Giới thiệu chữ ký của Thủ tướng Phạm Minh Chính và 2 phó thủ tướng

Thanh Mai |

Văn bản giới thiệu chữ ký lãnh đạo mới của Chính phủ được gửi tới các cơ quan, ban, ngành một tuần sau khi Quốc hội kiện toàn bộ máy nhân sự.

Ngày 12/4, Văn phòng Chính phủ có văn bản giới thiệu chữ ký của Thủ tướng Phạm Minh Chính, 2 phó thủ tướng Lê Minh Khái, Lê Văn Thành và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn.

Trước đó, Quốc hội đã hoàn tất quy trình kiện toàn nhân sự, bầu Thủ tướng và phê chuẩn bổ nhiệm 14 thành viên Chính phủ, gồm 2 phó thủ tướng và 12 bộ trưởng, trưởng ngành.

Văn bản giới thiệu chữ ký của Thủ tướng Phạm Minh Chính và 2 phó thủ tướng.
Văn bản giới thiệu chữ ký của Thủ tướng Phạm Minh Chính và 2 phó thủ tướng.

Ngày 5/4, Quốc hội đã bỏ phiếu, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu Ủy viên Bộ Chính trị Phạm Minh Chính giữ chức vụ Thủ tướng nhiệm kỳ 2016-2021. 

Ngày 8/4, Quốc hội phê chuẩn về việc bổ nhiệm 2 phó thủ tướng gồm ông Lê Minh Khái và Lê Văn Thành, phê chuẩn việc bổ nhiệm ông Trần Văn Sơn (Phó chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Chính phủ), giữ chức Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021.

Bộ máy Chính phủ gồm 28 thành viên. Đứng đầu là Thủ tướng Phạm Minh Chính và 5 phó thủ tướng: Trương Hòa Bình, Phạm Bình Minh, Lê Minh Khái, Vũ Đức Đam, Lê Văn Thành. Trong đó có 3 phó thủ tướng nhận trọng trách từ đầu nhiệm kỳ và 2 tân phó thủ tướng vừa được giao nhiệm vụ. Với 22 bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, có 10 người giữ cương vị "tư lệnh ngành" từ đầu nhiệm kỳ và 12 bộ trưởng, trưởng ngành mới.

(Nguồn: Phụ nữ mới)

TAGS

Bộ Ngoại giao kiến nghị Thủ tướng tạm dừng mô hình “một cửa, một lần dừng"

Lam Chi |

Ngày 7.4, UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, địa phương vừa nhận được báo cáo của Bộ Ngoại giao về thực hiện chủ trương tạm dừng việc triển khai mô hình kiểm tra “một cửa, một lần dừng” tại cặp Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo (Quảng Trị) – Đen Sạ Vẳn (Sạ Vẳn Nạ Khệt, Lào).

Hôm nay, trình Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm Phó Thủ tướng và Bộ trưởng

Ngọc Thành - Vân Anh - Hoàng Lê |

Thủ tướng Chính phủ sẽ trình danh sách để Quốc hội phê chuẩn việc miễn nhiệm và bổ nhiệm một số Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ.

Chân dung tân Thủ tướng Phạm Minh Chính

P.V |

Chiều 5/4/2021, ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Ông Phạm Minh Chính được bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ

Chu Thanh Vân |

Quốc hội quyết nghị bầu ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, giữ chức vụ Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021.