Giả vờ xuống sông tắm để vượt biên mua ma túy

Hưng Thơ |

Dương giả vờ xuống sông Sê Pôn (biên giới Việt-Lào đoạn qua xã Thanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) để tắm giặt, rồi vượt biên sang Lào. Sau khi mua được ma túy, Dương trở về Việt Nam bằng đường sông thì bị bắt.

Ngày 19.6, trung tá Ngô Trường Khôi - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Thanh (Biên phòng Quảng Trị) - cho biết, đơn vị đang tạm giữ đối tượng Hồ Văn Dương (24 tuổi, trú tại thôn Mới, xã Thanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) để điều tra.

Trước đó, vào khoảng 6h30 ngày 18.6, Dương giả vờ xuống sông SêPôn đoạn biên giới thuộc địa bàn thôn Mới (xã Thanh) để tắm giặt rồi vượt biên sang Lào. Đồn Biên phòng Thanh đã trao đổi thông tin với lực lượng chức năng của Lào để theo dõi Dương.

Đến 8h30 phút cùng ngày, Dương lội sông SêPôn ở địa bàn thôn Mới thì bị lực lượng biên phòng mật phục, bắt giữ cùng tang vật 200 viên ma túy tổng hợp. Dương khai, đã mang 3 triệu đồng sang Lào mua số ma túy nói trên, đem về Việt Nam để sử dụng và bán lại cho các con nghiện.

Đối tượng Dương bị bắt cùng tang vật. Ảnh: TK.
Đối tượng Dương bị bắt cùng tang vật. Ảnh: TK.

Trước đó, vào ngày 17.6, tại đường mòn xuống bờ sông SêPôn, thuộc địa bàn thôn Thuận 2 (xã Thuận, huyện Hướng Hóa), Biên phòng Quảng Trị đã mật phục, bắt quả tang Hồ Văn Khon (20 tuổi, trú tại xóm KaLeng Palau, cụm bản Ka Túp-Mã Hạt, huyện SêPôn, tỉnh Savanakhet, Lào) vận chuyển trái phép ma túy vào Việt Nam. Tang vật thu giữ tại hiện trường 6.000 viên ma túy tổng hợp hiệu WY.

TAGS

Mua bán trái phép chất ma túy, hai anh em cùng vào tù

PHH |

Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị vừa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo: Hồ Văn Thai (sinh năm 2000) và Hồ Văn Đ. (sinh năm 2005), đều trú tại khóm Ka Túp, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Bắt giữ đối tượng vận chuyển 6.000 viên ma túy từ Lào về Việt Nam

Thanh Thủy |

Đối tượng khai nhận vận chuyển ma túy tổng hợp từ Savannakhet sau đó đưa về sát biên giới, lợi dụng đêm tối vượt biên qua sông Sepone để giao cho người Việt.

Người nước ngoài sang Việt Nam “ngụy trang” thành lập doanh nghiệp để buôn ma túy

Nguyễn Hiền |

Các đối tượng người người Trung Quốc móc nối với người trong nước lập doanh nghiệp, công ty “bình phong”... để mua bán, vận chuyển ma túy.

Truy đuổi 30 km, khống chế lái xe dương tính với ma túy, chống đối CSGT

Vân Hoàng |

Ngày 17/6, thông tin từ Cục Cảnh sát Giao thông cho biết, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Bình Dương vừa xử lý một lái xe sử dụng ma túy đá, lái xe chống đối lực lượng Cảnh sát Giao thông (CSGT) trong khi đang làm nhiệm vụ.