Đưa được 19 công nhân còn sống và 1 thi thể rời khỏi thủy điện Rào Trăng 3

Tường Minh - Hữu Long |

Lực lượng cứu hộ đã tiếp cận được thủy điện Rào Trăng 3 và thủy điện Rào Trăng 4 đã đưa được 19 người rời đó an toàn cùng thi thể một người xấu số.

Ngày 14.10, lực lượng cứu hộ xuất phát từ xã Phong Bình, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên -Huế bằng đường thủy đã tiếp cận được thủy điện Rào Trăng 3 và thủy điện Rào Trăng 4.

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm người mất tích tại thủy điện Rào Trăng 3. Ảnh: Phan Thiên Định
Lực lượng cứu hộ tìm kiếm người mất tích tại thủy điện Rào Trăng 3. Ảnh: Phan Thiên Định

Lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 19 công nhân bị thương nhẹ và một người chết. Người xấu số đầu tiên được tìm thấy tên là Nghĩa, người Thanh Hóa, công nhân lái máy cẩu tháp của Thủy điện Rào Trăng 3.

Thi thể nạn nhân xấu số được đưa ra khỏi thủy điện Rào Trăng 3. Ảnh: Hòang Quân
Thi thể nạn nhân xấu số được đưa ra khỏi thủy điện Rào Trăng 3. Ảnh: Hòang Quân

Đến 15h chiều cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã đưa thi thể một người chết và 19 công nhân rời hai thủy điện nói trên bằng thuyền và canô an toàn.

Hiện trường thủy điện Rào Trăng 3. Ảnh: Phan Thiên Định
Hiện trường thủy điện Rào Trăng 3. Ảnh: Phan Thiên Định

Những công nhân này đã được bàn giao lại cho Công ty Thành Đạt, đơn vị thầu xây dựng Thủy điện Rào Trăng 3 để thực hiện các thủ tục và chế độ.

Các công nhân được tìm thấy được đưa ra khỏi lòng hồ thủy điện bằng thuyền. Ảnh: Phan Thiên Định
Các công nhân được tìm thấy được đưa ra khỏi lòng hồ thủy điện bằng thuyền. Ảnh: Phan Thiên Định

Ông Phan Thiên Định, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên -Huế, người trực tiếp chỉ huy cứu hộ tại hiện trường cho biết: Hiện vẫn còn 16 công nhân mất tích chưa tìm thấy và lực lượng cứu hộ vẫn đang tiếp tục tìm kiếm.

Đã có 19 người sống sót được tìm thấy. Ảnh: Phan Thiên Định
Đã có 19 người sống sót được tìm thấy. Ảnh: Phan Thiên Định

Trước đó, ngày 13.10, có 5 người bị thương ở thủy điện Rào Trăng 3 đã được lực lượng cứu hộ và đưa ra ngoài an toàn.

Vẫn còn 16 người mất tích chưa tìm thấy dấu vết. Ảnh: Phan Thiên Định
Vẫn còn 16 người mất tích chưa tìm thấy dấu vết. Ảnh: Phan Thiên Định
Quá trình đưa thi thể người xấu số tử vong ra ngoài khá vất vả. Ảnh: Hương Cần
Quá trình đưa thi thể người xấu số tử vong ra ngoài khá vất vả. Ảnh: Hương Cần
Các công nhân và chuyên gia sống sót được đưa ra bằng thuyền. Ảnh: Hương Cần.
Các công nhân và chuyên gia sống sót được đưa ra bằng thuyền. Ảnh: Hương Cần.

(Nguồn: Báo Lao Động)

TAGS

Chủ tịch huyện mất tích trên đường đi cứu nạn

Đạt Giang Phương |

Trên đường cùng đoàn cứu nạn tiếp cận hiện trường vụ sạt lở thủy điện Rào Trăng 3, một chủ tịch huyện được xác định mất tích.

Quốc lộ 9 đã được thông tuyến sau 2 ngày ách tắc do sạt lở

Hưng Thơ |

Sau nhiều nỗ lực, điểm sạt lở trên Quốc lộ 9 đoạn qua huyện Đakrông (tỉnh Quảng Trị) đã được khắc phục.

Vụ sạt lở ở thủy điện Rào Trăng 3 tại Huế: Đã có 3 công nhân tử nạn

Hoàng Gia |

Sáng 12/10, đại diện của CTCP thủy điện Rào Trăng 3 xác nhận có ít nhất 3 công nhân tử vong và nhiều người mắc kẹt trong khu vực dự án.

Ngoài các trường hợp tử nạn, xác nhận từ đoàn công tác đang vào nơi sạt lở tại thủy điện Rào Trăng 3 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế), đã có 10 công nhân đi bộ ra khỏi khu vực nguy hiểm, theo nguồn tin trên báo GD&TĐ.

Huế điều động máy xúc mở đường, giải cứu người bị nạn

Hà Phương - Giang Đạt |

Liên quan đến vụ thủy điện sạt lở, Ban chỉ huy quân sự huyện Phong Điền cho biết: Lực lượng chức đang nỗ lực triển khai các biện pháp cứu hộ tại khu vực thuỷ điện Rào Trăng 3 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, Tỉnh Thừa Thiên Huế) trong điều kiện thời tiết xấu.