Đồn BP Hướng Lập tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Biên phòng năm 2022

Phan Vĩnh |

Ngày 8/12, Đồn Biên phòng Hướng Lập (Hướng Hoá, Quảng Trị) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Biên phòng năm 2022. Đến dự, chỉ đạo hội nghị có Đại tá Trần Xuân Lạn – Phó Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Quảng Trị và Chỉ huy các phòng, ban thuộc Bộ chỉ huy cùng toàn bộ cán bộ, chiến sỹ đơn vị. 

Năm 2022, chủ quyền lãnh thổ đơn vị phụ trách luôn được giữ vững, tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội ổn định, đơn vị tổ chức và duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, luyện tập chuyển trạng thái và các phương án sẵn sàng chiến đấu bảo vệ đồn, địa bàn phụ trách.

 
 Đại tá Trần Xuân Lạn, Phó Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Quảng Trị phát biểu chỉ đạo

Tổ chức tuần tra, quản lý, kiểm soát chặt chẽ địa bàn, biên giới, cửa khẩu, đường mòn, lối mở; bảo vệ nguyên trạng hệ thống đường biên, mốc quốc giới, giữ gìn ANCT, TTATXH ở khu vực biên giới.

 
Toàn cảnh Hội nghị tổng kết công tác Biên phòng năm 2022  

Ngoài ra, đơn vị đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương có chủ trương, biện pháp phù hợp trong xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh. Đơn vị đã phối hợp với Sở Ngoại vụ và tham gia cùng Đoàn Chuyên viên biên giới Việt Nam - Lào tiến hành khảo sát hiện trạng sạt lở và đề xuất phương án khắc phục Mốc quốc giới 585 đã di chuyên do tác động của mưa lũ.

Bên cạnh đó đơn vị chủ trì và phối hợp phát hiện, bắt giữ, xử lý 09 vụ/08 đối tượng, trong đó: Xuất, nhập cảnh trái phép phát hiện, xử lý 04 vụ/04 đối tượng, xử phạt vi phạm hành chính 12,2 triệu đồng. Khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép: 04 vụ/01 đối tượng. Phối hợp với Trạm Kiểm lâm Hướng Lập phát hiện, bắt giữ: 03 vụ/01 đối tượng, tang vật thu giữ 9,36m3 gỗ các loại. Đặc biệt, chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ 01 vụ/03 đối tượng; tang vật thu được: 2.000 viên MTTH (WY), 01 ô tô, 03 ĐTDĐ... Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với chính quyền Cụm bản La Cồ, Cheng Túp và lực lượng bảo vệ biên giới ban Lào (Đại đội 321; trạm Công an La Cồ), trao đổi thông tin, giải quyết tốt các vụ việc xảy ra liên quan đến hai bên biên giới.

Trung tá Nguyễn Công Trình – Đồn trưởng duy trì thảo luận Đại tá Đại tá Trần Xuân Lạn – Phó chỉ huy trưởng trao danh hiệu đơn vị văn hóa, đơn vị tiên tiến cho 01 tập thể.

Phối hợp với chính quyền địa phương, các ban ngành đoàn thể tuyên truyền, vận động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, phòng chống xuất, nhập cảnh trái phép, Luật BGQG, nhất là Luật Biên phòng Việt Nam, Luật Hôn nhân gia đình năm 2014, Hiệp định về quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới trên đất liền giữa Việt Nam - Lào, Nghị định 34/CP, Chỉ thị 01/TTg. Trong năm 2022, đơn vị đã tổ chức tuyên truyền được 60 buổi/312 lượt CBCS/2.538 người dân tham gia. Tổ chức tuyên truyền riêng lẽ đến các hộ gia đình về chống dịch và XNC trái phép được 146 lượt/203 người dân tham gia.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tá Đại tá Trần Xuân Lạn – Phó chỉ huy trưởng biểu dương những kết quả đơn vị đã đạt được và yêu cầu cấp ủy, chỉ huy và toàn thể cán bộ, chiến sĩ đơn vị trong năm 2023 cần tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, nắm chắc tình hình và xử lý tốt các tình huống; tăng cường đoàn kết với cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể và các lực lượng của địa phương trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền khu vực biên giới phụ trách.

 

Qua tổng kết phong trào thi đua Quyết thắng năm 2022, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh tặng danh hiệu đơn vị văn hóa, đơn vị tiên tiến cho 01 tập thể; 06 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và 13 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ tiên tiến.


TAGS

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội nghị phổ biến pháp luật

Bội Nhiên |

Trong khuôn khổ các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Trị vừa tổ chức Hội nghị phổ biến pháp luật với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Chủ tịch nước sẽ thăm chính thức Vương quốc Thái Lan, dự Hội nghị APEC

PV |

Chủ tịch nước sẽ tham dự Hội nghị các Nhà Lãnh đạo kinh tế Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 29 được tổ chức tại thủ đô Bangkok của Thái Lan từ ngày 16-19/11/2022.

Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ thăm chính thức Campuchia và dự Hội nghị Cấp cao ASEAN

PV |

Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Vương quốc Campuchia, Chủ tịch ASEAN 2022 Samdech Techo Hun Sen, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ thăm chính thức Campuchia từ ngày 8-9/11 và dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 40-41 và các hội nghị liên quan từ 10-13/11.

ASEAN sẽ tổ chức hội nghị đặc biệt về Myanmar

PV |

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Campuchia Chum Sounry, cuộc họp sẽ diễn ra tại trụ sở Ban thư ký ASEAN ở thủ đô Jakarta (Indonesia).