Giá dầu thế giới tăng hơn 1 USD trong phiên 2/9

Vân Anh |

Giá dầu tăng hơn 1 USD trong phiên giao dịch ngày 2/9 do lạc quan về tăng trưởng kinh tế toàn cầu bất chấp đại dịch COVID-19 và dự trữ dầu thô hàng tuần của Mỹ giảm nhiều hơn dự kiến.


Tại thị trường New York, kết thúc phiên giao dịch này giá dầu Brent tăng 1,44 USD (2%) lên 73,03 USD/thùng, trong khi giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 1,40 USD (2%) lên 69,99 USD/thùng.

Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) vừa cho biết, dự trữ dầu thô của nước này đã giảm 7,2 triệu thùng trong tuần trước.

Đổ xăng cho phương tiện tại một trạm xăng ở New York, Mỹ. Ảnh minh họa: THX/TTXVN
Đổ xăng cho phương tiện tại một trạm xăng ở New York, Mỹ. Ảnh minh họa: THX/TTXVN

Lạc quan về sự phục hồi kinh tế toàn cầu, Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các đồng minh, còn gọi là OPEC+, vừa thống nhất chủ trương sẽ tăng dần sản lượng khai thác dầu thô theo chính sách đang được áp dụng, ngay cả khi nâng dự báo về nhu cầu tiêu thụ dầu mỏ trong năm 2022 và đối mặt với sức ép từ Mỹ về tăng nhanh sản lượng.

(Nguồn: TTXVN)

Giá xăng sắp giảm mạnh?

Bằng Lăng |

Theo dự báo, giá xăng có thể giảm từ 900-950 đồng/lít trong kỳ điều chỉnh ngày 26/8.

Petrolimex giảm giá xăng dầu thêm 500 đồng hỗ trợ chống dịch COVID-19

Đức Duy |

Petrolimex vừa thông báo giảm thêm 500 đồng mỗi lít các mặt hàng xăng dầu trong hệ thống Cửa hàng xăng dầu trực thuộc Petrolimex tại 23 tỉnh/thành phố đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16.

Giá xăng có thể giảm “khiêm tốn” sau 3 lần tăng liên tiếp

PV |

Căn cứ theo bình quân thành phẩm giá xăng dầu thế giới những ngày gần đây, nhiều khả năng giá xăng trong nước sẽ giảm từ 80 - 200 đồng/lít…

Giá xăng tăng khiến doanh nghiệp vận tải, người tiêu dùng gặp khó

Đức Dũng |

Giá xăng tăng lên mức cao nhất trong khoảng 2 năm trở lại đây, kể từ tháng 5/2019 đã khiến nhiều lái xe, doanh nghiệp vận tải rơi vào tình trạng khó khăn; người dân lo ngại nhiều mặt hàng tiêu dùng sẽ “tát nước theo mưa” trong những ngày tới.