EVN ủng hộ đồng bào Quảng Trị 500 triệu đồng khắc phục hậu quả lũ lụt

Hữu Phúc |

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Lê Quang Tùng và Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng đón nhận tình cảm từ sự đóng góp của công nhân viên, người lao động EVN

Ngày 29.10 ông Dương Quang Thành - Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cùng đoàn công tác đã đến thăm hỏi, động viên và trao tặng cho tỉnh Quảng Trị 500 triệu đồng nhằm khắc phục hậu quả lũ lụt.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Lê Quang Tùng và Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng đón nhận tình cảm từ sự đóng góp của công nhân viên, người lao động EVN
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Lê Quang Tùng và Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng đón nhận tình cảm từ sự đóng góp của công nhân viên, người lao động EVN

Chia sẻ với những khó khăn của tỉnh Quảng Trị sau những đợt bão lũ vừa qua, Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành mong muốn cùng với sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng, nhân dân tỉnh Quảng Trị sẽ sớm ổn định cuộc sống và sản xuất. EVN cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ tích cực, tháo gỡ khó khăn nhằm đảm bảo nguồn điện ổn định trên địa bàn tỉnh. Đồng thời EVN cũng sẽ có sự phối hợp, hợp tác phát triển các nhà máy điện trên địa bàn để cùng hướng đến mục tiêu đưa Quảng Trị trở thành trung tâm năng lượng của miền Trung trong thời gian tới.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Lê Quang Tùng cảm ơn sự quan tâm chia sẻ kịp thời của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, và bày tỏ quyết tâm, cùng với sự giúp đỡ của Trung ương, các tổ chức cá nhân, cán bộ và nhân dân tỉnh Quảng Trị sẽ nỗ lực cố gắng để sớm ổn định cuộc sống, khắc phục những thiệt hại, hậu quả đặc biệt nghiêm trọng do bão lũ gây ra.

Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành mong muốn cùng với sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng, nhân dân tỉnh Quảng Trị sẽ sớm ổn định cuộc sống và sản xuất.
Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành mong muốn cùng với sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng, nhân dân tỉnh Quảng Trị sẽ sớm ổn định cuộc sống và sản xuất.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị cho biết, trận lũ lịch sử vừa qua đã để lại hậu quả hết sức nặng nề tại tỉnh này. Trước những khó khăn đó, tỉnh Quảng Trị đã nhận được sự quan tâm chia sẻ kịp thời từ Trung ương, các tổ chức cá nhân; trong đó rất đáng ghi nhận sự tham gia, vào cuộc kịp thời của các đơn vị ngành điện đóng trên địa bàn.

(Nguồn: Báo Lao Động)

TAGS

120 cán bộ công nhân viên Công ty Điện lực Quảng Trị tham gia hội thao

Hữu Phúc |

Trong hai ngày 06-07.10.2020, tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, Công ty Điện lực Quảng Trị tổ chức Hội thao chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Điện lực lên tiếng về thông tin cột điện gãy không thấy lõi thép

Thanh Mai |

Phía điện lực cho rằng sau khi đập bóc phần gãy, khẳng định đây là cột dự ứng lực được sản xuất theo tiêu chuẩn TCVN 5847:2016 và TCVN 6284 - 1997.

Thông báo từ Cục Điện lực, nhiều nhà đầu tư 'vỡ mộng'

Lương Bằng |

Các hệ thống điện mặt trời lắp trên khung giá đỡ trên hồ, ao nuôi tôm, trồng cây nông nghiệp công nghệ cao... mà không lắp trên mái nhà của công trình xây dựng thì không được tính là hệ thống điện mặt trời mái nhà.

Giảm hơn 83 tỉ đồng tiền điện cho 300.000 khách hàng những ngày dịch

Phúc Đạt |

Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế ủng hộ 400 triệu đồng, giảm hơn 83 tỉ đồng tiền điện cho 300.000 khách hàng giữa mùa dịch COVID-19.