Đột kích mỏ “cát lậu” khoảng 15 ngàn khối, nằm sâu trong rừng

Đăng Nguyên |

Ngày 27/6/2021, lực lượng thuộc Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Công an tỉnh Quảng Trị do trung tá Tạ Quang Dung chỉ huy mở cuộc “đột kích” mỏ cát lậu đang khai thác quy mô lớn tại bản Mới, xã Hướng Linh, huyện Hướng Hóa, nằm trong khu vực bảo vệ của lòng hồ thủy điện Rào Quán.

Được biết, khu vực khai thác cát lậu nằm sâu trong rừng, muốn tiếp cận phải qua đường độc đạo hiểm trở, được bảo vệ cẩn mật. Theo nhận định của lãnh đạo Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Công an tỉnh Quảng Trị thì số cát ở đây có trữ lượng trên dưới 15.000 m3.

Mỏ cát lậu lớn nằm sâu trong rừng bị cơ quan chức năng phát hiện- Ảnh: Đăng Nguyên
Mỏ cát lậu lớn nằm sâu trong rừng bị cơ quan chức năng phát hiện- Ảnh: Đăng Nguyên

 Tại đây, lực lượng chức năng đã khống chế được 3 chiếc xe tải BKS 37C- 205.16, 37C-205.61, 37C-157.06 đang chở đầy ắp cát trên thùng, cùng 3 lái xe và 1 chiếc xe múc cỡ lớn hiệu PC 200 cùng lái xe. Làm việc với cơ quan chức năng, ông Cao Xuân Vinh, đại diện Công ty TNHH Phát triển năng lượng, nông nghiệp công nghệ cao Quảng Trị thừa nhận đơn vị tổ chức khai thác mỏ cát này mà không có giấy phép. Ông Vinh cũng thừa nhận đã thuê 3 chiếc xe tải của Công ty CP Đại Hiển (Nghệ An) để chở cát từ mỏ ra bãi tập kết cách đó hơn 1,5 km. Theo xác định ban đầu của Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, số cát tại bãi tập kết khi bị bắt quả tang là khoảng 1.200 m3.

Những xe chở cát lậu bị bắt giữ - Ảnh: Đăng Nguyên
Những xe chở cát lậu bị bắt giữ - Ảnh: Đăng Nguyên

Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường đã lập biên bản vi phạm của Công ty TNHH Phát triển năng lượng, nông nghiệp công nghệ cao Quảng Trị về việc có dấu hiệu “khai thác cát, sỏi lòng sông, suối, hồ mà không có giấy phép khai thác khoáng sản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền”, có dấu hiệu về “vi phạm về khai thác cát, sỏi trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi”  và tiếp tục xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Khát vọng từ miền gió cát

Đan Tâm |

Hôm chúng tôi có dịp theo đoàn cựu chiến binh từng bám trụ, chiến đấu nơi vùng cực Nam Hải Lăng (Quảng Trị) về thăm biển Mỹ Thủy, trong câu chuyện của những người lính già đã thấy thấp thoáng bóng dáng của niềm hy vọng từ các giếng dầu ngoài khơi xa kia đang háo hức chờ tiếp bờ; đã thấy chộn rộn niềm mong mỏi miền đất Quảng Trị đầy nắng gió, nơi chiến trường xưa trĩu nặng ân tình này sẽ trở thành trung tâm năng lượng của miền Trung trong tương lai…

Phát hiện thuyền khai thác cát trái phép ở hồ thuỷ điện Rào Quán

Thanh Trúc |

Tổ công tác của Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường - Công an tỉnh vừa phát hiện 2 thuyền kim loại hoạt động khai thác, tập kết cát nằm trong khu vực hồ thủy lợi - thủy điện Rào Quán thuộc quản lý của Công ty Thủy điện Quảng Trị.  

Quảng Trị phát triển kinh tế vùng cát

Đạo Thiện |

Những năm qua, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã chú trọng phát triển kinh tế vùng cát bằng các loại cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao vừa góp phần tạo việc làm cho người lao động, cải tạo môi sinh, môi trường.

Dân miền Trung xúc cát, bơm nước vào túi chằng chống nhà cửa trước bão số 9

An Thượng |

Ngay trong ngày 26.10, các tỉnh Trung Trung bộ đã khẩn trương kêu gọi tàu thuyền vào bờ trú tránh, lên kế hoạch sơ tán dân vùng xung yếu ven sông, sát biển đến nơi an toàn. Nhiều tỉnh thành đã chỉ đạo cho học sinh nghỉ học từ 27-29.10. Dừng, hoãn tất cả các cuộc hội họp không cần thiết.