cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển đến hộ gia đình, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng trên 200 mô hình giảm nghèo. Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã được hỗ trợ đầu tư hơn 814 tỷ đồng. Tỉnh cũng đã thực hiện chính sách hỗ trợ di dân thực hiện định canh, định cư cho 8 điểm tập trung với kinh phí gần 63 tỷ đồng, thực hiện hơn 207.000 lượt cấp phát muối i-ốt, giống cây trồng, thuốc thú y và tiền mặt với kinh phí gần 20 tỷ đồng; thực hiện chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt và hỗ trợ chuyển đổi nghề với tổng kinh phí hơn 41 tỷ đồng; tạo điều kiện cho gần 1.700 hộ vay vốn qua hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội với số tiền 91,5 tỷ đồng, lũy kế dư nợ đến cuối năm 2018 là 545 tỷ đồng/15.830 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Đến nay, thu nhập bình quân đầu người gấp 1,65 lần so với năm 2014 và gấp 38 lần so với năm 1989.

 
 Đại hội đại biểu Các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Trị lần thứ III năm 2019. Ảnh: QRTV

Các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững đã góp phần giảm dần tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo và thay đổi diện mạo miền núi Quảng Trị. Ngày càng xuất hiện nhiều điển hình sản xuất, kinh doanh giỏi, nhiều hộ đã vươn lên thoát nghèo và có cuộc sống khá giả, điển hình là Câu lạc bộ thu nhập 100 triệu đồng/năm cho những người trồng sắn ở Hướng Hóa.

Huyện miền núi Hướng Hoá là địa phương được phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới.

Chàng trai 9X khởi nghiệp thành công với truyền thông media

Phúc Đạt |

28 tuổi, với niềm đam mê nghệ thuật và công nghệ, Phạm Chí Líp (thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên - Huế) - Giám đốc Cty TNHH MTV Philip Entertainment (hoạt động trong lĩnh vực truyền thông và giải trí) được rất nhiều đối tác là các doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức liên hệ hợp tác sản xuất.

"Hệ thống trồng cây công nghệ cao" đoạt giải nhất cuộc thi sáng tạo trẻ

Phạm Mỹ Hạnh |

Ban Chỉ đạo cuộc thi Sáng tạo trẻ tỉnh Quảng Trị vừa tổ chức lễ tổng kết và trao giải cuộc thi sáng tạo trẻ lần thứ VIII năm 2019 và phát động cuộc thi Sáng tạo trẻ Quảng Trị lần thứ IX/2020. Đồng chí Nguyễn Quân Chính, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo cuộc thi Sáng tạo trẻ Quảng Trị đã đến dự.

Kinh tế hộ, tư nhân khởi sắc trên tuyến Hành lang Kinh tế Đông Tây

Minh Đức |

Sáng nay 16.10.2019, tại TP.Đông Hà, Viện Mê Kông và UBND tỉnh Quảng Trị phối hợp tổ chức hội thảo kết thúc Dự án “Phát triển Kinh tế Vùng và địa phương trên tuyến Hành lang Kinh tế Đông Tây”.

Quảng Trị: Khởi công dự án cấp nước gần 1000 tỷ đồng

B.T.V |

Ngày 15/10, tại xã Hải Quế, huyện Hải Lăng, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị đã tổ chức khởi công công trình hệ thống cấp nước Khu Kinh tế Đông Nam Quảng Trị.