Gặp mặt văn nghệ sĩ đầu xuân Quý Mão - 2023

Thanh Hải |

Ngày 2/2, Hội Văn học Nghệ thuật (VHNT) tỉnh Quảng Trị tổ chức gặp mặt văn nghệ sĩ đầu xuân Quý Mão - 2023. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang; Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hồ Đại Nam đến dự.


Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang đánh giá cao hoạt động của Hội VHNT Quảng Trị trong năm 2022 đã góp phần cố vũ, động viên cán bộ, đảng viên và Nhân dân toàn tỉnh ra sức thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu. nhiệm vụ đề ra, đặc biệt là các hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị; 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ; 50 năm sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị; Năm đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào 2022.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang trao danh hiệu tập thể lao động xuất sắc của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể thuộc Hội VHNT tỉnh - Ảnh: N.T.H
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang trao danh hiệu tập thể lao động xuất sắc của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể thuộc Hội VHNT tỉnh - Ảnh: N.T.H

Trong năm 2022, đội ngũ văn nghệ sĩ tỉnh nhà gặt hái được nhiều thành công, tiêu biểu là cố nhà văn Xuân Đức được truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về VHNT; nghệ sĩ nhiếp ảnh Sĩ Sô và họa sĩ Trịnh Hoàng Tân được tặng Giải thưởng Nhà nước về VHNT; các văn nghệ sĩ khác được giải thưởng của các bộ, ngành trung ương về VHNT và giải thưởng sáng tác VHNT chủ đề “Quảng Trị - 50 năm xây dựng, đổi mới và phát triển”, “Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị - 50 năm vì sự nghiệp trồng người”.

Tạp chí Cửa Việt là diễn đàn của Hội VHNT Quảng Trị từng bước đổi mới và đáp ứng mong đợi ngày càng cao của độc giả và định hình được dòng chảy VHNT Quảng Trị trong dòng chảy VHNT cả nước.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang nhấn mạnh, năm 2023 có ý nghĩa then chốt thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Đây cũng là năm Quảng Trị phối hợp tổ chức các ngày lễ lớn của đất nước kỷ niệm 50 năm ngày ký Hiệp định Pari lập lại hòa bình ở Việt Nam; sự kiện 50 năm thiết lập trụ sở Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tại huyện Cam Lộ và lãnh tụ Cu Ba Fidel Castro đến thăm vùng giải phóng tỉnh Quảng Trị năm 1973 với câu nói nổi tiếng “Vì Việt Nam, Cu Ba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình” …

Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Quảng Trị quyết tâm vượt lên chính mình hoàn thành tốt nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng đảng và hệ thống chính trị, tạo sự đoàn kết trong Đảng từ đó lan tỏa đến các tầng lớp nhân dân để đưa Quảng Trị tiếp tục phát triển theo kịp bạn bè cả nước.

Lãnh đạo tỉnh mong muốn Hội VHNT tỉnh, đội ngũ văn nghệ sĩ tiếp tục nêu cao tinh thần tâm huyết, sáng tạo, dấn thân để có những tác phẩm hay, tiêu biểu, động viên, cổ vũ, khích lệ công cuộc xây dựng và phát triển quê hương, đất nước.

Đồng thời, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, truyền cảm hứng, kinh nghiệm và khơi dậy lòng nhiệt huyết của văn nghệ sĩ trẻ tiếp tục tâm huyết, trách nhiệm, nối gót cha anh sáng tạo nên những tác phẩm VHNT xuất sắc, đóng góp vào quá trình xây dựng quê hương, đất nước.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang tặng hoa cho các tác giả đoạt các giải thưởng của bộ, ngành trung ương về VHNT - Ảnh: N.T.H
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang tặng hoa cho các tác giả đoạt các giải thưởng của bộ, ngành trung ương về VHNT - Ảnh: N.T.H

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023, Hội VHNT tỉnh để ra 11 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, chú trọng phối hợp với các sở, ngành và huyện, thị, thành phố tổ chức các trại sáng tác VHNT, bồi dưỡng nghiệp vụ cho hội viên.

Đẩy mạnh thực hiện các nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển VHNT trong tình hình mới. Động viên hội viên và Nhân dân tham gia cuộc thi sáng tác tác phẩm VHNT chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước…

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

Chủ tịch nước gặp mặt các doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2022

PV |

Ngày 8/11 tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt thân mật Đoàn đại biểu Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam nhân dịp Lễ trao Giải thưởng Sao Đỏ - Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu 2022.

Gặp mặt cán bộ, chiến sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Lào

Nhơn Bốn |

Nhân kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Lào 5/9 (1962 – 2022), 45 năm ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam – Lào 18/7 (1977 – 2022), sáng nay 28/10, tại TP. Đông Hà, Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị tỉnh Quảng Trị chủ trì phối hợp với Hội Cựu chiến binh tỉnh và Hội Hữu nghị Việt – Lào tổ chức Chương trình giao lưu, gặp mặt cán bộ, chiến sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam tại Lào đang sinh sống tại tỉnh Quảng Trị.

Sở GD&ĐT gặp mặt giáo viên điều động luân phiên năm học 2022-2023

Thanh Hải |

Ngày 4/9, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Quảng Trị tổ chức gặp mặt 27 giáo viên điều động luân phiên năm học 2022-2023.

Gặp mặt kỷ niệm sự kiện 50 năm 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị

Đức Việt |

Ngày 12/7, tại Quảng trường Giải phóng thị xã Quảng Trị, Hội Chiến sĩ Thành Cổ Quảng Trị năm 1972 tổ chức trang trọng lễ gặp mặt kỷ niệm sự kiện 50 năm 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị (1972-2022) và 75 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ 27/7 (1947-2022). Tham dự lễ có Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn, nguyên Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an; Thiếu tướng Nguyễn Xuân Sang, Chủ tịch Hội Chiến sĩ Thành Cổ Quảng Trị năm 1972; các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động và khoảng 2.300 hội viên Hội Chiến sĩ Thành Cổ Quảng Trị năm 1972 trong cả nước.