Đường sự nghiệp của ông Nguyễn Đức Chung trước khi bị bắt

Vương Trần |

Ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội vừa bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi "Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước”.

Ngày 28.8.2020, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định Khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam (04 tháng), Lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với ông Nguyễn Đức Chung (sinh năm 1967, trú tại phường Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội) về hành vi “Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước” quy định tại Điều 337 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Ông Nguyễn Đức Chung. Ảnh LDO
Ông Nguyễn Đức Chung. Ảnh LDO

Sau khi Viện kiểm sát nhân dân Tối cao phê chuẩn các Quyết định và Lệnh nêu trên, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã thi hành các Quyết định và Lệnh theo đúng quy định của pháp luật.

Ông Nguyễn Đức Chung sinh năm 1967, quê tại xã Thăng Long, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Ông có chuyên môn nghiệp vụ: Đại học Cảnh sát (chuyên ngành điều tra tội phạm); Đại học Thương mại (ngành Quản trị kinh doanh). Ông là Tiến sĩ Luật.

Ông Nguyễn Đức Chung từng là Học viên Trường Đại học Cảnh sát nhân dân, Cán bộ Đội Trọng án Phòng Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội, Đội phó Đội Trọng án Phòng Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội.

Từ 4.1999 - 10.2001, ông là Đội trưởng Đội Trọng án Phòng Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội.

Từ tháng 11.2001 - 10.2004, ông Nguyễn Đức Chung giữ cương vị Phó Trưởng phòng Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội. Sau đó ông giữ cương vị Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Hà Nội cho đến tháng 11.2007, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Hà Nội.

Ông Nguyễn Đức Chung giữ cương vị Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội kiêm Trưởng phòng Cảnh sát hình sự đến năm 2011. Từ 3.2011 - 9.2012, ông là Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội. Từ 12.2010 - 12.2012: Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội.

Từ 5.2011, ông là Đại biểu Quốc hội khóa XIII, Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội. 

Từ tháng 9.2012, ông Nguyễn Đức Chung ông giữ cương vị Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP Hà Nội. Tháng 7.2013, ông Nguyễn Đức Chung được Thủ tướng Chính phủ thăng cấp hàm Thiếu tướng.

Từ tháng 11.2015, ông làm Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Ngày 4.12.2015, với 94,56% đại biểu tán thành, HĐND TP. Hà Nội khoá XIV (nhiệm kỳ 2011-2016) đã chính thức bầu ông Nguyễn Đức Chung, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, Giám đốc Công an thành phố làm Chủ tịch UBND TP. Hà Nội nhiệm kỳ 2011-2016.

(Nguồn: Báo Lao Động)

TAGS

Hiệu trưởng nhiều trường đại học dự kiến điểm chuẩn năm 2020 sẽ tăng

PV |

Theo Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Hải Phòng dự đoán, điểm chuẩn năm nay khối y, dược có tăng nhưng biến động không nhiều.

Quảng Trị có 31 thí sinh đạt điểm 10 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020

Hưng Thơ |

Kết quả thi tốt nghiệp THPT 2020 tại tỉnh Quảng Trị vừa công bố cho thấy, toàn tỉnh có 31 thí sinh đạt điểm 10 ở các môn. Riêng môn Văn  điểm cao nhất là 9,5, môn Lý điểm cao nhất là 9,75.

Quảng Trị: Chấp thuận mở rộng nhà máy săm lốp cao su Camel ở Lao Bảo

Xanh EWEC |

UBND tỉnh Quảng Trị vừa ban hành quyết định chấp thuận chủ trương mở rộng đầu tư dự án Nhà máy sản xuất săm lốp cao su Camel của công ty TNHH Cao su Camel Việt Nam.

Xuất hiện tình trạng mất trộm lợn giống ở Hướng Hóa

Kô Kăn Sương |

Thời gian gần đây, trên địa bàn thôn Tân Hào, xã Tân Liên, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) xảy ra tình trạng bị mất trộm lợn giống.