Đối tượng truy nã sa lưới sau 14 năm lẩn trốn

Thành Nam |

Vào năm 2008, Bích bị truy nã về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” tại tỉnh Đồng Nai.

Ngày 25/8, Công an phường Ka Long, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh tiến hành bàn giao đối tượng trốn truy nã 14 năm về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" cho Công an tỉnh Đồng Nai.

Trước đó, qua hệ thống Quản lý dữ liệu quốc gia dân cư, Công an phường Ka Long phát hiện hồ sơ của Nguyễn Thị Bích (SN 1972, HKTT khu 5, phường Ka Long, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) có nhiều điểm nghi vấn nên đã tiến hành xác minh.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan Công an xác định Nguyễn Thị Bích là đối tượng truy nã theo Quyết định truy nã số 05 ngày 25/01/2008 của Cơ quan CSĐT Công an thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Tại cơ quan Công an Nguyễn Thị Bích khai nhận: Năm 2008, sau khi phạm tội, Bích trốn đến TP Vũng Tàu (tỉnh Bà rịa - Vũng tàu). Năm 2009, Bích cùng gia đình đến phường Ka Long, TP Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) sinh sống, làm ăn từ đó đến nay mới bị phát hiện, bắt giữ.

(Nguồn: VOV-Đông Bắc)

"Tú bà" bị truy nã vì trốn thi hành án đã sa lưới

PV |

Nhu phạm tội “Môi giới mại dâm” và bị xử phạt 12 tháng tù giam. Tuy nhiên trong thời gian tại ngoại, Nhu đã bỏ trốn và vượt biên trái phép sang Trung Quốc.

Đề nghị truy nã quốc tế nguyên Giám đốc Sở KH-CN Đồng Nai

Minh Thắng |

Liên quan đến hình ảnh trên mạng xã hội đăng tải về việc nguyên Giám đốc Sở KH-CN tỉnh Đồng Nai đang ở Mỹ, ngày 20-7, Đại tá Nguyễn Ngọc Quang - Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đã có báo cáo gửi Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an để đề nghị Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (INTERPOL) ra quyết định truy nã quốc tế đối với ông Phạm Văn Sáng.

Bắt đối tượng truy nã sau 29 năm lẩn trốn

Đinh Tuấn |

Công an tỉnh Hà Nam đã phối hợp với Công an tỉnh Yên Bái bắt giữ đối tượng truy nã.

Bắt giữ đối tượng tham gia tổ chức phản động, trốn lệnh truy nã 41 năm

Phạm Thanh Tân |

Đối tượng Châu Tuấn Hải khai nhận vào năm 1980, Hải có tham gia tổ chức phản động Tam quốc phục quốc liên minh Đông Á và có gây tội ác với cách mạng và nhân dân.