Đông Hà hoàn thành bầu các chức danh HĐND, UBND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026

Hải Phi |

Trong 2 ngày 16 và 17/6, HĐND thành phố Đông Hà (Quảng Trị) khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ nhất. Đây là kỳ họp có ý nghĩa quan trọng trong việc kiện toàn bộ máy nhân sự nhiệm kỳ mới của HĐND thành phố. Dự kỳ họp có đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, UVBTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đông Hà.

Tại kỳ họp, Ủy ban bầu cử thành phố báo cáo kết quả công tác bầu cử đại biểu HĐND thành phố khóa XII; báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND thành phố khóa XII; báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trong cuộc bầu cử đại biểu HĐND thành phố, nhiệm kỳ 2021-2026; thống nhất kế hoạch tổ chức các kỳ họp HĐND thành phố năm 2021; phát động hưởng ứng lời kêu gọi “Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch COVID-19” ngày 27.5.2021 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Tổ quốc Việt Nam, với tinh thần “Chống dịch như chống giặc”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Đăng Quang và Bí thư Thành ủy Đông Hà Nguyễn Chiến Thắng tặng hoa chúc mừng các đồng chí được bầu giữ chức các vị trí HĐND thành phố khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Đăng Quang và Bí thư Thành ủy Đông Hà Nguyễn Chiến Thắng tặng hoa chúc mừng các đồng chí được bầu giữ chức các vị trí HĐND thành phố khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Cũng tại kỳ họp lần này, HĐND thành phố Đông Hà thực hiện nhiệm vụ quan trọng bầu nhân sự các chức danh: Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Trưởng ban, Phó Trưởng ban các Ban HĐND thành phố khóa XII; bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Ủy viên UBND thành phố, nhiệm kỳ 2021-2026.

Kết quả, ông Hồ Sỹ Trung, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố khóa XI tái đắc cử chức vụ Chủ tịch HĐND thành phố khóa XII; bà Đặng Thị Thủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố khóa XI tái đắc cử chức vụ Phó Chủ tịch HĐND khóa XII; ông Lê Hải Đăng, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy bầu giữ chức vụ Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố khóa XII; ông Trần Thanh Tiến, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy bầu giữ chức vụ Trưởng Ban Pháp chế HĐND thành phố khóa XII; ông Nguyễn Tăng, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, nhiệm kỳ 2016-2021 tái đắc cử chức vụ Chủ tịch UBND thành phố, nhiệm kỳ 2021-2026; ông Phạm Văn Dũng và ông Nguyễn Sỹ Trong, Phó Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021 tái đắc cử chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngoài ra, kỳ họp bầu 13 Ủy viên UBND thành phố, 22 Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân thành phố, nhiệm kỳ 2021-2026 và thống nhất số lượng thành viên, cơ cấu thành phần các Ban HĐND thành phố khóa XII.

(Nguồn: QRTV)

TAGS

Bảo tồn, tôn tạo Di tích quốc gia đặc biệt Cảng Quân sự Đông Hà

Chí Kiên |

Bảo tồn, tôn tạo di tích Cảng Đông Hà (Quảng Trị), di tích thành phần trong hệ thống các Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh, trở thành nơi giới thiệu và giáo dục cho các thế hệ mai sau về lịch sử đấu tranh giữ nước vẻ vang của dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Đông Hà: Một học sinh rơi xuống nước tử vong khi đang chơi đùa trên mố cầu

Hải Phi |

Trong lúc chơi đùa trên mố cầu, một học sinh lớp 4 đã rơi xuống nước và bị tử vong ngay sau đó.

Đề xuất bố trí 799 tỉ đồng để xây dựng đường tránh TP. Đông Hà

BA |

Ưu tiên bố trí 799 tỉ đồng trong kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 để đầu tư hoàn thành 17,32 km còn lại của đường tránh phía Đông TP. Đông Hà (Quảng Trị) và khởi công trong năm 2021- đề nghị của UBND tỉnh Quảng Trị với Bộ Giao thông vận tải, Bộ Kế hoạch và Đầu tư vào ngày 2/6/2021. Nội dung này cũng đã được Tổng cục Đường bộ Việt Nam đề xuất tại Tờ trình số 06/TTr-TCĐBVN ngày 25/1/2021.

Tái diễn nạn mất cắp thiết bị điện ở địa bàn thành phố Đông Hà

Tạ Hưng - Minh Dương |

Thời gian gần đây, các đối tượng trộm cắp tài sản trên địa bàn thành phố Đông Hà đang có chiều hướng gia tăng; mới đây là tình trạng trộm cắp thiết bị lưới điện cao thế gây mất an toàn vận hành lưới điện.