Dòng người từ Lào ùn ùn nhập cảnh qua cửa khẩu ở Quảng Trị

Hưng Thơ |

Trong ngày 25 và 26.3, công dân Việt Nam làm việc, học tập ở Lào nhập cảnh qua Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) tăng đột biến. 

Đợi chờ lâu, thời tiết nắng nực, biết sự vất vả của lực lượng chức năng, nên người dân nhập cảnh đều tự giác đeo khẩu trang và chấp hành yêu cầu để nhanh chóng được đưa về nơi cách ly phòng dịch COVID-19.

Những người đàn ông này làm việc ở Lào, nhưng trước thông tin dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, họ đã trở về quê. Dù phải xếp hàng đợi làm thủ tục khá lâu, nhưng ai cũng chấp hành, vui mừng vì được về quê nhà an toàn.
Những người đàn ông này làm việc ở Lào, nhưng trước thông tin dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, họ đã trở về quê. Dù phải xếp hàng đợi làm thủ tục khá lâu, nhưng ai cũng chấp hành, vui mừng vì được về quê nhà an toàn.
Ở khu vực Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo, thông báo về việc dừng thị thực nhập cảnh và cách ly tập trung người nhập cảnh vào Việt Nam được thông báo liên tục bằng loa và các biểu ngữ.
Ở khu vực Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo, thông báo về việc dừng thị thực nhập cảnh và cách ly tập trung người nhập cảnh vào Việt Nam được thông báo liên tục bằng loa và các biểu ngữ.
Sau khi hoàn tất thủ tục nhập cảnh, người dân được đưa vào nhà chờ, đợi gọi tên lên xe về các khu cách ly tập trung.
Sau khi hoàn tất thủ tục nhập cảnh, người dân được đưa vào nhà chờ, đợi gọi tên lên xe về các khu cách ly tập trung.
Đến giờ ăn, các lực lượng tại cửa khẩu sẽ phát thức ăn, nước uống cho từng người đang đợi làm thủ tục về khu cách ly tập trung.
Đến giờ ăn, các lực lượng tại cửa khẩu sẽ phát thức ăn, nước uống cho từng người đang đợi làm thủ tục về khu cách ly tập trung.
Nắng nóng, các nhân viên làm nhiệm vụ vận chuyển người về khu cách ly bí bách trong bộ đồ bảo hộ.
Nắng nóng, các nhân viên làm nhiệm vụ vận chuyển người về khu cách ly bí bách trong bộ đồ bảo hộ.
Làm việc từ 7h sáng, nhưng đến hơn nửa đêm các lực lượng ở Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo vẫn phải chong đèn làm việc, đợi người dân được đưa về các khu cách ly tập trung mới hoàn thành công việc.
Làm việc từ 7h sáng, nhưng đến hơn nửa đêm các lực lượng ở Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo vẫn phải chong đèn làm việc, đợi người dân được đưa về các khu cách ly tập trung mới hoàn thành công việc.
Hàng dài người nhập cảnh trong đêm 25.3 tại Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo.
Hàng dài người nhập cảnh trong đêm 25.3 tại Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo.
Người dân xếp hàng dài theo thứ tự trước khu vực Quốc môn Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo đợi đến lượt làm thủ tục. Ai cũng chấp hành việc đeo khẩu trang.
Người dân xếp hàng dài theo thứ tự trước khu vực Quốc môn Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo đợi đến lượt làm thủ tục. Ai cũng chấp hành việc đeo khẩu trang.
Hàng rất dài, đợi lâu nên nhiều người ngồi bệt xuống đất. Từ ngày 18.3 đến ngày 24.3, ở cửa khẩu này mỗi ngày đón ít nhất là 116 người, cao nhất là 338 người/ngày, thì trong ngày 25.3 số người nhập cảnh lên 637. Còn trong ngày 26.3, từ 7h sáng đến 15h chiều, đã có 489 người nhập cảnh, số người đứng đợi làm thủ tục nhập cảnh xếp cả hàng dài.
Hàng rất dài, đợi lâu nên nhiều người ngồi bệt xuống đất. Từ ngày 18.3 đến ngày 24.3, ở cửa khẩu này mỗi ngày đón ít nhất là 116 người, cao nhất là 338 người/ngày, thì trong ngày 25.3 số người nhập cảnh lên 637. Còn trong ngày 26.3, từ 7h sáng đến 15h chiều, đã có 489 người nhập cảnh, số người đứng đợi làm thủ tục nhập cảnh xếp cả hàng dài.
Trước khi làm thủ tục nhập cảnh, người dân được bộ phận kiểm dịch kiểm tra thân nhiệt và các giấy tờ.
Trước khi làm thủ tục nhập cảnh, người dân được bộ phận kiểm dịch kiểm tra thân nhiệt và các giấy tờ.


TAGS

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Từ 0 giờ ngày 28/3 cấm tụ tập trên 20 người

PV |

Ngày 26/3, phát biểu tại cuộc làm việc của Thường trực Chính phủ về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo trong thời gian 2 tuần tới, chính quyền các cấp tạm dừng tất cả các hoạt động hội họp và các sự kiện có trên 20 người.

Kế hoạch đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh COVID-19 của tỉnh Quảng Trị

Hồng Hà |

Ngày 26/3/2020, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 1268/KH-UBND đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (COVID-19).

Người tham gia chống dịch COVID- 19 tại Hà Nội được hưởng phụ cấp 200.000 đồng/ngày

PV |

Về các chế độ đối với người tham gia chống dịch COVID- 19, Hà Nội quyết định chế độ phụ cấp chống dịch: 200.000 đồng/ngày/người. Nếu tham gia chống dịch vào ngày nghỉ hằng tuần thì mức phụ cấp được tính bằng 1,3 lần mức quy định trên.

Khẩn trương dựng nhà bạt làm nơi cách ly và kiểm dịch y tế tại cửa khẩu La Lay

Thanh Trúc |

Đó là chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam trong chuyến kiểm tra thực tế tình hình hình xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh ở Cửa khẩu quốc tế La Lay thời điểm COVD - 19  vào ngày  25.3.