Gần 3,2 tỉ đồng kinh phí đào tạo, đãi ngộ theo chính sách của tỉnh được chi trả cho 130 người

Thanh Trúc |

 Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Hà Sỹ Đồng ký quyết định về việc hỗ trợ kinh phí đào tạo, đãi ngộ theo chính sách của tỉnh cho 130 cán bộ, công chức, viên chức với tổng kinh phí gần 3,2 tỉ đồng.

Mức hỗ trợ tùy theo đối tượng, theo đó, có 5 thạc sĩ, bác sĩ nội trú, bác sĩ đa khoa hệ chính quy được tuyển dụng vào công tác tại các đơn vị sự nghiệp y tế công lập được hỗ trợ 1,45 tỉ đồng; 44 viên chức sự nghiệp y tế được cử đi đào tạo sau đại học được hỗ trợ hơn 1,6 tỉ đồng; 81 cán bộ, công chức nữ được cử đi đào tạo, bồi dưỡng được hỗ trợ gần 135 triệu đồng. Người được nhận mức hỗ trợ cao nhất là 300 triệu đồng.

Được biết, vào ngày 3/12/2024, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành chuyên môn kịp thời tham mưu giải quyết chế độ hỗ trợ đào tạo sau đại học đối với các trường hợp được cử đi học nhưng vì nhiều lý do đến nay chưa được hưởng chính sách hỗ trợ đào tạo của tỉnh.

Nguồn tin: Báo Quảng Trị

Phân bổ 496,8 triệu đồng thực hiện chính sách hỗ trợ thu hút lao động trẻ về làm việc tại hợp tác xã nông nghiệp năm 2025

Thiện Long |

Ngày 10/3, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Hà Sỹ Đồng ký quyết định phân bổ kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ thu hút lao động trẻ về làm việc tại hợp tác xã (HTX) nông nghiệp năm 2025. Trong đó, huyện Cam Lộ 136,3 triệu đồng; huyện Hướng Hóa 124,2 triệu đồng; huyện Vĩnh Linh 124,2 triệu đồng và thị xã Quảng Trị 62,1 triệu đồng.

Tạm thời chưa thực hiện giải quyết chế độ, chính sách theo Nghị định số 177/2024/NĐ-CP đối với các đối tượng đang công tác ở cấp xã, cấp huyện

Thu Hạ |

 Ngày 5/3, Bộ Nội vụ ban hành văn bản gửi tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc trung ương và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo việc thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức không tái cử, tái bổ nhiệm tại đại hội đảng bộ các cấp.

Thực hiện tốt chính sách đối với người có công cách mạng

Thu Hạ |

Những năm qua, công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho gia đình chính sách và người có công (NCC) với cách mạng được Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Quảng Trị đặc biệt quan tâm. Đây chính là nguồn động viên, khích lệ to lớn, tiếp thêm sức mạnh về vật chất lẫn tinh thần để các gia đình chính sách và NCC vượt lên khó khăn, phát triển kinh tế gia đình, tiếp tục đóng góp sức lực, trí tuệ xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh.