Ghi nhận 253 ca COVID-19 trong 3 ngày đầu năm mới

Quang Đăng |

Từ ngày 1/1 đến chiều 3/1, trên địa bàn Quảng Trị ghi nhận 253 ca COVID-19 mới, trong đó có 130 ca được phát hiện qua giám sát cộng đồng. Đây là thông tin Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 tỉnh vừa cung cấp.

Theo ghi nhận, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh vẫn còn diễn biến phức tạp. Trong 3 ngày đầu năm 2022, tất cả các địa phương trong tỉnh, trừ huyện đảo Cồn Cỏ đều có ca COVID-19 mới. Hơn 1/2 số ca kể trên được phát hiện thông qua giám sát cộng đồng.

 

Các địa phương có số ca COVID-19 nhiều là: Thành phố Đông Hà, huyện Vĩnh Linh, huyện Gio Linh… Trong đó, riêng Đông Hà có 145 ca COVID-19 mới được ghi nhận, phần lớn được phát hiện thông qua giám sát cộng đồng.

Ngoài phát hiện thông qua giám sát cộng đồng, nhiều ca COVID-19 mới được ghi nhận tại khu cách ly tập trung, khu cách ly y tế hoặc là người đang cách ly tại nhà. Nhiều trường hợp trở về từ vùng dịch và nhập cảnh cũng đã được ghi nhận mắc COVID-19. Riêng trong ngày 2 và 3/1/2022, có 9 trường hợp nhập cảnh được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2.

Trước thực tế trên, việc triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống COVID-19 là hết sức cần thiết. Người dân trên địa bàn cần nêu cao ý thức, chung tay phòng, chống dịch bệnh.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Quảng Trị được hỗ trợ khẩn cấp 80 tỉ đồng khắc phục hậu quả thiên tai năm 2021

B.A |

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2266/QĐ-TTg ngày 31/12/2021 hỗ trợ khẩn cấp khắc phục hậu quả thiên tai năm 2021.

Quảng Trị thu hút nhân tài ngành y tế ở mức từ 100 – 500 triệu đồng

Ngọc Trang |

HĐND tỉnh Quảng Trị vừa ban hành Nghị quyết số 166/2021/NQ-HĐND quy định về chính sách thu hút, đãi ngộ đội ngũ viên chức đơn vị sự nghiệp y tế công lập và chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức nữ tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022 – 2026.

Khơi nguồn Văn hóa đặc sắc, riêng biệt, hòa cùng các nguồn lực tạo thành sức mạnh đưa Quảng Trị phát triển và thịnh vượng

Đoàn Phương Nam |

Trải qua không biết bao nhiêu sự biến đổi, thăng trầm do thiên nhiên và con người gây ra, Quảng Trị đã tích lũy, tạo ra và phát huy được nhiều giá trị, bản sắc văn hóa riêng và góp phần đóng góp vào nền văn hóa chung của đất nước và nhân loại...

Từng bước nâng tầm giá trị nông sản Quảng Trị qua nền tảng thương mại số

Đan Tâm |

Với 53 sản phẩm được cấp giấy chứng nhận sản phẩm OCOP đến năm 2020, trong đó có 7 sản phẩm 4 sao và 46 sản phẩm 3 sao, chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” của tỉnh Quảng Trị sau 3 năm triển khai đã đạt được kết quả nổi bật.